Nhà hát Lớn Hà Nội vào top kiến trúc ngoạn mục nhất châu Á

(CLO) Nhà hát Lớn Hà Nội vừa được tạp chí Time Out bình chọn là một trong những công trình kiến trúc ngoạn mục nhất châu Á.

Trong danh sách những công trình kiến trúc ngoạn mục nhất châu Á vừa được tạp chí Time Out của Anh công bố, Việt Nam có một đại diện là Nhà hát Lớn Hà Nội.

Tọa lạc tại số 1A Tràng Tiền, trên quảng trường Cách mạng Tháng Tám, Nhà hát Lớn nằm ở khu vực trung tâm, đắc địa bậc nhất Hà Nội. Công trình hơn 100 năm tuổi không chỉ là dấu ấn kiến trúc đặc sắc mà còn là biểu tượng văn hóa - lịch sử gắn liền với nhiều thời khắc quan trọng của Thủ đô.

1hl1.jpg
Nhà hát Lớn, một trong những biểu tượng văn hóa của Thủ đô

Theo Time Out, ước tính có khoảng 3.000 công trình kiến trúc cổ điển tại Hà Nội. Nhưng một trong những điểm tham quan không thể bỏ qua là Nhà hát Lớn Hà Nội, được xây dựng từ năm 1911.

Công trình này vừa giữ vai trò không gian biểu diễn nghệ thuật hàn lâm, vừa hiện diện như một chứng nhân lịch sử suốt hơn một thế kỷ.

dsc05564.jpg
Cuối năm 2025, Hexogon Vietnam ra mắt dự án nghệ thuật đặc biệt mang tên “115 năm Nhà hát kể chuyện”, xây dựng trên nền tảng Nhà hát Lớn Hà Nội

"Sảnh chính của nhà hát chào đón du khách với những chiếc đèn chùm lấp lánh và cầu thang trang nghiêm. Hãy lên tầng trên để đến phòng gương, được lát bằng đá nhập khẩu từ Ý, hoặc thưởng thức một buổi biểu diễn tại khán phòng 900 chỗ ngồi với những cột Corinthian cao vút và đèn chùm pha lê lộng lẫy. Các tour tham quan kéo dài 90 phút được tổ chức vào ban ngày, bao gồm cả một buổi biểu diễn trực tiếp ngắn trên sân khấu", Time Out viết.

Nhà hát Lớn Hà Nội là một công trình kiến do chính quyền thực dân Pháp xây dựng tại Việt Nam trong những năm đầu thế kỷ XX. Bản đồ thiết kế do hai kiến trúc sư là Broyer và Harvy được xét duyệt với kinh phí xây dựng là 2 triệu franc. Thiết kế Nhà hát lấy cảm hứng từ Opéra Garnier ở Paris nhưng được điều chỉnh về tỷ lệ và vật liệu để phù hợp với khí hậu nhiệt đới.

dsc05622.jpg
Công nghệ mapping đa tầng trình chiếu những hình ảnh về ký ức, nhân vật trên mái vòm trung tâm của Nhà hát Lớn Hà Nội

Chiều dài Nhà hát mặt ngoài là 87 m, rộng trung bình 30 m, diện tích 26.000 m2, điểm cao nhất là 24 m. Mặt trước của Nhà hát rất bề thế khang trang, có nhiều bậc trông ra quảng trường rộng (nay gọi là quảng trường Cách mạng Tháng Tám) - đầu mối tập trung của nhiều đường phố lớn.

Bên trong Nhà hát có sân khấu rộng và một phòng khán giả chính có diện tích 24x24 m, chứa được 870 chỗ ngồi, tầng giữa có nhiều phòng nhỏ giành cho khán giả có vé riêng. So với dân số Hà Nội năm 1945 khoảng 20 vạn dân, thì quy mô kiến trúc Nhà hát thời điểm ấy là rất lớn.

Công trình mang phong cách tân cổ điển Pháp kết hợp yếu tố chiết trung, nổi bật với hệ cột Ionic cân xứng, mái dốc lợp đá, các ô cửa vòm và phù điêu trang trí tinh tế, tạo nên diện mạo hài hòa giữa kiến trúc châu Âu và không gian đô thị Hà Nội.

lon4.jpg
Du khách trải nghiệm công nghệ - nghệ thuật 3D mapping tại Nhà hát Lớn Hà Nội

Trong thời kỳ thuộc địa, nơi đây chủ yếu phục vụ opera, nhạc thính phòng và kịch nói của các đoàn nghệ thuật Pháp. Từ thập niên 1940, các đoàn nghệ thuật Việt Nam bắt đầu biểu diễn, đưa nhà hát đến gần hơn với công chúng trong nước.

Không chỉ là không gian nghệ thuật, Nhà hát Lớn còn gắn với nhiều sự kiện lịch sử quan trọng như cuộc mít tinh ngày 17/8/1945 và phiên họp đầu tiên của Quốc hội khóa I ngày 2/3/1946. Năm 2011, công trình được công nhận là Di tích lịch sử và kiến trúc cấp quốc gia.

dsc05561.jpg
Mô hình Nhà hát Lớn trưng bày trong sự kiện “115 năm Nhà hát kể chuyện”

Ngày nay, Nhà hát Lớn Hà Nội vẫn là địa điểm biểu diễn nghệ thuật quan trọng của Thủ đô, thường xuyên tổ chức các chương trình giao hưởng, opera, ballet và sự kiện văn hóa lớn, góp phần gìn giữ và lan tỏa giá trị văn hóa - lịch sử của Hà Nội.

Xem thêm

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

(CLO) Lấy cảm hứng từ những giai thoại văn học xoay quanh hai danh nhân Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương, vở kịch thơ huyền ảo "Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương ngoại truyện" sẽ chính thức ra mắt công chúng từ ngày 7/8, mở ra góc nhìn mới về hai biểu tượng thi ca của dân tộc thông qua ngôn ngữ sân khấu giàu chất thơ và màu sắc huyền ảo.

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm “Kinh gốm – thanh âm thế gian” là lần đầu tiên tại Việt Nam một triển lãm gốm quy mô lớn được tổ chức trên đỉnh núi. Diễn ra từ ngày 8/8-6/9/2026, triển lãm trưng bày hơn 400 tác phẩm gốm mang cảm hứng Phật giáo được tạo tác bởi nghệ sĩ Nguyễn Tuấn và các nghệ nhân làng nghề Phù Lãng.

Cỡ chữ bài viết: