Ngày 16/7, Bộ Tài chính đã có thông báo về tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính, Ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm, và triển khai kế hoạch nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.
Trong thông báo này, Bộ Tài chính cho biết: Trong 6 tháng đầu năm, Bộ đã thực hiện 33.100 cuộc thanh kiểm tra 323.900 doanh nghiệp về việc khai thuế. Đồng thời, Bộ Tài chính cũng điều tra 7.100 vụ buôn lậu.
Mỗi ngày phát hiện 40 phụ buôn lậu, phạt 168 tỷ đồng/ngày.
Qua đó, Bộ Tài chính đã kiến nghị xử lý tài chính lên tới 30.200 tỷ đồng. Trong đó, 6.200 tỷ đồng được đề nghị thu nộp vào Ngân sách Nhà nước. Tính tới thời điểm hiện tại, 3.400 tỷ đồng đã thu nộp.
Tuy nhiên, tình trạng nợ thuế của doanh nghiệp có xu hướng tăng. Tổng số nợ thuế nội địa đến 30/6 ước gần 116.000 tỷ đồng, tăng 20.800 tỷ đồng so với thời điểm cuối năm 2020.
Tình trạng gian lận, trốn lậu thuế, nhất là quản lý thu thuế đối với các hoạt động kinh doanh trên môi trường mạng còn phức tạp, đòi hỏi ngành Tài chính cần làm tốt hơn công tác quản lý.
Với vai trò là đầu mối giúp việc Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Tổng cục Hải quan đã tích cực phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương triển khai nhiều giải pháp đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; đã bắt giữ trên 7.100 nghìn vụ vi phạm trong lĩnh vực hải quan với trị giá trên 1.500 tỷ đồng, thu nộp Ngân sách Nhà nước 93 tỷ đồng.
Cơ quan Hải quan đã ban hành quyết định khởi tố 11 vụ án hình sự và chuyển các cơ quan khác khởi tố 37 vụ.
Cũng trong thông báo này, Bộ Tài chính cho biết: Trong 6 tháng đầu năm đã thu 781.000 tỷ đồng Ngân sách Nhà nước, bằng 58,2% dự toán, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm 2020.
Tuy nhiên, theo Bộ Tài chính, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến rất phức tạp, đặc biệt là ở một số địa phương trọng điểm kinh tế, tập trung các khu công nghiệp lớn, nếu không sớm kiểm soát được tình hình dịch bệnh sẽ ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh tế và kết quả thu Ngân sách Nhà nước trong các tháng tiếp theo.
Về chi Ngân sách, trong 6 tháng đã chi 694.400 tỷ đồng, bằng 41,2% sự toán. Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 28,1% dự toán, chi trả nợ lãi đạt 51,6% dự toán, chi thường xuyên đạt 48,3% dự toán, đáp ứng kịp thời nhiệm vụ chi phát sinh theo tiến độ thực hiện và dự toán được giao của các đơn vị sử dụng ngân sách.
Theo Bộ Tài chính, Do tiến độ chi thấp hơn tiến độ thu ngân sách, nên về tổng thể cân đối Ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm có thặng dư (thu lớn hơn chi).
Trong đó, cân đối ngân sách trung ương bội chi khoảng 63.000 tỷ đồng, ngân sách địa phương thặng dư xấp xỉ 150.000 tỷ đồng.