Nhà lãnh đạo Tokayev chiến thắng trong cuộc bầu cử Kazakhstan

(CLO) Nhà lãnh đạo sắp mãn nhiệm của Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống tại quốc gia lớn nhất khu vực Trung Á này vào hôm Chủ nhật (20/11).

Các kết quả sơ bộ cho thấy ông Tokayev đã giành được từ 82,2% đến 85,5% số phiếu, qua đó chắc chắn sẽ giành chiến thắng. Người về nhì trong cuộc đua chỉ giành được 5,2% phiếu bầu.

nha lanh dao tokayev chien thang trong cuoc bau cu kazakhstan hinh 1

Tổng thống Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev. Ảnh: Văn phòng Báo chí Tổng thống Kazakhstan.

Ủy ban bầu cử đưa ra ước tính tỷ lệ cử tri đi bầu là 69% trong số 12 triệu cử tri đủ điều kiện. "Người dân đã thể hiện rõ ràng sự tin tưởng của họ đối với tôi và chúng tôi phải chứng minh điều đó", ông Tokayev, 69 tuổi, nói sau khi kết quả được công bố.

Dù giàu tài nguyên thiên nhiên và nằm ở giao lộ của các tuyến đường thương mại quan trọng, song Kazakhstan vẫn chìm trong bất ổn về cả kinh tế lẫn chính trị trong những năm gần đây.

Hồi đầu năm nay, Kazakhstan đã phải chứng kiến một cuộc biểu tình lớn trên cả nước, khiến 238 người thiệt mạng. Sau đó, chính quyền ông Tokayev đã phải cầu viện tới quân đội Nga để dập tắt cuộc biểu tình.

Kazakhstan đã ổn định hơn kể từ đó, nhưng căng thẳng vẫn tiếp diễn ở một số khu vực. Với hy vọng lật sang một trang mới, ông Tokayev đã nói rằng ông đang tìm kiếm một "sự tin tưởng mới từ người dân" trong cuộc bầu cử này.

Ông Tokayev lên nắm quyền vào năm 2019 sau khi giành được 70% phiếu bầu trong một cuộc bầu cử mà kết quả là không thể tránh khỏi sau khi ông nhận được sự ủng hộ từ nhà lãnh đạo kỳ cựu Nursultan Nazarbayev.

Dù Kazakhstan là đồng minh của Nga và ông Tokayev cũng có mối quan hệ thân thiết với Tổng thống Vladimir Putin, song chính quyền ông Tokayev cũng từng lên tiếng phản đối cuộc chiến của Nga ở Ukraine.

Cuộc tấn công của Nga vào Ukraine làm dấy lên mối lo ngại đối với Kazakhstan, quốc gia cũng đang có 3 triệu người dân tộc Nga đang sinh sống. Sau đó, ông Tokayev đã củng cố mối quan hệ của đất nước mình với Trung Quốc và châu Âu.

Các nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Quốc đã đến thăm Kazakhstan trong năm nay, cũng như các quan chức cấp cao của châu Âu và Giáo hoàng Francis. Ông Tokayev từng nói việc Nga công nhận các khu vực ly khai của Ukraine sẽ "dẫn đến hỗn loạn".

Huy Hoàng (theo AFP, SCMP)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: