Nhiều công dân Thái Lan trở thành nạn nhân của Hamas

(CLO) Israel đã tiếp nhận khoảng 30.000 công nhân Thái Lan, nhiều người trong số họ làm việc tại các trang trại gần Gaza và hàng chục người thiệt mạng hoặc bị bắt cóc trong các vụ tấn công của Hamas.

Israel cho biết có 54 người Thái Lan nằm trong số ước tính 220 người đang bị Hamas bắt làm con tin. Chính phủ Thái Lan cho biết 32 người Thái Lan đã thiệt mạng.

nhieu cong dan thai lan tro thanh nan nhan cua hamas hinh 1

Người Thái Lan trở về nước từ Israel. Ảnh: CNN

Bài liên quan

Bangkok ô nhiễm thứ 10 thế giới, Thái Lan cam kết hành động

Thái Lan lên kế hoạch giải cứu các công dân bị bắt làm con tin trong xung đột Israel - Hamas

Thái Lan triệt phá đường dây mua bán súng cải tiến sau vụ tấn công ở Bangkok

Nghi phạm vụ xả súng ở Thái Lan mê chơi game, sử dụng súng cải tiến

30.000 người Thái Lan làm việc ở Israel

Ở Thái Lan, nhiều người thắc mắc tại sao lại có nhiều người Thái bị ảnh hưởng bởi vụ tấn công ngày 7/10 đến vậy. Không rõ liệu người Thái có phải là mục tiêu cụ thể trong vụ tấn công khủng bố của Hamas hay không. Tuy nhiên, điều rõ ràng là việc di cư lao động từ Thái Lan sang Israel có liên quan đến lịch sử Palestine - Israel.

Cho đến cuối những năm 1980, chủ yếu vẫn là người Palestine đảm nhiệm các công việc trên các cánh đồng của Israel. Sau cuộc nổi dậy đầu tiên của người Palestine chống lại Israel vào năm 1987, điều này đã thay đổi đột ngột. Israel áp đặt các hạn chế di chuyển từ Bờ Tây và Dải Gaza, khiến số lượng lao động người Palestine giảm mạnh.

Bà Assia Ladizhinskaya từ tổ chức phi chính phủ về quyền lao động có trụ sở tại Tel Aviv, Kav LaOved, cho biết Israel phải tuyển dụng lao động nước ngoài “để giảm sự phụ thuộc của ngành vào môi trường chính trị, cũng như các quyết định an ninh hành chính và quân sự”.

Vào những năm 1990, lao động nhập cư Thái Lan đã trở thành trụ cột của ngành nông nghiệp Israel. Các cuộc khảo sát gần đây cho thấy số lượng công nhân nông nghiệp Palestine hiện nay vào khoảng 10.000 người, trong khi trước khi cuộc xung đột mới này bắt đầu, có tới 30.000 người Thái làm việc trong các đồn điền và vườn cây ăn trái của Israel.

Thái Lan muốn đưa tất cả công dân về nước

Trong khi Israel đang cố gắng hạn chế người lao động nhập cư Thái Lan rời đi bằng cách gia hạn thị thực và khuyến khích tài chính thì Bangkok đang làm mọi thứ có thể để đưa càng nhiều công dân về nước càng tốt.

“Xin hãy quay lại”, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin gần đây đã kêu gọi người Thái ở Israel. "Hiện tại, 1.000 người Thái có thể được sơ tán mỗi ngày. Tôi muốn tất cả họ quay trở lại".

Anh Katchakon Pudtason vui mừng được trở lại quê hương sau khi chạy thoát khỏi các tay súng hôm 7/10. Đồng nghiệp của Katchakon đang được điều trị tại phòng chăm sóc đặc biệt của Israel với vết thương ở đầu. Anh đã có thể bay về nhà trên xe lăn. Đầu gối bị bắn của anh ấy sẽ sớm lành lại, nhưng anh “chắc chắn không muốn quay lại”.

Anh nói thêm rằng trang trại hẻo lánh nơi anh làm việc ở Israel không có các biện pháp an ninh thích hợp trước các cuộc tấn công của Hamas.

“Hầm tránh bom của chúng tôi bao gồm những ống bê tông đơn giản. Thỉnh thoảng khi nghe thấy tiếng tên lửa và đạn pháo, chúng tôi đã tự nghĩ rằng nếu một quả bom rơi trúng mình, tất cả chúng ta sẽ chết”, Katchakon nói.

Ladizhinskaya cho biết tổ chức của bà nhận thức được vấn đề và khuyến nghị công nhân nông trại không làm việc vào những ngày có nguy cơ cao vì không có thời gian tìm nơi trú ẩn trong trường hợp bị tấn công bằng tên lửa. “Rất nhiều nhà ở cho công nhân không phải là những tòa nhà cao cấp với phòng an ninh hiện đại”, bà nói.

Ngoài 600 nơi trú ẩn hiện có, 430 hầm trú ẩn mới sẽ được xây dựng ở các vùng nông nghiệp, Israel cam kết sau các cuộc tấn công.

Hơn nữa, số tiền khoảng 4,7 triệu euro đã được phân bổ để bồi thường cho những người lao động nước ngoài “tiếp tục làm việc ở khu vực biên giới với Dải Gaza cho đến cuối năm nay”, theo Đại sứ quán Israel tại Bangkok.

Thủ tướng Thái Lan đã phản đối gay gắt lời đề nghị này. "Điều này là không thể chấp nhận được. Mạng sống của người Thái đang bị đe dọa", ông Srettha nói với truyền thông Thái Lan, đồng thời thông báo rằng chính phủ Thái Lan sẽ trả cho mỗi người trở về 15.000 baht để phần nào giảm bớt tổn thất khi nghỉ việc.

Hoàng Tôn (theo DW)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: