Nhiều điểm du lịch vẫn hút khách những ngày cuối kỳ nghỉ hè

(CLO) Mặc dù đã bước vào những ngày cuối cùng của kỳ nghỉ hè, lượng khách du lịch tại một số nơi như Phú Quốc, Đà Lạt, Vũng Tàu, Đà Nẵng,… vẫn chưa hạ nhiệt.

Dù mưa, khách sạn vẫn kín phòng đẹp

Chia sẻ với phóng viên báo Nhà báo & Công luận, chị Hồng Nhung (32 tuổi, ngụ quận 6) cho biết, mặc dù kỳ nghỉ hè sắp kết thúc nhưng gia đình chị vẫn tranh thủ đặt phòng đi du lịch ở TP. Vũng Tàu. Chị Nhung cho biết, vì dịch bệnh nên 2 năm trở lại đây, gia đình chưa thể đi du lịch cùng nhau.

nhieu diem du lich van hut khach nhung ngay cuoi ky nghi he hinh 1

Nhiều khách sạn kín phòng dịp cao điểm du lịch. Ảnh: Thúy Vy

Bài liên quan

Kon Tum: Xây dựng Vườn Quốc gia Chư Mom Ray thành điểm đến du lịch hấp dẫn

Liên kết phát triển du lịch giữa Hà Nội, TP.HCM và miền Trung

'Nhân lực ngành du lịch gần như đứt gãy hoàn toàn sau đại dịch'

Du lịch Việt Nam phục hồi mạnh, đón hơn 350 nghìn khách quốc tế trong tháng 7

“Mỗi năm chúng tôi đều đi nghỉ mát nên trong một khoảng thời gian dài không đi đâu, cảm thấy bức bối lắm. Còn vài tuần nữa là con vào năm học mới nên gia đình tranh thủ đi, dù có mưa cũng phải đi”, chị Nhung nói.

Theo khảo sát, nhu cầu đặt phòng tại đây cũng tăng cao. Trên ứng dụng đặt phòng như Traveloka và Agoda, các điểm đến phổ biến nhất là Đà Nẵng, Đà Lạt, Vũng Tàu, Phú Quốc,… Trong đó, các homestay, khách sạn, resort trung tâm thành phố, đặc biệt là khách sạn 4-5 sao hầu như đã kín phòng.

Cụ thể, đại diện khách sạn The Cap ở TP. Vũng Tàu cho biết, hiện khách sạn đã hết phòng cho 2 người đến đầu tháng 8, từ đây đến cuối tháng, lượng khách đặt trước cũng khá nhiều. Thông thường, khách du lịch có xu hướng đặt phòng ở trên cao, có view hướng ra biển. Ngoài ra, dù ngày cuối tuần giá phòng tăng cao so với thường ngày, du khách vẫn không ngại chọn phòng có chất lượng tốt nhất.

Bên cạnh đó, trong khi các hộ gia đình chọn khách sạn, resort là nơi lưu trú, giới trẻ đi chơi theo nhóm ưa thích ở tại các homestay, villa nguyên căn ngoài trung tâm.

Ghi nhận ở Phú Quốc, các cơ sở lưu trú tại đây vẫn chưa hạ “nhiệt”. Theo đó, dù lượng khách nước ngoài chưa nhiều, nhưng lượng khách nội địa tăng 30%, khiến nhiều khách sạn lớn “cháy” phòng. Trung bình 3 tháng hè năm 2022, công suất phòng tại resort luôn trên mức 70%, tăng trưởng 70% so với năm 2019.

Bên cạnh đó, khảo sát cho thấy công suất phòng khách sạn ở Nha Trang hiện đạt 60-85%, một số khách sạn phải từ chối khách vì đã kín phòng.

Ông Trần Văn Tùng, Tổng quản lý khách sạn Navada Nha Trang chia sẻ: “Đây là thời điểm khách sạn luôn trong tình trạng kín phòng, khách chủ yếu bay từ TP. HCM, Hà Nội,… vào nên số lượng rất đông. Nhiều lúc chúng tôi phải từ chối phục vụ vì không còn chỗ”.

Thành phố biển Tuy Hòa (Phú Yên) cũng luôn trong tình trạng chật kín du khách. Số lượng khách đặt phòng khách sạn, resort cao cấp ven biển Phú Yên tăng đột biến. Trong 6 tháng đầu năm nay, hơn 650.800 lượt du khách đến tham quan, tăng 100% so với cùng kỳ, tổng doanh thu hoạt động du lịch đạt 781 tỷ đồng.

Dịp tháng 7 và tháng 8 năm nay, lượng khách nội địa đến với TP. Đà Nẵng tiếp tục tăng nhanh. Các nhà hàng, khách sạn đạt công suất trung bình khoảng 80%, nhiều khách sạn ven biển kín phòng dịp cuối tuần.

Ngoài ra, tại TP. Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa), theo bà Vũ Thị Hương Giang - quản lý Alma Resort, vào các tháng cao điểm du lịch hè, resort đạt công suất phòng khoảng 95%, phòng villa gần kín chỗ. Sau những ảnh hưởng của dịch Covid-19, du lịch dần phục hồi, giúp cho lượng khách đến đặt phòng nghỉ dưỡng rất đông.

Trong đó, khách nội địa chiếm phần lớn, nhưng vẫn có sự xuất hiện của các nhóm khách đến từ Hàn Quốc, Úc, Ấn Độ,… Từ đó, resort phải tăng số lượng nhân viên lên hơn 670 người từ đầu tháng 5 đến nay. Theo Sở Du lịch Khánh Hòa, tỷ lệ lấp đầy phòng khách sạn ngày thường trung bình ở mức 60%, nhưng cuối tuần gần 90%.

Ngoài ra, tại Đà Nẵng, tỷ lệ kín phòng khoảng 75%, từ đầu tháng Sáu đến nay, tỷ lệ kín phòng ở Đà Nẵng đạt hơn 70%, trong đó phân khúc từ 4 sao trở lên là hơn 80%; Phố cổ Hội An trung bình mỗi ngày 3.000 khách tham quan, gần bằng 70% so với trước dịch,... 

Hàng nghìn lượt khách mỗi ngày

Theo đại diện Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, tính đến cuối tháng 7, trung bình ngày thường có khoảng 10.000 lượt khách, con số này tăng gấp 3-4 lần vào dịp cuối tuần.

nhieu diem du lich van hut khach nhung ngay cuoi ky nghi he hinh 2

Các địa điểm du lịch đông nghịt khách. Ảnh: Thúy Vy

Sở Du lịch tỉnh cũng nhận định thời gian cuối tháng 7 và tháng 8 vẫn nằm trong cao điểm du lịch hè, dự kiến lượng khách sắp tới vẫn trên đà tăng.

Ngoài ra, tỉnh Kiên Giang cũng đón gần 950.000 lượt khách tham quan trong tháng 7, tăng 19,5% so với tháng đầu mùa hè. Trong đó, khách quốc tế đến Kiên Giang trong tháng 7 được hơn 20.500 lượt người, ngành du lịch đạt tổng doanh thu 1.255 tỷ đồng.

Đối với đảo ngọc Phú Quốc, có hơn 615.000 lượt khách đến tham quan, tăng hơn 17% so với tháng trước. Riêng lượng khách quốc tế đến Kiên Giang, Phú Quốc chiếm hơn 90%.

Được biết, lượng du khách đến Phú Quốc trong 2 tuần qua duy trì khoảng 25.000 người/ngày. Mỗi ngày có đến khoảng 50 chuyến tàu và phà cập bến. Du khách đến đảo ngọc bằng máy bay, khoảng 70 chuyến ra vào mỗi ngày.

Trong đó, 6 tháng đầu năm 2022, Phú Quốc đã đón gần 2,4 triệu lượt khách, tăng 50,1% so cùng kỳ năm ngoái, tần suất chuyến bay nội địa đạt đến 100 chuyến/ngày.

Sắp tới, Sở Du lịch Kiên Giang sẽ phối hợp với các ngành và địa phương, tổ chức lễ đón nhận bằng di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với nghề làm nước mắm Phú Quốc, tao cơ hội để đảo ngọc quảng bá hình ảnh, thu hút du khách và đầu tư thêm nhiều dự án để phát triển du lịch.

Đáng chú ý, theo Sở Du lịch Đà Nẵng, du lịch nội địa sau dịch bệnh tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ. Khách trong nước đến thành phố này trong tháng 7/2022 ước đạt 457,3 nghìn lượt, tăng 10,2% so với tháng trước và gấp 15,7 lần so với tháng cùng kỳ 2021.

Tính riêng trong tháng 7, số lượt khách cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng ước đạt 514,8 nghìn lượt, tăng 13,1% so với tháng trước và gấp 15,3 lần cùng kỳ năm 2021. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 57,5 nghìn lượt, tăng 42,3% so với tháng trước, tăng 12,2 lần so với cùng kỳ.

Ngoài ra, tổng lượt khách cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt 1.882 nghìn lượt, tăng 83,0% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế 127 nghìn lượt, tăng 44,3%; khách trong nước 1.755 nghìn lượt, tăng 86,6%.

Trong tháng 8 này, Đà Nẵng sẽ tiếp tục tổ chức lễ hội âm nhạc điện tử quốc tế EDM, quy mô 10.000 khán giả quy tụ dàn DJ và nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam và quốc tế. Nhiều công trình, sản phẩm mới sẽ được đưa vào hoạt động để thu hút du khách.

Đồng thời, Đà Nẵng sẽ đăng cai tổ chức Giải Golf phát triển châu Á (đầu tháng 9/2022); tiếp tục triển khai các chính sách MICE năm 2022 và dự kiến tổ chức Hội chợ du lịch quốc tế VITM Đà Nẵng vào tháng 12/2022,...

Xem thêm

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

(CLO) Không chỉ trao tặng mái nhà Hữu nghị và sinh kế, Bộ đội Biên phòng cùng chính quyền các xã biên giới tỉnh Gia Lai còn gửi gắm nghĩa tình, sự sẻ chia đến Nhân dân nước bạn Campuchia. Những món quà giản dị nhưng thắm đượm tình người góp phần vun đắp tình đoàn kết, xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững.

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

(CLO) Khi tiếng hò “bắt đầu” vang lên, các “nơm thủ” nhanh chóng lội xuống ao, tay cầm những chiếc nơm tre. Trong làn nước mát, hàng trăm người vừa dò tìm, vừa khéo léo úp nơm xuống những vị trí nghi có cá. Mỗi lần bắt được cá, tiếng reo hò, cổ vũ lại vang lên. Phía trên bờ, đông đảo người dân đứng kín để theo dõi, ghi lại những khoảnh khắc thú vị của ngày hội nơm cá.

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Cỡ chữ bài viết: