Theo thống kê mới nhất của Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Kỳ Sơn (Nghệ An), trong năm học 2022-2023, có 154 học sinh bỏ học, trong đó chủ yếu là học sinh các trường Trung học cơ sở trên địa bàn huyện. Tình trạng học sinh bỏ học diễn ra trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão.
Nguyên nhân tình trạng học sinh bỏ học là để đi làm công nhân ở các công ty, lấy chồng, lấy vợ hoặc theo gia đình di cư lao động đến địa phương khác hoặc di cư sang Lào hay đơn giản là nghỉ học ở nhà. Trong đó, có 70 em bỏ học đi làm công ty, 57 em lấy chồng hoặc lấy vợ.
Được biết, số các em học sinh nghỉ học là những học sinh học lớp 8, lớp 9, thường xảy ra tại các xã như Mường Lống, Mường Típ, Na Ngoi (huyện Kỳ Sơn). Đây là những xã biên giới, vùng sâu vùng xa và nơi tập trung nhiều người đồng bào dân tộc Mông sinh sống.
Trường THCS nơi có 15 học sinh nghỉ học để lấy vợ, lấy chồng. Ảnh: Thảo Nguyên
Các em học sinh lấy vợ lấy chồng về ở với nhau nhưng chưa sinh con và chưa được đăng ký các thủ tục kết hôn. Sau khi lấy vợ, lấy chồng, một số học sinh vẫn tiếp tục quay lại trường học.
Trước thực trạng trên, nhà trường đã tổ chức vận động gia đình và các em trở lại trường học đồng thời báo cáo chính quyền địa phương, huy động sự vào cuộc của các tổ chức chính trị xã hội, các già làng, trưởng bản. Tuy nhiên, số em quay trở lại trường rất ít.
Kỳ Sơn là huyện biên giới nghèo, nơi đây có nhiều đồng bào dân tộc sinh sống như: Thái, Mông, Khơ Mú, Kinh… Hàng năm, sau dịp Tết Nguyên đán, huyện biên giới này luôn phải đối mặt với tình trạng các em học sinh bỏ học.