Nhiều người dân chưa nắm bắt được nội dung công điện số 14 của UBND TP. Hà Nội?

Tại chợ Chính Kinh (quận Thanh Xuân), người bán hàng không đeo khẩu trang theo đúng quy định.

Tại chợ Chính Kinh (quận Thanh Xuân), người bán hàng không đeo khẩu trang theo đúng quy định.

Như Nhà báo và Công luận đã đưa tin, ngày 12/7, UBND thành phố Hà Nội ban hành công điện khẩn số 14/CĐ-CTUBND siết chặt các hoạt động phòng chống dịch Covid-19. Theo đó, từ 0 giờ ngày 13/7, Hà Nội dừng tất cả hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Theo nội dung của công điện, nhà hàng và các cơ sở ăn uống chỉ được bán mang về; dừng các dịch vụ cắt tóc, gội đầu và các hoạt động tụ tập đông người.

Một ngày sau khi công điện được ban hành, phần lớn người dân, doanh nghiệp đã chấp hành. Tuy nhiên, cũng còn không ít người dân vẫn chủ quan trong công tác phòng chống dịch.

Theo ghi nhận thực tế, sáng ngày 14/7, tình trạng này xuất hiện nhiều nhất ở các chợ dân sinh, dưới sân của các trung tâm thương mại, chung cư. Ở các chợ dân sinh, nhiều người bán hàng không đeo khẩu trang hoặc đeo “cho có”. Trong khi đó, một số người mua hàng cũng không thực hiện việc đeo khẩu trang đúng cách.

Ở một số chợ như Chính Kinh, chợ Bách Khoa, chợ Nhân Chính,… thường xuyên xuất hiện hình ảnh những người bán hàng giao tiếp với nhau và với khách hàng không hề đeo trang. Khi được hỏi, nhiều người tỏ ra chưa từng biết đến công điện số 14 của UBND TP.

Chị Nguyễn Thị Thơ, ở chợ Nhân Chính (quận Thanh Xuân) cho biết: “Mỗi khi đi chợ, tôi luôn đeo khẩu trang và không tụ tập. Tuy nhiên, tôi cũng rất lo lắng khi thấy nhiều người bán hàng còn tháo khẩu trang khi giao tiếp vừa ăn vừa nói chuyện và tỏ ra hời hợt trong công tác phòng, chống dịch bệnh”.

Tương tự tại chợ Nhân Chính (quận Thanh Xuân), người bán hàng đeo khẩu trang không đúng quy định đang giao tiếp với khách hàng.

Tương tự tại chợ Nhân Chính (quận Thanh Xuân), người bán hàng đeo khẩu trang không đúng quy định đang giao tiếp với khách hàng.

Các công viên, các khu vui chơi đều thực hiện nghiêm ngặt việc đóng cửa để tránh việc tụ tập đông người. Người dân vẫn tụ tập ở những nơi như các sân chung cư và sân các trung tâm thường mại; người dân vẫn tập thể dục và vui chơi. Tại các sân chung cư trên đường Láng, hiện trạng này diễn ra phổ biến.

Một số người dân không đeo khẩu trang, tập thể dục khu vực ven hồ Thiền Quang. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN).

Một số người dân không đeo khẩu trang, tập thể dục khu vực ven hồ Thiền Quang. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN).

Các cửa hàng kinh doanh đồ ăn, đồ uống chỉ bán mang về. Tuy nhiên, việc thực hiện giãn cách giữa những khách hàng tới mua hàng không được thực hiện theo đúng quy định. Hiện tượng khách hàng đứng sát nhau đông đúc diễn ra phổ biến, đặc biệt với những quán đồ ăn nhanh như các quán bánh mì, trà chanh.

Tại một quán bánh mì trên đường Trần Đại Nghĩa, người dân xếp hàng không đảm bảo khoảng cách an toàn.

Tại một quán bánh mì trên đường Trần Đại Nghĩa, người dân xếp hàng không đảm bảo khoảng cách an toàn.

Một số cửa hàng vẫn bất chấp lệnh cấm, để khách hàng ngồi ăn tại chỗ. Đặc biệt các cửa hàng trong ngõ 183 Trần Đại Nghĩa, 167 Trần Đại Nghĩa vẫn bày bàn cho khách tại chỗ. Đáng chú ý, chủ quán cử một nhân viên ra ngoài canh chừng lực lượng chức năng, nếu nhìn thấy liền lập tức dọn dẹp.

Đáng nói hơn, dọc theo nhiều tuyến phố các quận Ba Đình, quận Hai Bà Trưng hay quận Đống Đa, nhiều quán trà đá vỉa hè vẫn ngang nhiên bày bán bất chấp lệnh cấm. Cụ thể, tại khu vực phố Trần Đại Nghĩa vẫn xuất hiện vài quán bán trà đá vỉa hè. Người dân vẫn ngồi uống tạo chỗ.

Nhiều người dân chỉ biết lệnh cấm qua ... mạng xã hội?

Trao đổi với phóng viên, một số người dân cho biết, họ chủ yếu biết thông tin trong công điện số 14 của UBND Thành phố qua các báo mạng và mạng xã hội mà không được chính quyền, tổ dân phố phổ biến như các đợt trước. Thậm chí, ở các bảng tin trong xóm, trong phố cũng không thấy dán quy định mới.

Ở các đầu ngõ hay đầu mỗi phố, ngay khi có chỉ thị; các địa phương cũng không dán công điện lên bảng tin của xóm, của tổ dân phố để người dân nắm bắt. Với các khu dân sinh, đặc biệt là khu người lao động, biết đến công điện chủ yếu qua truyền miệng. Đây là một hình thức truyền thông chậm, trong khi công điện là hỏa tốc.

Bảng tin của tổ dân phố 16.K.D.C Bồ Đề( Chính Kinh-Thanh Xuân) không dán công điện của UBND thành phố Hà Nội.

Bảng tin của tổ dân phố 16.K.D.C Bồ Đề( Chính Kinh-Thanh Xuân) không dán công điện của UBND thành phố Hà Nội.

Việc lực lượng công an được phân công đi giám sát thường đi vào một khung giờ cố định. Họ thường dùng loa để tuyên truyền. Tuy nhiên, việc dùng loa để nhắc nhở đã khiến các trường hợp đang chống đối nhanh chóng xóa sạch dấu vết ngay từ khi loa của công an đi từ đầu phố.

Chợ là nơi dễ dàng xảy ra sự bùng dịch nhanh nhất và khó kiểm soát nhất. Tuy vậy, vấn đề phòng chống Covid ở các chợ vẫn chưa được chú trọng, lực lượng quản lý chợ vẫn thờ ơ khi người bán hàng tiếp khách không đeo khẩu trang y tế.

Đặng Kiên-Hồng Phương

Xem thêm

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cảnh giác 'cò' và 'thần dược' lừa người bệnh ngay trong bệnh viện trung ương

Cảnh giác 'cò' và 'thần dược' lừa người bệnh ngay trong bệnh viện trung ương

(CLO) Từ mạo danh “người quen bác sĩ”, “cò” dẫn mối khám bệnh tại chỗ đến lập trang mạng mạo danh để thu phí trái phép, các thủ đoạn lừa đảo nhắm vào người bệnh đang biến tướng ngày càng tinh vi. Bệnh viện Bạch Mai đã siết chặt an ninh, công bố đường dây nóng và hướng dẫn người dân nhận diện các bẫy lừa đảo để tránh rơi vào cảnh “tiền mất tật mang”.

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

(CLO) Từ cảm giác tê bì, lạnh ở hai bàn chân, người đàn ông 48 tuổi tự chườm nóng tại nhà, sau đó bị tổn thương da, nhiễm trùng và hoại tử lan rộng, phải trải qua nhiều lần cắt lọc và phẫu thuật vi phẫu tái tạo cả hai bàn chân.

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

(CLO) Sáng 12/9, tại Ninh Bình, Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế) phối hợp với Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam (VBA) và Trường Đại học Hoa Lư tổ chức Hội thảo “Truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên tại tỉnh Ninh Bình năm 2026”.

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

(CLO) Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, Phó giám đốc Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ Quốc tế, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, nhấn mạnh nhiều bệnh lý thường trở thành gánh nặng khi về già đã âm thầm hình thành từ tuổi 40. Đây là thời điểm mỗi người có thể chủ động điều chỉnh lối sống và kiểm soát các yếu tố nguy cơ.

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

(CLO) Thấy bệnh ổn định, người đàn ông 67 tuổi tự ý ngừng thuốc kháng virus điều trị viêm gan B hơn một tháng. Khi nhập viện, ông đã suy gan cấp, hội chứng não gan, suy thận, rối loạn chuyển hóa và rối loạn ý thức trên nền nhiều bệnh lý mạn tính.

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

(CLO) Khoảng 2-3 tuần sau khai giảng, số trẻ nhập viện vì hen phế quản thường gia tăng, theo bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai. Virus đường hô hấp, bụi mạt, nấm mốc và chênh lệch nhiệt độ giữa ngoài trời với phòng điều hòa có thể cùng lúc kích hoạt cơn hen cấp.

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Không chỉ đầu tư trang thiết bị hay triển khai thêm kỹ thuật mới, Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang thay đổi từ những điều gần gũi nhất với người bệnh: quy trình tiếp đón, thủ tục khám chữa bệnh, thái độ phục vụ đến năng lực chuyên môn của đội ngũ. Cùng với chuyển đổi số và kết nối chuyên môn với tuyến trên, những bước chuyển này đang góp phần đưa dịch vụ y tế chất lượng đến gần người dân hơn.

Cỡ chữ bài viết: