Nhiều tỉnh lên kế hoạch “mở rộng vùng xanh, thu hẹp vùng đỏ”, sớm trở về trạng thái bình thường

(CLO) Hiện thời gian giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 ở các tỉnh như Tiền Giang, Sóc Trăng đã kéo dài gần 20 ngày, nhiều F0 đã được phát hiện, nay đẩy mạnh xét nghiệm để mở rộng vùng xanh, thu hẹp vùng đỏ.

Tiền Giang cần đẩy mạnh xét nghiệm để tìm F0 trong cộng đồng

Sáng 10/8, đoàn công tác hỗ trợ của Bộ Y tế tại Tiền Giang đã có buổi làm việc với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh Tiền Giang và 11 huyện, thị trên địa bàn tình nhằm thảo luận và thông qua kế hoạch phân vùng nguy cơ, tầm soát diện rộng.

BS Trương Công Hiếu, thành viên đoàn công tác Bộ Y tế cho biết, dựa trên QĐ 2686/QĐ-BYT đánh giá vùng nguy cơ, trên địa bàn tỉnh Tiền Giang những huyện, thị có nguy cơ rất cao gồm: TP. Mỹ Tho, Thị xã Gò Công, huyện Châu Thành; Nhóm nguy cơ cao bao gồm: Huyện Gò Công Đông, huyện Tân Phước, huyện Cái Bè, huyện Chợ Gạo, huyện Gò Công Tây và thị xã Cai Lậy; Nhóm bình thường mới: Huyện Cai Lậy và huyện Tân Phú Đông.

Tăng cường xét nghiệm, nhanh chóng phát hiện F0 để sớm đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới (ảnh TL).

Tăng cường xét nghiệm, nhanh chóng phát hiện F0 để sớm đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới (ảnh TL).

Đoàn công tác cùng với UBND Tiền Giang cũng thống nhất về quan điểm phòng, chống dịch sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 (đến hết ngày 16/8); Tập trung mọi nguồn lực để bảo vệ vùng xanh, giảm mức độ giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 hoặc Chỉ thị 19 sau ngày 16/8, tiếp tục kiểm soát chặt chẽ các vùng nguy cơ không để xảy ra ca mắc mới trong vòng 5 ngày sau đó chuyển sang trạng thái bình thường mới (vùng xanh).

Về các biện pháp phòng, chống dịch đối với các phường, xã có nguy cơ rất cao, nguy cơ cao, cơ quan ban ngành cần phải siết chặt quản lý, tăng cường giám sát việc thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16.

Tổ chức xét nghiệm toàn bộ cộng đồng 3 lần cách nhau 3 ngày/lần để sàng lọc phát hiện F0, cách ly F1 để làm sạch cộng đồng, từng bước tháo bỏ phong toả và giảm mức độ giãn cách xã hội.

Lấy truy vết F1, F2 của F0 làm nòng cốt để loại bỏ các chùm ca bệnh có liên quan khỏi cộng đồng.

Theo kế hoạch, đối với xã, phường có nguy cơ rất cao, nguy cơ cao, mỗi hộ làm 1 test nhanh gộp 3 mẫu lấy từ các thành viên có nguy cơ cao nhất trong gia đình (3 người/hộ) làm xét nghiệm 3 ngày/lần, trong vòng 9 ngày.

Đối với các xã, phường có nguy cơ, tổ chức lấy mẫu đại diện hộ gia đình (1 người có nguy cơ cao nhất/hộ) làm xét nghiệm 5 ngày/lần, mỗi hộ được xét nghiệm 2 lần trong vòng 2 tuần.

Đối với các xã, phường bình thường mới, lấy mẫu khoảng 5% dân số cho đối tượng nguy cơ tại nhà trọ, chợ, đầu mối cung cấp thực phẩm, tạp hóa, ngân hàng…Mỗi đối tượng được xét nghiệm 1 lần trong vòng 9 ngày.

Tuỳ theo nguồn lực địa phuơng, các xã, phường, thị trấn đánh giá nguy cơ theo QĐ 2686/QĐ-BYT tới từng thôn, ấp, khu phố, tổ dân phố để chọn địa bàn can thiệp ưu tiên, tránh lãng phí nguồn lực.

Sau khi thực hiện sàng lọc cộng đồng, dựa trên kết quả sàng lọc và yếu tố dịch tễ đánh giá nguy cơ mà UBND xã, phường, thị trấn lên kế hoạch thực hiện xét nghiệm phù hợp với nguy cơ được đánh giá lại trên địa bàn.

Bên cạnh đó, về công tác chỉ đạo, quản lý thực hiện, các huyện, thị trên địa bàn tỉnh Tiền Giang cần thành lập các ban chỉ huy chiến dịch để điều hành hoạt động của các đội thực hiện công tác xét nghiệm tại cộng đồng, cơ cấu đội trưởng của mỗi đội lấy mẫu và xét nghiệm test nhanh kháng nguyên vào ban chỉ huy chiến dịch của từng xã, phường, thị trấn để đảm bảo thống nhất hoạt động.

Các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện chiến dịch về ban chỉ đạo thành phố trước 17h30 hàng ngày, đồng thời báo cáo khẩn các tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện về ban chỉ đạo tỉnh để kịp thời có phương án xử lý nhanh chóng và hiệu quả.

Lắng nghe những ý kiến đóng góp của đoàn công tác, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Mười khẳng định sẽ nhanh chóng triển khai thực hiện các nội dung trong kế hoạch mà đoàn công tác đã đưa ra, đồng thời chỉ đạo các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh phải quyết tâm, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ truy vết, tầm soát diện rộng, kịp thời khoanh vùng xác định F0 để triệt tiêu hoàn toàn mầm mống dịch bệnh trong cộng đồng.

Sóc Trăng tranh thủ thời gian giãn cách còn lại để dập dịch

Tại  tỉnh Sóc Trăng, cũng đang cố gặng thực hiện các biện pháp phòng dịch để sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường mới. Báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg trên địa bàn tỉnh, Bà Huỳnh Thị Diễm Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cho biết, kể từ ngày 2/8 đến nay, sau 7 ngày tỉnh tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội giai đoạn 2 theo Chỉ thị 16 đã giúp khoanh vùng, sàng lọc, phát hiện người nhiễm trong cộng đồng.

Tận dụng khoảng thời gian giãn cách xã hội, tỉnh đã thực hiện truy vết nhanh, xử lý triệt để các “ổ dịch”; áp dụng biện pháp cách ly phù hợp đối với tất cả các trường hợp có nguy cơ. Sau 7 ngày thực hiện giai đoạn 2, tỉnh đã phát hiện được 144 trường hợp F0.

Đối với công tác an sinh xã hội, Tỉnh đã duyệt mức chi để hỗ trợ cho 32.187 người có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh, với tổng kinh phí hỗ trợ là trên 48 tỷ đồng.

Theo đánh giá của Tổ công tác Bộ Y tế thường trực tại Sóc Trăng, hiện toàn tỉnh còn 54 xã, phường, thị trấn có nguy cơ, trong đó 5 xã có nguy cơ rất cao (vùng đỏ), 9 xã nguy cơ cao, 40 xã nguy cơ và 55 xã ở mức bình thường mới (vùng xanh).

Ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, thời gian 7 ngày giãn cách còn lại là khoảng thời gian “vàng” mà Sóc Trăng phải tận dụng để sàng lọc hết đối tượng F0 ra khỏi cộng đồng, mở rộng “vùng xanh”, hạn chế “vùng đỏ”.

“Đây là nhiệm vụ khó khăn vì hiện dịch bệnh vẫn có diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, từng người dân, với chiến lược sàng lọc diện rộng, cách ly triệt để, tăng cường tiêm vaccine, tin rằng, Sóc Trăng sẽ từng bước khống chế được dịch bệnh, dần gỡ bỏ cách ly, đưa cuộc sống về trạng thái bình thường mới” - Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Lâu nhận định.

Xem thêm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất nhiều giải pháp giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, hướng tới xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

(CLO) Số ca Covid-19 đến khám và điều trị có xu hướng tăng trong những tuần gần đây, song Bộ Y tế khẳng định chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường các ca nặng hay tử vong. Trước nguy cơ các bệnh hô hấp gia tăng trong mùa hè, cơ quan này khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao.

Cỡ chữ bài viết: