Nhiều tỉnh, thành đồng loạt đối phó với dịch tả lợn Châu Phi

(CLO) Hiện nay, đã có rất nhiều tỉnh, thành trong cả nước đồng loạt công bố nhiễm dịch tả lợn Châu Phi và có kiến nghị hỗ trợ, chủ trương, chính sách của Nhà nước trong việc xử lý và cấp bách ngăn chặn tình trạng lây lan gây thiệt hại kinh tế nghiêm trọng cho các hộ chăn nuôi lợn.
Công tác tiêu hủy lợn nhiễm bệnh tại Thanh Hóa. Ảnh theo nguoiduatin

Công tác tiêu hủy lợn nhiễm bệnh tại Thanh Hóa. Ảnh theo nguoiduatin

Mới đây, ngày 18/5, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai các nhiệm vụ cấp bách phòng chống dịch tả heo châu Phi trên địa bàn. Hiện dịch tả heo châu Phi tại Hà Tĩnh đã được phát hiện trên đàn heo 55 con của hộ ông Đặng Văn Đoàn (Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên).

Theo đó, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu tất cả các địa phương, đặc biệt là huyện Cẩm Xuyên khẩn trương rà soát tình hình chăn nuôi và phòng chống dịch.

Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng để người dân tự ý điều trị mà chính quyền và cơ quan chuyên môn không nắm được. Đồng thời có các phương án chủ động quỹ đất sử dụng tiêu hủy heo bệnh, nhất là trường hợp số lượng heo phải tiêu hủy lớn.

Cùng trong ngày 18/5, Chi cục Chăn nuôi và thú y tỉnh Đồng Nai cũng phối hợp cùng các đơn vị liên quan tiêu hủy hơn 4 tấn thịt heo dương tính với dịch tả heo châu Phi được trữ trong kho lạnh của bà Nguyễn Thị Thảo (80 tuổi, ngụ xã Bình Minh, huyện Trảng Bom, Đồng Nai).

Trước đó, đoàn kiểm tra liên ngành của Đồng Nai đã kiểm tra hành chính, phát hiện trong kho lạnh của gia đình bà Thảo có 16 tủ đông và 1 thùng xốp chứa hơn 4 tấn thịt heo.

Sau khi niêm phong và lấy mẫu xét nghiệm, cơ quan chức năng xác định số thịt heo trên dương tính với dịch tả heo châu Phi nên đã lập biên bản, chôn lấp toàn bộ số thịt heo và xử lý phun thuốc tiêu độc, khử trùng kho đông lạnh, hố tiêu hủy thịt heo nhiễm bệnh dịch… theo đúng quy định.

Tại tỉnh Thừa Thiên - Huế (18/5), tỉnh cũng tổ chức phát tờ rơi về cách phòng ngừa, biểu hiện bệnh dịch kèm số điện thoại của cơ quan chức năng cho người dân để liên lạc khi phát hiện nghi vấn về heo mắc dịch tả heo châu Phi.

Ngoài ra, Chi cục Chăn nuôi Thú y Thừa Thiên - Huế phân bổ 10.000 lít hóa chất tiêu độc, khử trùng phòng chống dịch tả heo châu Phi do Trung ương hỗ trợ cho các huyện Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc, A Lưới, Nam Đông, thị xã Hương Trà và TP Huế.

Tại Quảng Nam, chiều ngày 18/5 theo thông tin từ saigongiaiphong, Phòng NN-PTNT, Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) và lãnh đạo chính quyền địa phương đã ứng trực để nắm bắt kịp thời thông tin về dịch tả heo châu Phi vừa được phát hiện tại 2 xã Duy Hải và Duy Nghĩa.

Theo đó, ông Nguyễn Bốn, Phó Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên cho biết,  hiện 20 con heo của 6 hộ dân ở 2 xã nói trên bị nhiễm dịch tả heo châu Phi đã được cơ quan chức năng tiêu hủy. Chính quyền huyện Duy Xuyên đã thành lập 4 tổ chốt chặn ở 2 xã Duy Hải và Duy Nghĩa nhằm kiểm tra tình hình dịch bệnh, đồng thời phun hóa chất tiêu độc khử trùng tại các hộ chăn nuôi heo. 

Ngoài ra, còn rất nhiều tỉnh cũng đang cấp bách xử lý, ứng phó với tình trạng dịch tả lợn Châu Phi bùng phát trở lại, lây lan trên diện rộng như Thanh Hóa, Long An, Hòa Bình, Phú Yên...

Đứng trước tình hình dịch tả lợn Châu Phi diễn biến hết sức phức tạp, các tỉnh hầu hết chỉ có phương pháp phòng ngừa là tiêu hủy lợn mắc dịch bệnh.

Tuy nhiên để có thể triệt để bệnh dịch này và tránh lây lan bùng phát trở lại vẫn cần sự tham gia giám sát, chỉ đạo cụ thể của các cơ quan chức năng, bộ, ngành để đẩy lùi và chấm dứt dịch tả lợn Châu Phi.

Lương Minh 

Xem thêm

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

(CLO) Sáng 12/9, tại Ninh Bình, Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế) phối hợp với Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam (VBA) và Trường Đại học Hoa Lư tổ chức Hội thảo “Truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên tại tỉnh Ninh Bình năm 2026”.

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

(CLO) Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, Phó giám đốc Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ Quốc tế, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, nhấn mạnh nhiều bệnh lý thường trở thành gánh nặng khi về già đã âm thầm hình thành từ tuổi 40. Đây là thời điểm mỗi người có thể chủ động điều chỉnh lối sống và kiểm soát các yếu tố nguy cơ.

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

(CLO) Thấy bệnh ổn định, người đàn ông 67 tuổi tự ý ngừng thuốc kháng virus điều trị viêm gan B hơn một tháng. Khi nhập viện, ông đã suy gan cấp, hội chứng não gan, suy thận, rối loạn chuyển hóa và rối loạn ý thức trên nền nhiều bệnh lý mạn tính.

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

(CLO) Khoảng 2-3 tuần sau khai giảng, số trẻ nhập viện vì hen phế quản thường gia tăng, theo bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai. Virus đường hô hấp, bụi mạt, nấm mốc và chênh lệch nhiệt độ giữa ngoài trời với phòng điều hòa có thể cùng lúc kích hoạt cơn hen cấp.

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Không chỉ đầu tư trang thiết bị hay triển khai thêm kỹ thuật mới, Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang thay đổi từ những điều gần gũi nhất với người bệnh: quy trình tiếp đón, thủ tục khám chữa bệnh, thái độ phục vụ đến năng lực chuyên môn của đội ngũ. Cùng với chuyển đổi số và kết nối chuyên môn với tuyến trên, những bước chuyển này đang góp phần đưa dịch vụ y tế chất lượng đến gần người dân hơn.

Cỡ chữ bài viết: