Nhiều tỉnh, thành phát lệnh 'cấm lạm thu' đầu năm học mới

Năm học 2025-2026 được coi là bước ngoặt lớn khi học sinh mầm non, phổ thông công lập chính thức được miễn toàn bộ học phí theo Nghị quyết 217/2025/QH15.

Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định 238/2025/NĐ-CP về miễn, giảm và hỗ trợ học phí, mở ra cơ hội học tập công bằng hơn cho hàng triệu trẻ em.

Tuy nhiên, song song với niềm vui miễn học phí, nỗi lo “lạm thu” lại nổi lên, khi nhiều khoản thu dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ở một số trường có dấu hiệu vượt trần, gây bức xúc cho phụ huynh.

Thanh Hóa siết “mức trần” từng khoản thu

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Thanh Hóa vừa ban hành hướng dẫn chi tiết, quy định mức thu tối đa cho từng dịch vụ giáo dục. Theo đó, tiền bán trú không vượt quá 140.000 đồng/tháng, phí thuê khoán nấu ăn tối đa 75.000 đồng. Nước uống, vệ sinh trường lớp lần lượt được khống chế ở mức 12.000 và 15.000 đồng/tháng. Dịch vụ trông giữ phương tiện cũng được ấn định: 20.000 đồng/tháng với xe đạp, 40.000 đồng với xe máy hoặc xe điện.

Thanh Hóa cũng yêu cầu thành lập ban kiểm tra, dự toán kinh phí công khai và thỏa thuận trực tiếp với phụ huynh. Việc này nhằm ngăn chặn triệt để tình trạng trường tự ý nâng mức thu hoặc sử dụng sai mục đích.

img_3633.jpg
Các quy định mức trần, công khai minh bạch, và cơ chế giám sát gắn với trách nhiệm người đứng đầu được xem là “lá chắn” quan trọng.

Nghiêm cấm lợi dụng danh nghĩa phụ huynh để thu tiền

Nhiều địa phương như Thanh Hóa, Lâm Đồng, Đồng Tháp đồng loạt nhấn mạnh: không được phép lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu bất kỳ khoản tiền nào ngoài quy định.

Theo Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT, Ban đại diện cha mẹ học sinh không có chức năng quyên góp cho việc sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, khen thưởng giáo viên hay trả công bảo vệ, vệ sinh. Những khoản phục vụ trực tiếp cho học sinh như đồng phục, đồ dùng học tập, phụ huynh tự quyết định, nhà trường không được thu hộ.

Đặc biệt, Sở GD&ĐT Lâm Đồng lưu ý: bảo hiểm tai nạn là khoản tự nguyện, phụ huynh làm việc trực tiếp với cơ quan bảo hiểm, trường không được đứng ra thu.

Công khai, minh bạch và xử lý trách nhiệm người đứng đầu

Tại Hải Phòng, mọi khoản thu phải được công khai danh mục, mức thu, thời điểm, phương thức. Nhà trường tuyệt đối không được “gộp” nhiều khoản, không được thu trước nhiều kỳ, cũng không đặt ra khoản thu ngoài quy định.

Tương tự, Đồng Tháp quán triệt “nghiêm cấm núp bóng tự nguyện để thu tiền”. Các khoản dịch vụ như bán trú, vệ sinh, đồng phục chỉ được triển khai sau khi lớp học đã ổn định và có sự đồng thuận của phụ huynh.

img_2804.jpg
Ngành giáo dục đang đứng trước bài toán kép: vừa phải thực hiện đúng tinh thần Nghị quyết 217 là miễn học phí toàn diện.

Điểm then chốt được nhiều địa phương nhấn mạnh: người đứng đầu cơ sở giáo dục phải chịu trách nhiệm toàn diện. Nếu để xảy ra lạm thu, hiệu trưởng sẽ bị xử lý nghiêm trước pháp luật. Tại Hà Nội, UBND quận Hoàn Kiếm còn yêu cầu các trường công khai số điện thoại đường dây nóng để phụ huynh phản ánh kịp thời.

TP Hồ Chí Minh lập đoàn kiểm tra thu chi đầu năm

TP Hồ CHí Minh (HCM) hiện tạm thời chưa thu học phí, chờ Nghị quyết HĐND thành phố ban hành, nhưng đồng thời triển khai kế hoạch kiểm tra chuyên đề thu chi đầu năm học.

Từ ngày 29/9 đến 31/10, đoàn kiểm tra sẽ rà soát kỹ việc thu các khoản dịch vụ, chế độ miễn giảm, đặc biệt là việc vận động tài trợ theo Thông tư 16/2018.

Sở GD&ĐT TP HCM khẳng định: không được ủy quyền cho Ban đại diện cha mẹ học sinh vận động tài trợ, không đặt ra mức tối thiểu hoặc bình quân, và tuyệt đối không tập trung vận động vào phụ huynh có con đang theo học.

img_3632.jpg
Ngành giáo dục kiên quyết ngăn chặn lạm thu để bảo đảm công bằng thực chất trong tiếp cận giáo dục.

Việc miễn học phí là một chủ trương lớn, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Nhưng để chính sách này thực sự đi vào đời sống, phụ huynh không bị “gánh” thêm khoản thu trái quy định, các địa phương phải đồng loạt siết chặt và kiểm tra thường xuyên.

Sự minh bạch trong từng khoản thu – chi, cùng với chế tài mạnh mẽ với người đứng đầu, được xem là chìa khóa để năm học 2025-2026 trở thành năm học “không lạm thu”, đúng tinh thần công bằng, minh bạch mà ngành giáo dục đang hướng tới.

10 khoản tuyệt đối không được phép thu của phụ huynh, nhằm chấm dứt tình trạng lạm thu từng gây bức xúc trong dư luận.

Học phí: Theo chủ trương mới, toàn bộ học sinh theo học ở các trường công lập sẽ được miễn học phí. Đây là chính sách có tác động trực tiếp đến hàng triệu gia đình, giảm gánh nặng tài chính và đảm bảo cơ hội học tập công bằng cho trẻ em trên cả nước.

Tiền học thêm chính khóa: Các trường học không được phép tổ chức dạy thêm tràn lan như trước. Việc học thêm chỉ giới hạn ở 3 nhóm đối tượng (yếu kém, giỏi, cuối cấp) và hoàn toàn không được thu tiền từ phụ huynh. Ngân sách nhà nước sẽ chi trả cho các lớp bổ trợ này.

img_3631.jpg
Các địa phương đồng loạt siết chặt quản lý, đảm bảo không để khoản thu “ngoài luồng” trở thành gánh nặng mới cho phụ huynh.

Tiền xây dựng cơ bản: Xây dựng, sửa chữa trường lớp là trách nhiệm của ngân sách nhà nước. Các trường không được phép kêu gọi hay ép buộc phụ huynh đóng góp dưới bất kỳ hình thức nào.

Tiền mua sắm cơ sở vật chất, trang thiết bị: Máy chiếu, tivi, điều hòa, bàn ghế… đều phải được cấp từ ngân sách hoặc nguồn xã hội hóa đúng quy trình. Nhà trường không được tự ý huy động tiền của phụ huynh để mua sắm.

Tiền lắp đặt, duy tu điện – nước: Điện, nước, hệ thống chiếu sáng, vệ sinh là hạ tầng bắt buộc, trường không được “hợp thức hóa” thành các khoản thu bắt buộc đối với phụ huynh.

Tiền bảo vệ, vệ sinh trường lớp: Đây là khoản chi thường xuyên trong dự toán ngân sách, do trường tự cân đối. Phụ huynh không phải đóng tiền thuê bảo vệ, lao công hay dọn vệ sinh trường học.

Tiền mua giáo án, tài liệu dạy học cho giáo viên: Trách nhiệm trang bị, cấp phát thuộc về Bộ GDĐT và nhà trường. Phụ huynh không phải “gánh” khoản này.

Tiền khen thưởng học sinh cuối năm: Mọi hình thức khen thưởng phải được tính từ quỹ của trường hoặc các nguồn tài trợ hợp pháp. Giáo viên, phụ huynh không phải đóng góp để mua phần thưởng.

Tiền in ấn đề thi, kiểm tra: Đây là nhiệm vụ chi thường xuyên của nhà trường, không được phép yêu cầu phụ huynh đóng góp dưới dạng “phí kiểm tra” hay “tiền photo đề thi”.

Các khoản thu trá hình dưới danh nghĩa “tự nguyện”: Nhà trường không được ép buộc phụ huynh tham gia các khoản đóng góp núp bóng “tự nguyện”, “xã hội hóa” hay “quỹ hỗ trợ”. Mọi khoản huy động xã hội hóa (nếu có) phải tự nguyện thực chất, công khai minh bạch, và tuyệt đối không ràng buộc vào việc học tập của học sinh.

Xem thêm

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

(CLO) Sau phản ánh của người dân về tình trạng ùn tắc thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall (phường Thanh Khê), Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng cho biết đã chỉ đạo lực lượng tăng cường điều tiết, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát, đề xuất phương án tổ chức giao thông tại khu vực.

“Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”

Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn

(CLO) Ngày 16/9, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo “Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”. Hội thảo là một trong những hoạt động của Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam, thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030 (VNEEP3).

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

(CLO) Khi một bệnh viện mua thiết bị y tế với giá cao hơn giá trị thực do sai phạm, khoản tiền chênh lệch trước hết có thể trở thành thiệt hại của nguồn vốn đã bỏ ra. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Duy, tác động đến viện phí, quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và túi tiền người bệnh còn phụ thuộc vào nguồn vốn mua sắm và cơ chế tính giá của từng loại dịch vụ.

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cỡ chữ bài viết: