Nhiều trường hợp trẻ nhập viện cấp cứu vì nhét đồ chơi vào mũi, họng trong mùa hè

Nhét đồ chơi vào mũi, họng

Giữa tháng 6/2024, bé M.T.H. (1 tuổi, quận Bình Thạnh) được đưa vào cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP. Hồ Chí Minh trong tình trạng bé khóc, ho sặc sụa, mặt đỏ, vã mồ hôi. Mẹ bé nghi ngờ bé nhét đồ vật vào họng và bị nghẹn lại.

nhieu truong hop tre nhap vien cap cuu vi nhet do choi vao mui hong trong mua he hinh 1

Phụ huynh nên giám sát trẻ chặt, không cho trẻ chơi đồ vật kích thước nhỏ.

Thạc sĩ bác sĩ CKI Nguyễn Trung Nguyên, Trung tâm Tai Mũi Họng, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP. Hồ Chí Minh nội soi họng, phát hiện một dị vật ở hầu họng bé, vùng họng xung huyết. Mẹ bé và điều dưỡng dỗ để bé không khóc, giữ đầu bé để bé không xoay lắc. Bác sĩ Nguyên nội soi, dùng dụng cụ chuyên dụng gắp ra một ngôi sao nhỏ bằng xốp màu vàng còn nguyên vẹn, dài khoảng 2cm.

Bác sĩ Nguyên cho biết, may mắn là phụ huynh đưa bé đến bệnh viện ngay khi vừa phát hiện để bác sĩ xử lý kịp thời. Vì dị vật ở hầu họng nếu không phát hiện và xử lý kịp có thể gây bít tắc đường thở, hoặc có thể đi từ hầu họng vào thanh quản, khí quản khiến trẻ khó thở, nguy hiểm đến tính mạng. Ngoài ra, dị vật tồn tại trong cơ thể có thể gây nhiễm trùng, thậm chí thủng loét vị trí xung quanh.

Nên giám sát trẻ chặt

Một trường hợp khác, bé G.T.D. (3 tuổi, quận Tân Bình) đang ngồi chơi ở phòng khách thì khóc thét, nói đau mũi, chảy nước mũi. Mẹ bé nghi ngờ bé nhét đồ chơi vào mũi nên nhanh chóng đưa bé đến Trung tâm Tai Mũi Họng, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP. Hồ Chí Minh.

Thạc sĩ bác sĩ CKI Hồ Văn Hữu, Trung tâm Tai Mũi Họng dùng đèn Clar đội đầu quan sát thấy có dị vật ở cửa mũi trái. Mẹ bé và điều dưỡng giữ bé, bác sĩ Hữu sử dụng dụng cụ chuyên dụng, lấy ra một mảnh xếp hình lego màu xanh. Mũi bé có chảy ít máu không đáng kể do dị vật cọ vào niêm mạc mũi gây tổn thương và tự cầm sau đó.

Bác sĩ Nguyên cho biết, trẻ dưới 7 tuổi có bản tính tò mò, thích khám phá những đồ vật lạ mắt xung quanh nên có thể đưa vào mũi, họng, tai bất cứ khi nào, nhất là khi bé tự chơi, không ai giám sát, không ai chơi cùng. Nếu trẻ nhỏ hơn 3 tuổi, ba mẹ không nên để trẻ tự chơi một mình.

Giai đoạn này mùa hè, trẻ nghỉ học, tự chơi ở nhà hoặc chơi với anh chị em họ, ba mẹ nên đặc biệt chú ý, giám sát trẻ chặt chẽ để phòng ngừa trẻ tự nhét đồ vật vào tai, mũi, họng hoặc nhét đồ vật vào tai, mũi, họng nhau khi chơi cùng.

Các bác sĩ khuyến cáo thêm, ba mẹ không nên cho trẻ chơi những đồ chơi có những mảnh nhỏ hoặc đồ kích thước nhỏ như lego, đồ sắc nhọn, đồng xu, cúc áo, pin… Mùa hè cũng là mùa của nhiều loại hoa quả, trái cây, ba mẹ không để trẻ tự ăn các loại quả quá trơn như hạt chôm chôm, nhãn… hoặc các hạt cứng như mắc ca, óc chó, đậu phộng, hạnh nhân vì dễ gây hóc, nghẹn.

Bác sĩ Hữu lưu ý, khi phát hiện trẻ có dấu hiệu dị vật mũi, họng như ho sặc sụa, khó thở, đau nhức mũi, nghẹn ở họng, phụ huynh không nên cố móc lấy dị vật ra vì sẽ gây phù nề đường thở; không la hét trẻ khiến trẻ khóc thét, dị vật sẽ bị đẩy sâu vào trong.

Khi trẻ bị dị vật họng, ba mẹ không nên cho trẻ nuốt cơm vì nhiều trường hợp, hóc dị vật trở nên nghiêm trọng hơn; không vuốt xuôi ngực trẻ vì khiến dị vật đi sâu vào đường thở. Ba mẹ nên đưa trẻ đến bệnh viện càng sớm càng tốt để bác sĩ xử lý kịp thời.

Lê Trang

Xem thêm

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

(CLO) Sáng 12/9, tại Ninh Bình, Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế) phối hợp với Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam (VBA) và Trường Đại học Hoa Lư tổ chức Hội thảo “Truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên tại tỉnh Ninh Bình năm 2026”.

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

(CLO) Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, Phó giám đốc Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ Quốc tế, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, nhấn mạnh nhiều bệnh lý thường trở thành gánh nặng khi về già đã âm thầm hình thành từ tuổi 40. Đây là thời điểm mỗi người có thể chủ động điều chỉnh lối sống và kiểm soát các yếu tố nguy cơ.

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

(CLO) Thấy bệnh ổn định, người đàn ông 67 tuổi tự ý ngừng thuốc kháng virus điều trị viêm gan B hơn một tháng. Khi nhập viện, ông đã suy gan cấp, hội chứng não gan, suy thận, rối loạn chuyển hóa và rối loạn ý thức trên nền nhiều bệnh lý mạn tính.

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

(CLO) Khoảng 2-3 tuần sau khai giảng, số trẻ nhập viện vì hen phế quản thường gia tăng, theo bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai. Virus đường hô hấp, bụi mạt, nấm mốc và chênh lệch nhiệt độ giữa ngoài trời với phòng điều hòa có thể cùng lúc kích hoạt cơn hen cấp.

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Không chỉ đầu tư trang thiết bị hay triển khai thêm kỹ thuật mới, Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang thay đổi từ những điều gần gũi nhất với người bệnh: quy trình tiếp đón, thủ tục khám chữa bệnh, thái độ phục vụ đến năng lực chuyên môn của đội ngũ. Cùng với chuyển đổi số và kết nối chuyên môn với tuyến trên, những bước chuyển này đang góp phần đưa dịch vụ y tế chất lượng đến gần người dân hơn.

Cỡ chữ bài viết: