Nhiều trường tư hoãn tựu trường để chống Covid-19

(CLO) Mặc dù còn rất nhiều khó khăn vì dịch Covid-19, nhưng các trường tư vẫn quyết định hoãn kế hoạch tự trường năm học mới để cùng cả nước chống dịch.

Hiện dịch Covid -19 diễn biến phức tạp. Mặc dù nhiều trường tư có kế hoạch tựu trường từ đầu tháng 8 nhưng để cùng toàn xã hội chống dịch, các trường đã chủ động lùi kế hoạch. Chuyển từ dạy học trực tiếp sang dạy trực tuyến để củng cố kiến thức cho học sinh.

Tại buổi tọa đàm ngày 29/7 về quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội của khối trường ngoài công lập, trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo & Công luận nhiều đại diện nhà trường tư thục ở Hà Nội khẳng định sẽ điều chỉnh lịch tựu trường.

Tại trường Nguyễn Bỉnh Khiêm – Cầu Giấy, thầy Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch Hội đồng quản trị trường cho hay, theo kế hoạch nhà trường đã ấn định ngày học sinh tựu trường vào 17/8.

Thầy Nguyễn Văn Hòa cho rằng, dịch Covid -19 kéo dài thì trường tư rất nguy (ảnh TL).

Thầy Nguyễn Văn Hòa cho rằng, dịch Covid -19 kéo dài thì trường tư rất nguy (ảnh TL).

Trước tình hình Covid-19 phức tạp, thầy Hòa cho biết trường sẽ vẫn triển khai dạy và học từ ngày đó nếu Chính phủ không cấm.

Nếu phải đóng cửa trường học do ảnh hưởng của Covid-19, trường cũng sẽ tính chuyển sang dạy học online, giống như ba tháng nghỉ phòng dịch vừa qua.

Tất nhiên, điều này sẽ khiến trường “cực kỳ khó khăn” cả trong việc hoàn thành chương trình năm học và về kinh phí.

Cũng theo thầy Hòa, do dịch Covid-19, ba tháng vừa qua trường đã rất khó khăn. Nếu tiếp tục nghỉ thì nhà trường sẽ không đủ nguồn lực tài chính để duy trì.

“Tháng 6, 7 tôi còn bình tĩnh chứ giờ gặp khó rồi vì trường tôi thu học phí trước, giờ phải trả lại cho phụ huynh những tháng chưa dạy nên rất bí. Tôi đang xoay xở, tiếp tục vay ngân hàng để trả lại cho phụ huynh”, thầy Hòa cho biết.

Thầy Nguyễn Xuân Khang quyết định dừng tựu trường là một quyết định đau đớn với các trường tư thục trong thời điểm này nhưng cũng phải làm (ảnh TL).

Thầy Nguyễn Xuân Khang quyết định dừng tựu trường là một quyết định đau đớn với các trường tư thục trong thời điểm này nhưng cũng phải làm (ảnh TL).

Thầy Nguyễn Xuân Khang - Hiệu trưởng trường Marie Curie thông tin, rạng sáng 29/7, nhà trường có thông báo khẩn, lùi ngày tựu trường hai tuần, từ ngày 3/8 sang 17/8 vì tính thời sự của diễn biến dịch Covid-19.

Tâm sự về quyết định này, Thầy Khang chia sẻ: “Đây là một quyết định rất khó khăn đối với nhà trường nhưng vô cùng cần thiết vào lúc này bởi thầy mong muốn an toàn sức khỏe cho tất cả mọi người, nhất là cho học sinh phải đặt trên tất cả.

Chúng ta đã có 3 tháng sau Tết Nguyên đán học tập trong tình hình dịch bệnh. Chúng ta cũng có kinh nghiệm từ việc chuẩn bị điều kiện vật chất, sát khuẩn tay, đeo khẩu trang, giãn cách học sinh cho đến việc học online.

Vì vậy, nhà trường sẽ vào cuộc bài bản hơn trong đợt phòng chống dịch lần 2 này.

Nếu tiếp tục học online do dịch bệnh, Trường Marie Curie sẽ có thỏa thuận cụ thể với các phụ huynh về vấn đề học phí và phương pháp học.

Tại Trường Lômônôxốp, theo lịch, ngày 15/8 tới đây nhà trường sẽ tập trung học sinh mới và 17/8 tập trung học sinh đại trà. Tuy nhiên, theo nhà giáo ưu tú Nguyễn Phú Cường, Chủ tịch Hội đồng quản trị trường, nếu tình hình dịch bệnh phức tạp hơn, Trường Lômônôxốp sẽ điều chỉnh theo quy định của Chính phủ và các cơ quan chức năng.

Để tránh những vấn đề tranh cãi liên quan đến học phí, Trường Lômônôxốp đã thống nhất với cha mẹ học sinh về việc sẽ đóng một gói học phí khi hoàn thành chương trình, không quan niệm học ngày nào và nghỉ ngày nào.

Trên cơ sở chương trình đó, cha mẹ học sinh có thể đóng cả năm, đóng nửa năm hoặc theo tháng đều được.

Bà Lê Thị Bích Dung - Trường Tiểu học – Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Newton chia sẻ, đã dự trù cho kế hoạch tựu trường, trong đó học sinh dự kiến sẽ quay trở lại trường từ ngày 3 – 5/8; riêng lịch tập trung học sinh đầu cấp sẽ lùi lại vào ngày 17/8.

Tuy nhiên, việc có điều chỉnh lịch học hay không, cần căn cứ tình hình dịch Covid-19 phức tạp hay không. Nếu trường hợp xấu nhất dịch Covid-19 quay lại phức tạp, nhà trường tiếp tục dạy trực tuyến vì phương thức này đã thành nếp và có công nghệ dạy học tốt.

Thầy Nguyễn Tùng Lâm chia sẻ, tất cả để chống dịch Covid -19, các trường tư luôn ủng hộ Chính phủ (ảnh TL).

Thầy Nguyễn Tùng Lâm chia sẻ, tất cả để chống dịch Covid -19, các trường tư luôn ủng hộ Chính phủ (ảnh TL).

Còn tại Trường Trung học phổ thông Đinh Tiên Hoàng, theo kế hoạch, ngày 3/8 tới đây học sinh sẽ tựu trường.

Thầy Nguyễn Tùng Lâm- Chủ tịch Hội đồng giáo dục của trường cho biết, sẽ điều chỉnh lịch tựu trường theo chỉ đạo của Chính phủ. Trường sẽ lên phương án học online trong trường hợp cần thiết.

Xem thêm

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

(CLO) Từ năm học 2026-2027, học sinh lớp 1 tại Hà Nội sẽ bắt đầu làm quen với trí tuệ nhân tạo (AI), cùng học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT. Tuy nhiên, AI không trở thành môn học mới, không có bài kiểm tra riêng và không làm phát sinh chi phí đối với gia đình.

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

(CLO) Khai giảng một tuần, con vẫn chưa có sách bài tập. Phụ huynh chạy khắp hiệu sách, có người sang tận địa phương khác tìm mua nhưng bất thành, cuối cùng phải photo cho con học tạm. Nghịch lý là trong lúc sách chưa đến tay học sinh, việc photo cả cuốn lại có thể bị xử phạt vì xâm phạm bản quyền.

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

(CLO) Ra mắt đúng dịp Nguyễn Siêu tròn 35 tuổi, hồi ký Ý chí và Con đường của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đưa các thế hệ thầy trò trở lại những ngày đầu gây dựng ngôi trường, từ đó nhìn rõ hơn những giá trị được gìn giữ và tiếp nối qua thời gian. Từ ký ức của người đặt nền móng đến những đổi mới hôm nay, Nguyễn Siêu đang viết tiếp câu chuyện của mình bằng một thế hệ học sinh khác, những cách làm mới và cả trí tuệ nhân tạo.

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

(CLO) Thông tư 72/2026/TT-BGDĐT vừa ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ sở chủ trì liên kết đào tạo nghề chỉ được tuyển sinh khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, đồng thời phải công khai chương trình, học phí và đăng ký thông tin trên hệ thống dữ liệu chuyên ngành trước khi tổ chức đào tạo.

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

(CLO) Sau 5 năm triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhiều giáo viên cho rằng đã đến lúc đánh giá lại những điểm chưa phù hợp, từ cách tổ chức môn học tích hợp, hoạt động trải nghiệm, giáo dục địa phương đến việc lựa chọn tổ hợp ở THPT, thay vì chỉ điều chỉnh sách giáo khoa.

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

(NB&CL) Từ 1/7, lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng. Từ 7/7, phụ cấp ưu đãi nghề của nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân sự hỗ trợ giáo dục cũng được điều chỉnh theo từng nhóm đối tượng, trường học và địa bàn. Những thay đổi này được kỳ vọng vừa cải thiện thu nhập, vừa tạo thêm động lực để đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác, gắn bó với nghề.

Cỡ chữ bài viết: