Những "cặp đôi" sát cánh bên nhau chống COVID-19, hỗ trợ người dân

(CLO) Họ là những cặp vợ chồng, những đôi tình nhân đợi ngày lành tháng tốt để kết hôn đã gắn bó bên nhau trong cuộc chiến chống COVID-19 tại điểm nóng Long An.

Cả vợ chồng đều xung phong ra trận

Một cặp vợ chồng đều là điều dưỡng của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã không ngần ngại cùng xung phong tới Trung tâm Hồi sức Tích cực người bệnh COVID-19 tại Long An. Một cặp đôi khác của bệnh viện này đang chờ ngày cưới cũng đã có mặt tại Long An suốt hơn một tháng nay để cứu những bệnh nhân COVID-19 nặng.

Anh quê Bắc Giang, chị quê Hà Tĩnh, ấy vậy mà màu áo blouse trắng đã trở thành sợi dây gắn kết của “cặp đôi điều dưỡng” Nguyễn Văn Quế và Nguyễn Thị Quỳnh An.

nhung cap doi sat canh ben nhau chong covid 19 ho tro nguoi dan hinh 1

Bác sỹ Lâm Văn Tài và điều dưỡng Đào Thị Quỳnh trao đổi công việc trong kíp trực.

Sau thời gian gặp gỡ, làm quen và yêu nhau, năm 2019 họ quyết định cùng nhau xây tổ ấm. Cùng sống và làm việc dưới những mái nhà thân thương, tình yêu và khát khao được cống hiến trí tuệ, sức trẻ luôn bừng cháy trong trái tim đôi bạn trẻ.

Với kinh nghiệm có được sau nhiều năm làm việc tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, và trách nhiệm của người cán bộ y tế, đầu tháng 8 vừa qua, khi Bộ Y tế quyết định thành lập Trung tâm hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tại Long An, không chần chừ cả Quế và An đều xung phong lên đường nhận nhiệm vụ.

Tại đây, Quế phụ trách công tác điều dưỡng, An làm việc theo kíp trực, tham gia điều trị trực tiếp cho người bệnh. Quế cho biết: “Quyết định vào tâm dịch Long An chống dịch là quyết định đúng đắn của hai vợ chồng. Dù biết những ngày tháng tới, công việc ở đây sẽ còn vất vả hơn nữa nhưng chúng tôi sẽ cùng nhau vượt qua”.

Về phía Quỳnh An, chị chia sẻ: “Mong ước lớn nhất của hai vợ chồng lúc này là dịch bệnh sớm được đầy lùi và chúng tôi sớm được trở về, tiếp tục công việc tại Bệnh viện, cùng nhau vun đắp tổ ấm với giọng nói, nụ cười trẻ thơ”.

Gác lại hôn nhân, tập trung chống dịch

Còn đối với Bác sỹ Lâm Văn Tài và điều dưỡng Đào Thị Quỳnh, một đám cưới hạnh phúc ở quê nhà vẫn đang chờ họ trong ngày trở về. Đã gần một tháng qua tại tâm dịch Long An, họ luôn sát cánh, đồng hành, cùng những người đồng nghiệp tận tâm, tận lực, từng giây, từng phút để cứu những người bệnh nặng.

Hiện nay tại Trung tâm Hồi sức Covid-19 ở Long An, lượng bệnh nhân mỗi ngày mỗi tăng, bệnh tình của những bệnh nhân nặng diễn biến rất nhanh nên áp lực công việc rất lớn.

Trong suốt ca trực, tất cả y, bác sỹ, điều dưỡng phải làm việc tập trung cao độ, theo dõi bệnh nhân sát sao và nghiêm túc thực hiện nguyên tắc 3 không “không ăn, không uống nước, không đi vệ sinh” để đảm bảo công tác phòng dịch. Khó khăn là vậy nhưng họ vẫn luôn cố gắng hết mình với hỵ vọng thêm nhiều người bệnh được cứu chữa.

Trở về sau ca trực kéo dài hơn 10 tiếng đồng hồ, cả Tài và Quỳnh phấn khởi cho biết: Hôm nay mọi người trong kíp trực đều rất vui vì đã thực hiện thành công kỹ thuật ECMO - kỹ thuật cao nhất của chuyên ngành hồi sức tích cực cho một sản phụ bị mắc Covid-19 nguy kịch.

Suốt ca trực không có bệnh nhân tử vong, lại có thêm người bệnh đủ điều kiện được xuất viện. Dẫu biết rằng cuộc chiến phía trước vẫn còn nhiều khó khăn, song chúng tôi sẽ tiếp tục vững bước chiến đấu và tin ngày chiến thắng đại dịch Covid-19 sẽ không còn xa.

Chia sẻ về câu chuyện tình yêu, cả hai cho biết: Họ yêu nhau đã lâu và cũng tính chuyện trăm năm nhưng vì dịch bệnh nên ngày vui chưa thể đến.

“Cùng làm việc tại Trung tâm, cùng nhau vượt qua khó khăn, gian khổ, chúng tôi càng hiểu và trân quý hơn tình yêu mà chúng tôi đã dành cho nhau. Hy vọng sau thời gian cống hiến, nỗ lực tại đây, chúng tôi trở về trong niềm vui hân hoan chiến thắng, yêu thương, hạnh phúc sẽ đong đầy.

Đoàn y tế Thái Nguyên tham gia hỗ trợ Long An chống dịch lần này gồm 159 cán bộ là các PGS, Tiến sỹ, Bác sỹ, điều dưỡng, kỹ thuật viên trẻ, có kinh nghiệm và trình độ chuyên môn cao.

Xác định đến với Long An chống dịch và cứu chữa người bệnh mắc Covid-19 nặng, nguy kịch là nhiệm vụ rất khó khăn nhưng tất cả các thành viên trong đoàn đều cố gắng, nỗ lực, không quản ngày đêm, hết lòng cứu chữa người bệnh.

PGS.TS Nguyễn Công Hoàng - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, kiêm Giám đốc Trung tâm Hồi sức Covid-19 tại Long An cho biết: “Chúng tôi ghi nhận và đánh giá rất cao tinh thần, trách nhiệm của mỗi cán bộ y tế, trong đó phải kể đến những cặp vợ chồng, những đôi lứa yêu nhau đã cùng xung phong vào tâm dịch.

Họ đã hy sinh bản thân, tạm gác lại việc riêng để hoàn thành sứ mệnh của người chiến sỹ áo trắng trên tuyến đầu chống dịch”.

Trong cuộc chiến với đại dịch Covid-19, những cặp đôi như Quế - An; Tài - Quỳnh cùng kề vai sát cánh, hỗ trợ nhau làm nhiệm vụ vì những người bệnh và cuộc sống bình yên của nhân dân không phải là ít.

Hy vọng rằng khi dịch bệnh Covid-19 được đẩy lùi, tình yêu, hạnh phúc sẽ đơm hoa và kết nhiều trái ngọt, nụ cười trẻ thơ sẽ vang lên trong những ngôi nhà ấm áp!

Xem thêm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất nhiều giải pháp giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, hướng tới xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

(CLO) Số ca Covid-19 đến khám và điều trị có xu hướng tăng trong những tuần gần đây, song Bộ Y tế khẳng định chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường các ca nặng hay tử vong. Trước nguy cơ các bệnh hô hấp gia tăng trong mùa hè, cơ quan này khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao.

Cỡ chữ bài viết: