Những điểm mới trong Lễ hội Hoa phượng đỏ Hải Phòng năm 2025

(CLO) Lễ kỷ niệm và khai mạc Lễ hội Hoa phượng đỏ - Hải Phòng năm 2025 gắn với kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Hải Phòng dự kiến diễn ra vào 20h10' - 21h30 ngày 13/5 với nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc.
20250418_081700-76bf7572ac30322f0b523c38448a62fb.jpg
Đồng chí Trần Thị Hoàng Mai – Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Hải Phòng thông tin tới các cơ quan thông tấn báo chí.

Đó là nội dung đồng chí Trần Thị Hoàng Mai – Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Hải Phòng thông tin tới các cơ quan thông tấn báo chí tại Hội nghị cung cấp thông tin báo chí ngày 18/4/2025.

Theo đồng chí Trần Thị Hoàng Mai, ngày 13/5/1955, Hải Phòng hoàn toàn giải phóng. Đây là một sự kiện có ý nghĩa lịch sử vô cùng quan trọng, đánh dấu mốc son chói lọi trong sự nghiệp cách mạng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố. 70 năm qua là một giai đoạn đã chứng kiến và ghi dấu biết bao biến đổi to lớn về vùng đất, con người, kinh tế, xã hội của thành phố Cảng.

Ngày 17/4/2025, Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương đã bỏ phiếu thông qua việc phong tặng Hải Phòng là “Thành phố Anh hùng”, dự kiến qua các bước tiếp theo mà được chấp thuận thì trong Lễ kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng, Hải Phòng sẽ đón nhận danh hiệu "Thành phố Anh hùng". Hải Phòng sẽ là thành phố thứ hai trong cả nước nhận danh hiệu này, trước đó Thành phố Hồ Chí Minh đã được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Thành phố Anh hùng”.

Thông tin về một số điểm mới của Lễ hội Hoa phượng đỏ năm 2025, đồng chí Trần Thị Hoàng Mai cho biết: Chủ đề Lễ hội Hoa phượng đỏ năm nay là "Hải Phòng - 70 năm niềm tin và khát vọng vươn mình". Trong đó, chương trình tổ chức Lễ kỷ niệm và khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng năm 2025 dự kiến diễn ra vào 20h10’ - 21h30' tối ngày 13/5/2025 tại Quảng trường Trung tâm Chính trị - Hành chính tại Khu đô thị mới Bắc Sông Cấm, thành phố Thuỷ Nguyên với quy mô 13.000 đại biểu; các khu vực phụ trợ được bố trí riêng biệt, bảo đảm an toàn như: khu vực tác nghiệp báo chí, truyền hình, khu vực kỹ thuật... ; giao thông thuận lợi, thông thoáng.

fb_img_1715561929507.jpg
Đêm nghệ thuật tại lễ hội Hoa Phượng đỏ năm 2024

Chương trình nghệ thuật đêm hội được dàn dựng với chất lượng nghệ thuật cao, nhiều đổi mới, sáng tạo về phương thức dàn dựng và ngôn ngữ nghệ thuật biểu diễn nhằm xây dựng hình ảnh Hải Phòng trẻ trung, hiện đại, năng động.

Trong chương trình sử dụng công nghệ trình diễn 3D Mapping, Lazer Mapping… với hệ thống âm thanh cực đại phù hợp với không gian sân khấu thực cảnh lần đầu tiên thực hiện tại Hải Phòng và hệ thống kỹ xảo công nghệ ánh sáng cho phần nghệ thuật đa dạng sắc màu, sáng tạo, hiện đại; sử dụng công nghệ trình diễn pháo hoa nghệ thuật...

Với sự tham gia của các nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng quê hương Hải Phòng: NSND Khánh Hòa, NSND Nhật Thuận, NSND Phạm Thu Hà, NSUT Đức Hoài, NSUT Phương Anh, NSUT Nguyễn Thị Thu Hằng,… Nghệ sĩ nổi tiếng Trung ương: NSUT Vũ Thắng Lợi, Tùng Dương, Soobin Hoàng Sơn, Rhyder, Phương Linh, Anh Tú (Voi bản đôn), Lâm Bảo Ngọc, Ram C... cùng hơn 1000 nghệ sĩ, diễn viên chuyên nghiệp của các Nhà hát, Đoàn nghệ thuật thành phố, trung ương và không chuyên từ các trường Đại học, Trung học Phổ thông và thiếu nhi thành phố Hải Phòng.

Đêm hội hứa hẹn mang đến cho các đại biểu, khán giả và du khách những ấn tượng, cảm nhận sâu sắc về miền đất nơi cửa biển tươi đẹp, kỳ thú, giàu bản sắc văn hóa và đầy thân thiện mến khách.

Lần đầu tiên Thành phố Hải Phòng tổ chức duyệt đội ngũ và diễu hành quần chúng vào dịp kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Hải Phòng vào ngày 11/5/2025 tại Quảng trường Nhà hát thành phố của 32 khối đại diện cho các lực lượng, giai tầng xã hội đã đoàn kết, chung tay trong bảo vệ, xây dựng và phát triển thành phố 70 năm qua như: lực lượng vũ trang thành phố và các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn; cựu chiến binh; trí thức; công nhân; nông dân; phụ nữ, thanh niên; doanh nhân; đại diện các khối Văn hóa - xã hội, giáo dục đào tạo, du lịch, quốc tế... một số xe mô hình của doanh nghiệp tiêu biểu thành phố cùng sự tham gia của các hoa hậu, người đẹp là người Hải Phòng đạt danh hiệu tại các cuộc thi sắc đẹp lớn tại Việt Nam và thế giới; các học sinh đạt giải cao trong các cuộc thi quốc tế và các đoàn nghệ thuật, doanh nghiệp nước ngoài.

Đồng thời, cũng là lần đầu tiên Hải Phòng tổ chức bắn pháo hoa trong cùng một thời điểm tại 6 địa điểm trên địa bàn thành phố. Tại mỗi địa điểm bắn pháo hoa có bố trí màn hình Led âm thanh, ánh sáng hiện đại phục vụ cho việc truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm và Chương trình nghệ thuật vào tối ngày 13/5/2025 với quy mô lớn nhất từ trước tới nay.

Nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết toàn dân trên địa bàn thành phố đón “Tết”, thành phố Hải Phòng hỗ trợ 10 triệu đồng cho mỗi thôn, tổ dân phố trên toàn địa bàn để tổ chức các hoạt động chào mừng, kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng vào cùng 1 ngày (ngày 10/5/2025). Thành phố Hải Phòng dành tặng khoảng 8 tỷ đồng tặng quà cho người có công với cách mạng, người thuộc diện chính sách, nguyên lãnh đạo thành phố, thầy thuốc, nhà giáo, nghệ sĩ ưu tú...

Lễ hội năm nay mang đậm tính quốc tế trong các hoạt động hưởng ứng kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Hải Phòng và Lễ hội Hoa phượng đỏ với 1 tuần liên hoan các chương trình nghệ thuật quốc tế được diễn ra tại Quảng trường Nhà hát lớn - Trung tâm thành phố với sự tham gia của đoàn nghệ thuật Fansipang, đặc biệt có sự tham gia của các đoàn nghệ thuật từ các nước như: Trung quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản,... giao lưu nghệ thuật thiếu nhi quốc tế.

Đặc biệt, tối ngày 14/5/2025, tại Trung tâm Chính trị - Hành chính, Khu đô thị Bắc sông Cấm sẽ diễn ra Đại nhạc hội với sự tham của các nghệ sĩ nổi tiếng sẽ là một đêm hội bùng nổ cảm xúc của giới trẻ.

Trong dịp này, Hải Phòng dự kiến khởi công, khánh thành 7 dự án, trong đó đề xuất 3 công trình, dự án trọng điểm đủ điều kiện khởi công, khánh thành gồm: 1 Dự án khởi công: Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới tại khu vực quận Dương Kinh và huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng do Công ty cổ phần Vinhomes làm Chủ đầu tư; dự kiến vào ngày 8/5/2025 hoặc 9/5/2025; 2 Dự án khánh thành: Dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Chính trị - Hành chính thành phố, hệ thống giao thông và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ tại Khu đô thị mới Bắc sông Cấm và Dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn thành phố và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ tại Khu đô thị mới Bắc sông Cấm do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng Hải Phòng làm Chủ đầu tư; dự kiến vào ngày 13/5/2025.

Lễ hội Hoa phượng đỏ năm 2025 sẽ diễn ra hoành tráng, rực lửa, ý nghĩa gắn với Kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng Hải Phòng với chủ đề: Hải Phòng - 70 năm niềm tin và khát vọng vươn mình". Trong khuôn khổ lễ hội sẽ diễn ra 111 hoạt động hưởng ứng, chào mừng, gồm các các hoạt động về kinh tế (khởi công, khánh thành...), văn hóa, thể dục thể thao, du lịch diễn ra tại khu vực dải trung tâm thành phố, trung tâm các quận, huyện, thành phố....

Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Hải Phòng và Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2025 được tổ chức trong thời điểm lịch sử, thành phố Hải Phòng đang tiếp tục thực hiện việc tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả và thực hiện thắng lợi các mục tiêu được Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng Sông Hồng đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI.

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ lần thứ 12 được tổ chức với quy mô cấp thành phố gắn với kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng và đón nhận danh hiệu “Thành phố Anh hùng” thể hiện tinh thần đại đoàn kết toàn dân qua chặng đường 70 năm giải phóng, xây dựng, bảo vệ và phát triển; tri ân sự hy sinh, cống hiến trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng thành phố, đồng thời khẳng định ý chí quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Hải Phòng cùng cả nước vững bước vào kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Xem thêm

Hiểu đúng Nghị quyết 21 để không mắc 'bẫy' tâm lý trên thị trường chung cư

Hiểu đúng Nghị quyết 21 để không mắc 'bẫy' tâm lý trên thị trường chung cư

(CLO) Sau khi Nghị quyết số 21-NQ/TW được ban hành, thông tin về việc chung cư xây mới sẽ có thời hạn sử dụng đã tạo nhiều luồng ý kiến trên thị trường bất động sản. Theo các chuyên gia, điều người dân cần quan tâm không phải là tâm lý lo ngại "mất quyền sở hữu", mà là hiểu đúng quy định về niên hạn công trình, quyền tài sản và nghĩa vụ của chủ sở hữu. 

Chủ tịch Quốc hội: Bảo đảm pháp luật đi vào cuộc sống ngay từ ngày đầu có hiệu lực

Chủ tịch Quốc hội: Bảo đảm pháp luật đi vào cuộc sống ngay từ ngày đầu có hiệu lực

(CLO) Chiều 2/8, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị gặp mặt các Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, Tổ trưởng Tổ đảng để trao đổi, thống nhất một số nội dung trọng tâm trước Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Xây dựng Phú Quốc là nơi đáng sống, điểm đến an toàn đối với du khách

Xây dựng Phú Quốc là nơi đáng sống, điểm đến an toàn đối với du khách

(CLO) Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh yêu cầu phấn đấu xây dựng Phú Quốc trở thành đơn vị kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị; hướng tới mục tiêu "không ma túy, không tội phạm", là nơi đáng sống và là điểm đến an toàn đối với du khách trong và ngoài nước.

Bộ Chính trị ban hành Chương trình hành động về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu

Bộ Chính trị ban hành Chương trình hành động về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu

(CLO) Thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Chương trình hành động của Bộ Chính trị thực hiện Kết luận số 75-KL/TW, ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới (Chương trình số 31-Ctr/TW, ngày 28/7/2026).

Chiến dịch 500 ngày đêm: Phát hiện thêm 8 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiến dịch 500 ngày đêm: Phát hiện thêm 8 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

(CLO) Chiều 1/8, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục phát hiện và quy tập thêm 8 bộ hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP Hồ Chí Minh). Trong đó, có 7 bộ còn di vật kèm theo. Như vậy, tính từ ngày 23/6 đến nay, tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại khu vực này là 168 bộ.

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra tiến độ dự án đường Đặng Thai Mai và Nhà hát Ngọc Trai

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra tiến độ dự án đường Đặng Thai Mai và Nhà hát Ngọc Trai

(CLO) Chiều 1/8, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã trực tiếp kiểm tra tiến độ hai dự án trọng điểm trên địa bàn phường Tây Hồ: Dự án xây dựng tuyến đường Đặng Thai Mai và Dự án Nhà hát Ngọc Trai. Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ nhưng tuyệt đối không được làm ảnh hưởng đến chất lượng và mỹ quan công trình.

Khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công

Khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công

(CLO) Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổ chức các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027) hướng tới bảo đảm 100% các công trình ghi công liệt sĩ tại các địa phương trên cả nước được nâng cấp, sửa chữa, chỉnh trang; khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công với nước.

Hội nghị Ngoại giao 33: Định hướng bao trùm, tạo xung lực trong giai đoạn mới

Hội nghị Ngoại giao 33: Định hướng bao trùm, tạo xung lực trong giai đoạn mới

Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới” đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các địa phương và các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.

Ngoại giao Việt Nam cần chủ động, kiến tạo và phát huy vị thế chiến lược trong kỷ nguyên mới

Ngoại giao Việt Nam cần chủ động, kiến tạo và phát huy vị thế chiến lược trong kỷ nguyên mới

Bên lề Hội nghị Ngoại giao 33 và Hội nghị Ngoại vụ 22 diễn ra từ 1 - 7/8, các Đại sứ đã nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm cùng tư duy chiến lược hoàn toàn mới, nhằm đưa công tác đối ngoại của Việt Nam thích ứng hiệu quả với bối cảnh thế giới biến động nhanh chóng, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đối ngoại phải phát huy vai trò tiên phong, tham mưu đúng, hành động kịp thời

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đối ngoại phải phát huy vai trò tiên phong, tham mưu đúng, hành động kịp thời

Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới” đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các địa phương và các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.

Cỡ chữ bài viết: