Những người tiêm vắc xin COVID -19 trong ngày 8/3 đều đi làm bình thường

(CLO) Đa số những người được tiêm không có phản ứng phụ, có trường hợp sốt nhẹ 37,5 độ, đau ở nơi tiêm nhưng đó là phản ứng thông thường khi tiêm vắc xin.

Các cán bộ, nhân viên y tế của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh và tỉnh Hải Dương - những điểm nóng trong công tác phòng chống dịch COVID-19, được ưu tiên thực hiện những mũi tiêm vắc xin phòng COVID-19 đầu tiên.

Tất cả đều không bị những biểu hiện sức khoẻ bất thường và thấy vững tâm hơn trong công tác phòng, chống dịch.

Các y bác sĩ, nhân viên y tế được tiêm vắc xin COVID-19 ngay trong ngày đầu tiên tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đều đi làm bình thường trong ngày 9/3.

Thạc sĩ Phạm Thị Nguyệt Quyên làm việc sáng nay tại BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương (ảnh TL).

Thạc sĩ Phạm Thị Nguyệt Quyên làm việc sáng nay tại BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương (ảnh TL).

Điều dưỡng Vũ Thị Thanh Thư (Khoa Nội Tổng hợp) chia sẻ: “Là một trong những người trực tiếp chăm sóc và điều trị cho bệnh nhân COVID– 19 thời gian vừa qua, khi được biết mình sẽ được tiêm vắc xin, tôi rất mừng. 

Mặc dù đã tìm hiểu về  vắc xin phòng COVID–19, nhưng là người tiêm đầu tiên nên tôi cũng khá hồi hộp.

Khi bước vào bàn đăng ký, tôi được khám sàng lọc, đo thân nhiệt và được các anh, chị tư vấn nên rất yên tâm. 

Sau khi tiêm xong, tôi ở lại Phòng Tiêm chủng theo dõi 30 phút, sức khoẻ của tôi không có gì bất thường”.

Đêm qua chị Thư có sốt nhẹ 37,5 độ, ngoài ra không có phản ứng gì thêm. Sáng nay sức khoẻ của chị ổn định và chị vẫn đến bệnh viện làm việc bình thường.

ThS Phạm Thị Nguyệt Quyên - Phụ trách phòng Công tác Xã hội của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư chia sẻ: “Tôi nghĩ mỗi vắc xin khi được đưa ra thị trường đều đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt và quy định của Tổ chức Y tế Thế giới nên không có gì phải lo lắng.

Tôi tin tưởng vào sự an toàn của vắc xin. Đặc biệt, BV  Bệnh Nhiệt đới TƯ là nơi có kinh nghiệm trong thực hiện tiêm phòng cho người dân, do đó khi Bệnh viện triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho nhân viên, tôi hoàn toàn yên tâm".

"Sáng qua, sau khi được tiêm, tôi có hơi đau và buốt một chút ở chỗ tiêm. Sau khi theo dõi 30 phút tại Phòng Tiêm chủng, tôi trở lại công việc bình thường. Cả đêm qua cơ thể tôi không có phản ứng. Sáng nay, tôi vẫn đến cơ quan làm việc như mọi ngày" - ThS Nguyệt Quyên tâm sự.

Chị Quyên chia sẻ chị rất tâm đắc với phát biểu của lãnh đạo Bộ Y tế rằng “với những mũi tiêm chủng cho các thầy thuốc của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương hôm nay, chúng tôi hy vọng rằng tập thể thầy thuốc của Bệnh viện sẽ thêm vững tâm để cống hiến trí lực và tâm huyết cho cuộc chiến chống COVID-19”.

TS BS Vũ Minh Điền- Phó Giám đốc Trung tâm Phòng, chống dịch Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương bày tỏ niềm vui và vinh dự, may mắn khi là một trong những nhân viên y tế đầu tiên được lựa chọn để tiêm vắc xin phòng COVID-19.

Theo BS Điền, đây là sự quan tâm, động viên của Chính phủ, Bộ Y tế đối với lực lượng y tế tuyến đầu.

“Sau khi được tiêm vắc xin phòng COVID-19 tôi hơi bị mệt mỏi giống như khi tiêm các mũi phòng cúm khác.Đó là phản ứng bình thường của cơ thể chống lại sự xâm nhập của virus, nên tôi không có gì phải lo lắng cả.

Sáng nay thì sức khoẻ của tôi ổn định, tôi vẫn đi làm bình thường tại Trung tâm phòng, chống dịch.”, anh nói.

Bác sĩ Dư Lê Thanh Xuân, Khoa Cấp cứu Hồi Sức tích cực Chống độc người lớn Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh, nữ bác sĩ đầu tiên được tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ sau khi nhận được giấy chứng nhận tiêm chủng và kết thúc quá trình 30 phút theo dõi sau tiêm vắc xin: ”Khi chuẩn bị tiêm, tôi khá hồi hộp nhưng lúc tiêm thì lại rất nhanh và hoàn toàn không đau.

Sau theo dõi 30 phút, sức khỏe của tôi hoàn toàn bình thường, không có các triệu chứng chóng mặt, đau đầu. Sau theo dõi 30 phút, sức khỏe của tôi hoàn toàn bình thường”.

Bác sĩ Nguyễn Thanh Phong, Trưởng Khoa Nhiễm D Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh chia sẻ: “Suốt hơn một năm qua, nhân viên y tế gặp áp lực lớn vì mức độ lây nhiễm, tỷ lệ tử vong phức tạp của dịch COVID-19.

Dù Việt Nam đã có những thành công trong việc khống chế nhưng dịch bệnh trên thế giới vẫn phức tạp, do đó những liều vắc xin đầu tiên này đã góp phần giải tỏa bớt một phần áp lực của chúng tôi."

Sáng 9/3, chị Phạm Thị Tuyết Nhung (SN 1982), công tác tại Trung tâm Y tế TP. Hải Dương thuộc tổ lấy mẫu COVID-19 tại cộng đồng, là người đầu tiên tiêm mũi vắc xin phòng COVID-19 tại Hải Dương cho biết: "Tôi thấy sức khoẻ bình thường và ngay chiều hôm qua, tôi đã quay trở lại làm công việc được phân công của mình".

Là người được tiêm thứ 2, chị Đỗ Thị Nhài (SN 1983), dân số viên công tác tại Trạm Y tế phường Tân Hưng (TP. Hải Dương) nói: "Sau một ngày tiêm mũi vắc xin COVID-19, sức khoẻ của tôi bình thường và không có vấn đề gì.

Tối qua đơn vị tiêm phòng có gọi điện hỏi xem tôi có bị chóng mặt, buồn nôn gì không, nhưng tôi không có hiện tượng đó. Ngay chiều hôm qua, tôi vẫn tham gia công việc bình thường tại địa phương".

Anh Lưu Công Nghĩa (SN 1987) - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng khu phố Tân Phú, thị trấn Phú Thái (huyện Kim Thành), là Tổ trưởng Tổ COVID-19 cộng đồng cho biết, anh đảm nhận nhiệm vụ trực chốt COVID-19 từ khi tỉnh Hải Dương thực hiện giãn cách xã hội, sau đó làm tổ trưởng Tổ COVID-19 cộng đồng.

Anh luôn ý thức được khả năng dễ bị lây nhiễm, bởi thường xuyên tiếp xúc với nhiều người, trong khi huyện Kim Thành là ổ dịch thứ 6 của tỉnh.

"Trước khi tiêm, tôi được kiểm tra sức khoẻ kỹ lưỡng, đo thân nhiệt. Khi tiêm vắc xin ngừa COVID-19 xong, tôi ngồi nghỉ tại phòng chờ 30 phút theo quy định, tiếp đó tự đi xe về nhà.

Đến buổi chiều cùng ngày, tôi thực hiện công việc của mình trực chốt kiểm soát. Hiện sức khoẻ của tôi ổn định không có dấu hiệu bất thường", anh Nghĩa cho biết.

Chị Trịnh Thị Phương (SN 1989), giáo viên trường Mầm non xã Tuấn Việt, thành viên tổ COVID-19 cộng đồng tại địa phương, là người đầu tiên được tiêm mũi vắc xin COVID-19 tại huyện Kim Thành cho biết: "Khi biết là người đầu tiên được tiêm, bản thân tôi không thấy sợ, nhưng hồi hộp và tự hào vì hôm qua là ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Sau khi tiêm xong, đến nay sức khoẻ của tôi bình thường không xảy ra  vấn đề gì".

Nữ giáo viên tâm sự, bản thân tham gia trong tổ COVID-19 cộng đồng tại địa phương.

Hàng ngày chị cùng các thành viên đến từng hộ gia đình rà soát, nắm bắt những thành viên trong gia đình tiếp xúc với những ai, tình trạng sức khoẻ thế nào, tuyên truyền mọi người cài đặt Buezone, khai báo y tế khi có dấu hiệu bất thường và tới đây sẽ truyền thông cho mọi người đi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 giống như mình.

Trinh Phúc

Xem thêm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất nhiều giải pháp giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, hướng tới xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

(CLO) Số ca Covid-19 đến khám và điều trị có xu hướng tăng trong những tuần gần đây, song Bộ Y tế khẳng định chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường các ca nặng hay tử vong. Trước nguy cơ các bệnh hô hấp gia tăng trong mùa hè, cơ quan này khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao.

Cỡ chữ bài viết: