Ninh Bình: Dự kiến công bố môn thi thứ ba vào lớp 10 trước ngày 31/3

Theo Kế hoạch, tuyển sinh vào lớp 10 các Trường THPT công lập được tổ chức theo phương thức thi tuyển. Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức một kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 chung cho tất cả các trường THPT công lập chuyên, không chuyên và các trường THPT ngoài công lập đủ điều kiện, có Tờ trình và được Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt theo quy định.

ninh.png
Thí sinh hoàn thành môn thi chuyên tại Hội đồng thi Trường THPT chuyên Lương Văn Tuỵ của năm học 2025 - 2026. Ảnh: Hồng Vân.

Về chỉ tiêu tuyển sinh, khối các trường THPT chuyên toàn tỉnh tuyển 39 lớp với tổng số 1.365 học sinh, bảo đảm không quá 35 học sinh/lớp. Trong đó, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong tuyển 16 lớp (560 học sinh); Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy tuyển 13 lớp (455 học sinh); Trường THPT chuyên Biên Hòa tuyển 10 lớp (350 học sinh).

Đối với Trường THPT Dân tộc nội trú, Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ số lượng học sinh lớp 9 là người dân tộc thiểu số, đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất để xây dựng tổng chỉ tiêu, đồng thời phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh theo từng xã, phường. Các trường THPT công lập còn lại sẽ được xác định chỉ tiêu tuyển sinh trên cơ sở điều kiện thực tế của từng đơn vị.

Về đối tượng và điều kiện dự tuyển, thí sinh đăng ký vào các trường THPT công lập không chuyên phải tốt nghiệp THCS và tốt nghiệp tại tỉnh Ninh Bình hoặc có cha, mẹ (hoặc người giám hộ) có hộ khẩu thường trú tại tỉnh. Đối với các trường THPT chuyên, ngoài các điều kiện trên, thí sinh phải có kết quả học tập và rèn luyện cả năm lớp 9 đạt từ khá trở lên. Các trường hợp đặc biệt khác do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên gồm 3 môn: Toán, Ngữ văn và môn thi thứ ba do Sở Giáo dục và Đào tạo lựa chọn và công bố trước ngày 31/3/2026. Trong đó, môn Toán thi theo hình thức trắc nghiệm kết hợp tự luận, thời gian 120 phút; môn Ngữ văn thi tự luận, thời gian 120 phút; môn thi thứ ba thi trắc nghiệm (trường hợp là Ngoại ngữ thi trắc nghiệm kết hợp tự luận), thời gian 60 phút.

Thí sinh dự tuyển vào các trường THPT chuyên sẽ dự thi 4 môn, gồm 3 môn thi chung và 1 môn thi chuyên theo lớp chuyên đăng ký. Thời gian làm bài môn thi chuyên là 150 phút, không tính thời gian thi nói đối với các môn Ngoại ngữ

Việc đăng ký dự tuyển được thực hiện trực tuyến. Riêng thí sinh đủ điều kiện nhưng không tốt nghiệp THCS tại tỉnh Ninh Bình thực hiện đăng ký trực tiếp tại trường THPT đăng ký nguyện vọng.

Công tác tuyển sinh được tổ chức thành hai đợt: đợt 1 xét tuyển vào các trường THPT chuyên và THPT công lập không chuyên; đợt 2 áp dụng cho các trường THPT công lập không chuyên còn chỉ tiêu sau đợt 1.

Thời gian hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT công lập trước ngày 31/7/2026; tuyển sinh các trường THPT ngoài công lập trước ngày 31/8/2026; tuyển sinh lớp 10 giáo dục thường xuyên hoàn thành trước ngày 5/9/2026.

UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo làm cơ quan thường trực, chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa phương triển khai Kế hoạch; tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, nghiêm túc, khách quan, đúng quy chế, đồng thời đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Xem thêm

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

(CLO) Từ năm học 2026-2027, học sinh lớp 1 tại Hà Nội sẽ bắt đầu làm quen với trí tuệ nhân tạo (AI), cùng học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT. Tuy nhiên, AI không trở thành môn học mới, không có bài kiểm tra riêng và không làm phát sinh chi phí đối với gia đình.

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

(CLO) Khai giảng một tuần, con vẫn chưa có sách bài tập. Phụ huynh chạy khắp hiệu sách, có người sang tận địa phương khác tìm mua nhưng bất thành, cuối cùng phải photo cho con học tạm. Nghịch lý là trong lúc sách chưa đến tay học sinh, việc photo cả cuốn lại có thể bị xử phạt vì xâm phạm bản quyền.

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

(CLO) Ra mắt đúng dịp Nguyễn Siêu tròn 35 tuổi, hồi ký Ý chí và Con đường của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đưa các thế hệ thầy trò trở lại những ngày đầu gây dựng ngôi trường, từ đó nhìn rõ hơn những giá trị được gìn giữ và tiếp nối qua thời gian. Từ ký ức của người đặt nền móng đến những đổi mới hôm nay, Nguyễn Siêu đang viết tiếp câu chuyện của mình bằng một thế hệ học sinh khác, những cách làm mới và cả trí tuệ nhân tạo.

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

(CLO) Thông tư 72/2026/TT-BGDĐT vừa ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ sở chủ trì liên kết đào tạo nghề chỉ được tuyển sinh khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, đồng thời phải công khai chương trình, học phí và đăng ký thông tin trên hệ thống dữ liệu chuyên ngành trước khi tổ chức đào tạo.

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

(CLO) Sau 5 năm triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhiều giáo viên cho rằng đã đến lúc đánh giá lại những điểm chưa phù hợp, từ cách tổ chức môn học tích hợp, hoạt động trải nghiệm, giáo dục địa phương đến việc lựa chọn tổ hợp ở THPT, thay vì chỉ điều chỉnh sách giáo khoa.

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

(NB&CL) Từ 1/7, lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng. Từ 7/7, phụ cấp ưu đãi nghề của nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân sự hỗ trợ giáo dục cũng được điều chỉnh theo từng nhóm đối tượng, trường học và địa bàn. Những thay đổi này được kỳ vọng vừa cải thiện thu nhập, vừa tạo thêm động lực để đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác, gắn bó với nghề.

Cỡ chữ bài viết: