Ninh Bình: Đưa 1.900 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trong năm 2024

(CLO) Xuất khẩu lao động là giải pháp hiệu quả nhằm tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống cho người lao động. Giải pháp này cũng mở ra cơ hội học hỏi kiến thức, kỹ năng, vừa rèn luyện tay nghề, khả năng ngoại ngữ... giúp người lao động hướng đến những vị trí việc làm chất lượng cao, có mức thu nhập tốt hơn, thậm chí tự phát triển sự nghiệp cho mình khi trở về nước.

Với tầm quan trọng ấy, những năm qua, tỉnh Ninh Bình đã có nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng của công tác xuất khẩu lao động. Giai đoạn 2015 -2022, toàn tỉnh có trên 8.500 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

ninh binh dua 1900 lao dong di lam viec o nuoc ngoai theo hop dong trong nam 2024 hinh 1

Tuyên truyền, cung cấp thông tin về thị trường lao động nước ngoài đến người dân.

Đặc biệt, sau một thời gian “ngủ đông” do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, công tác xuất khẩu lao động ở tỉnh Ninh Bình lập đỉnh khi lần đầu đưa được trên 2.000 lao động đi xuất khẩu.

Năm 2024, công tác xuất khẩu lao động của tỉnh Ninh Binh tiếp tục vượt chỉ tiêu đề ra, khi đưa 1.900 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Kết quả này đóng góp quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu về kết nối việc làm, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Thị trường tiếp nhận lao động truyền thống như Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc... tiếp tục được duy trì ổn định và tiếp nhận số lượng lớn lao động Việt Nam. Ngoài ra, nhiều thị trường mới được khai thác cũng đã mở rộng cánh cửa xuất khẩu cho lao động Việt Nam nói chung, lao động tỉnh Ninh Bình nói riêng.

Cụ thể, ở một số thị trường mới tại Châu Âu như: Đức, Bulgaria, Rumani… cũng có nhiều cơ hội việc làm cho lao động Việt Nam nói chung, lao động tỉnh Ninh Bình nói riêng. Các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu lao động cũng đã nhanh chóng tiếp cận, tìm kiếm cơ hội từ các thị trường này.

Ngay từ đầu năm, thực hiện sự chỉ đạo của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Ninh Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhằm cung cấp các thông tin hữu ích về xuất khẩu lao động đến tận cơ sở. Từ đó, tạo điều kiện cho người lao động tiếp cận thông tin, lựa chọn thị trường phù hợp.

Nhiều chương trình lớn như: Thực tập sinh kỹ thuật Nhật Bản, Hộ lý điều dưỡng Nhật, CHLB Đức... được tuyên truyền đến tận xã, phường, khu dân cư. Ngoài ra, nhiều thị trường có mức thu nhập tốt cũng liên tục đăng tuyển lao động cho các ngành nghề như: cơ khí, xây dựng, chế biến thực phẩm, đóng gói sản phẩm, nông nghiệp... với mức lương từ 20-30 triệu đồng/người/tháng và được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của nước sở tại, thời hạn làm việc từ 5 năm trở lên.

Để hỗ trợ người lao động có sự chuẩn bị đầy đủ nhất trước khi tham gia vào thị trường lao động ngoài nước, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh cũng đã hướng dẫn các thủ tục cần thiết cho người lao động, tư vấn, hỗ trợ các thủ tục vay vốn ưu đãi; đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp gặp gỡ, tư vấn cho người lao động có nhu cầu đi xuất khẩu...

Đối với lao động có nhu cầu tham gia vào thị trường Hàn Quốc, Trung tâm đã tổ chức tuyển chọn người lao động đăng ký dự thi theo chương trình EPS năm 2024 cho 5 ngành: sản xuất chế tạo, xây dựng, nông nghiệp, ngư nghiệp, đóng tàu...

Đặc biệt, trước thực trạng người lao động bị lừa đảo trong quá trình tìm hiểu thông tin đi xuất khẩu lao động, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh phối hợp với các địa phương đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm cảnh báo, ngăn chặn lừa đảo lao động đi làm việc ở nước ngoài. Đồng thời, khuyến cáo tình trạng lừa đảo trên môi trường mạng; thông tin và tư vấn những chuẩn bị cần thiết, đảm bảo người lao động đi làm việc ở nước ngoài hợp pháp, an toàn.

Ngoài ra, công tác tạo nguồn lao động với các tiêu chuẩn được nâng cao về chất lượng, kỹ năng tay nghề, đáp ứng nhu cầu của thị trường “khó tính” cũng được quan tâm. Qua đó, đáp ứng nhu cầu của đối tác, đủ sức cạnh tranh trên thị trường lao động quốc tế, góp phần nâng cao uy tín cho lao động Việt Nam.

Xem thêm

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

(CLO) Không chỉ trao tặng mái nhà Hữu nghị và sinh kế, Bộ đội Biên phòng cùng chính quyền các xã biên giới tỉnh Gia Lai còn gửi gắm nghĩa tình, sự sẻ chia đến Nhân dân nước bạn Campuchia. Những món quà giản dị nhưng thắm đượm tình người góp phần vun đắp tình đoàn kết, xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững.

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

(CLO) Khi tiếng hò “bắt đầu” vang lên, các “nơm thủ” nhanh chóng lội xuống ao, tay cầm những chiếc nơm tre. Trong làn nước mát, hàng trăm người vừa dò tìm, vừa khéo léo úp nơm xuống những vị trí nghi có cá. Mỗi lần bắt được cá, tiếng reo hò, cổ vũ lại vang lên. Phía trên bờ, đông đảo người dân đứng kín để theo dõi, ghi lại những khoảnh khắc thú vị của ngày hội nơm cá.

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Cỡ chữ bài viết: