Ninh Bình: Nhiều kết quả ấn tượng trong thực hiện giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Trong bối cảnh tỉnh Ninh Bình mới được hợp nhất với Hà Nam và Nam Định, diện tích và dân số mở rộng, vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh cũng đa dạng hơn, trải dài từ các huyện miền núi đến vùng ven biển. Dù tỷ lệ hộ nghèo đã giảm đáng kể trong những năm qua, nhưng ở một số xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống người dân vẫn còn nhiều khó khăn. Xác định công tác giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ trọng tâm, tỉnh Ninh Bình đã đề ra nhiều giải pháp đồng bộ, thể hiện quyết tâm cao trong việc nâng cao đời sống cho người dân, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng.

Ninh Bình Nỗ lực thực hiện giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Ninh Bình Nỗ lực thực hiện giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số (Ảnh: Báo Phụ Nữ Việt Nam)

Nhiều chính sách hỗ trợ sát thực tế.

Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch giảm nghèo gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Các chính sách được triển khai theo hướng “trúng” và “đúng” nhu cầu, như hỗ trợ sinh kế, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, đầu tư hạ tầng thiết yếu, nâng cao chất lượng giáo dục và y tế.

Các xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số như Kỳ Phú, Cúc Phương, Thạch Bình… được ưu tiên vốn để cải thiện hệ thống đường giao thông, thủy lợi, điện, nước sinh hoạt, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển sản xuất và tiếp cận dịch vụ công. Song song đó, tỉnh đẩy mạnh các dự án hỗ trợ cây, con giống phù hợp điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng; khuyến khích mô hình kinh tế hợp tác, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, giúp bà con chủ động vươn lên thoát nghèo.

Không chỉ trông chờ vào chính sách, nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở Ninh Bình đã chủ động tiếp cận khoa học kỹ thuật, mở rộng sản xuất, tham gia vào các tổ hợp tác, hợp tác xã. Các lớp tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, bảo quản nông sản được tổ chức thường xuyên, tạo cơ hội để bà con nâng cao kiến thức và kỹ năng.

Một số mô hình đã mang lại hiệu quả rõ rệt, như trồng cây dược liệu dưới tán rừng, phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa, nuôi ong lấy mật… Không chỉ tăng thu nhập, các mô hình này còn góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa, bảo vệ môi trường sinh thái.

Bên cạnh ngân sách Trung ương và tỉnh, Ninh Bình đã huy động sự tham gia của doanh nghiệp, tổ chức xã hội và cộng đồng trong công tác giảm nghèo. Nhiều doanh nghiệp đã đồng hành cùng địa phương xây dựng nhà ở, trao sinh kế, cấp học bổng cho học sinh nghèo vượt khó. Các phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo”, “Ngày vì người nghèo” tiếp tục lan tỏa, thu hút hàng tỷ đồng hỗ trợ trực tiếp đến các hộ khó khăn.

Tỉnh cũng chú trọng lồng ghép các chương trình, dự án khác như xây dựng nông thôn mới, phát triển du lịch, bảo tồn văn hóa… để tạo thêm cơ hội việc làm và tăng thu nhập cho người dân vùng dân tộc thiểu số. Hướng tới mục tiêu bền vững
Giảm nghèo bền vững không chỉ dừng ở việc giúp người dân thoát nghèo trước mắt, mà còn tạo nền tảng để họ không tái nghèo.

Vì vậy, Ninh Bình tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo nghề, đặc biệt là nghề gắn với lợi thế địa phương. Các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp, kết nối tiêu thụ sản phẩm được triển khai mạnh mẽ, giúp thanh niên, phụ nữ vùng dân tộc thiểu số tự tin phát triển kinh tế.

Bên cạnh đó, tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng về tự lực vươn lên, giảm dần tâm lý ỷ lại vào hỗ trợ. Cán bộ cơ sở được bồi dưỡng kỹ năng vận động, hướng dẫn người dân thực hiện mô hình sản xuất hiệu quả, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Quyết tâm vì một Ninh Bình không còn “vùng trũng” nghèo. Với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của tỉnh, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của nhân dân, công tác giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Ninh Bình đang có những chuyển biến tích cực.

Những con đường mới mở, những mái nhà kiên cố mọc lên, những mô hình kinh tế hiệu quả ra đời… chính là minh chứng cho quyết tâm ấy. Ninh Bình đặt mục tiêu đến năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số giảm bình quân 2-3%/năm; thu nhập của người dân tăng ít nhất gấp 1,5 lần so với năm 2020. Đây không chỉ là con số, mà còn là khát vọng về một vùng đất bình yên, giàu bản sắc, nơi mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả phát triển.

Với những bước đi đúng hướng, Ninh Bình tin tưởng sẽ sớm xóa bỏ hoàn toàn những “vùng trũng” nghèo, để vùng đồng bào dân tộc thiểu số hòa nhịp cùng sự phát triển chung của tỉnh mới – một Ninh Bình năng động, thịnh vượng, đoàn kết và giàu bản sắc.

mo-hinh-nuoi-ong-lay-mat-tai-dia-phuong.jpg

Phát huy nội lực, khơi dậy ý chí vươn lên

Để thực hiện các mục tiêu trên, tỉnh Ninh Bình thực hiện hiệu quả nhiều chính sách hỗ trợ người nghèo, hộ cận nghèo. Trong đó, chú trọng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021-2025, tỉnh Ninh Bình đã bố trí 74,1 tỷ đồng thực hiện 5/7 dự án thuộc chương trình. Ban hành các chính sách đặc thù riêng hỗ trợ nhóm hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng, nhóm hộ nghèo có khó khăn về nhà ở với tổng kinh phí hỗ trợ hàng năm trên 50 tỷ đồng.

Các chính sách giảm nghèo được ban hành, triển khai kịp thời, từ đó đã phát huy hiệu quả trong thực tiễn; khơi dậy truyền thống "lá lành đùm lá rách" và tạo ra nguồn lực giúp người nghèo vươn lên trong cuộc sống. Ngoài ra, tỉnh Ninh Bình còn huy động nhiều nguồn lực cho công tác giảm nghèo, tạo nguồn vốn giúp hộ nghèo phát triển kinh tế gia đình.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đến nay, công tác giảm nghèo ở Ninh Bình đạt nhiều kết quả rất khả quan. Từ năm 2021 đến nay, có trên 43 nghìn lượt hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh, qua đó góp phần tạo sinh kế, tạo việc làm, từng bước đảm bảo an sinh xã hội. Tính đến hết năm 2024, tỷ lệ hộ nghèo trên toàn tỉnh chỉ còn 1,51%.

Trong thời gian tới, tỉnh Ninh Bình tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội gắn với cải thiện và từng bước nâng cao điều kiện sống cho người nghèo, trước hết ở khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trong đó, chú trọng xây dựng, nhân rộng mô hình, dự án giảm nghèo, hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, du lịch, khởi nghiệp phù hợp nhằm tạo sinh kế, việc làm, thu nhập bền vững cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Đồng thời, địa phương huy động nguồn lực của xã hội để giảm nghèo và tiếp tục xây dựng hệ thống chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất giúp người nghèo, hộ nghèo có thể tự vươn lên thoát nghèo bền vững.

Xem thêm

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

(CLO) Sau phản ánh của người dân về tình trạng ùn tắc thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall (phường Thanh Khê), Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng cho biết đã chỉ đạo lực lượng tăng cường điều tiết, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát, đề xuất phương án tổ chức giao thông tại khu vực.

“Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”

Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn

(CLO) Ngày 16/9, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo “Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”. Hội thảo là một trong những hoạt động của Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam, thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030 (VNEEP3).

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

(CLO) Khi một bệnh viện mua thiết bị y tế với giá cao hơn giá trị thực do sai phạm, khoản tiền chênh lệch trước hết có thể trở thành thiệt hại của nguồn vốn đã bỏ ra. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Duy, tác động đến viện phí, quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và túi tiền người bệnh còn phụ thuộc vào nguồn vốn mua sắm và cơ chế tính giá của từng loại dịch vụ.

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cỡ chữ bài viết: