Nỗ lực xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số ở Gia Lai

Những lớp học đặc biệt của hàng nghìn người DTTS

Xác định xóa mù chữ là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm tạo nền tảng dân trí vững chắc để phát triển nguồn nhân lực, nhiều năm qua tỉnh Gia Lai luôn quan tâm, chú trọng tới công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ cho các đồng bào DTTS ở vùng sâu, vùng xa.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030, đến nay tỉnh Gia Lai đã mở được 226 lớp học xóa mù chữ cho trên 6.500 người DTTS ở 17 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh, với kinh phí gần 13 tỷ đồng.

no luc xoa mu chu cho dong bao dan toc thieu so o gia lai hinh 1

Lớp học xóa mù chữ tại trường tiểu học Ngô Mây, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai (Gia Lai) phần lớn là phụ nữ, người lớn tuổi

Khi vừa kết thúc một ngày dài trên nương rẫy, sau bữa cơm tối vội vàng bà con đồng bào Jrai ở làng Brel và Jut, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) lại rộn ràng rủ nhau đến lớp học xóa mù chữ ở Trường Tiểu học Ngô Mây.

Ngôi trường này hiện đang mở 2 lớp dạy xóa mù cho bà con người DTTS trên địa bàn. Theo đó, mỗi tuần lớp sẽ học 3 buổi học, bắt đầu từ 18h đến 21h. Những học viên ở 2 lớp học này rất đặc biệt, nhiều trường hợp là vợ chồng, chị em ruột, thậm chí là những cụ già U70 cũng cắp sách đến trường học chữ.

Bà Siu H’Meh (SN 1966, trú tại xã Ia Dêr) là một trường hợp điển hình.Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên các chị em trong nhà đều không được học hành đến nơi, đến chốn. Mặc dù nay đã có tuổi song bà Siu H’Meh vẫn mong muốn được đi học để biết cái chữ. Khi nghe tin Trường Tiểu học Ngô Mây mở lớp xóa mù, bà rất vui mừng nên đã rủ 2 người em ruột là Siu H\'mit (SN 1973) và Siu Jao (SN 1977) đi học cùng.

no luc xoa mu chu cho dong bao dan toc thieu so o gia lai hinh 2

Gác lại công việc nương rẫy, mỗi tối, bà con khắp các buôn làng ở Gia Lai í ới gọi nhau đến lớp học xóa mù chữ

Trò chuyện với PV, bà Siu H’Meh trải lòng: “Biết ít chữ không những tự ti với xã hội mà còn gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt và làm kinh tế. Vì vậy khi hay tin có lớp học xóa mù chữ 3 chị em đã sắp xếp công việc gia đình tranh thủ đến lớp đều đặn để học được cái chữ phần để đọc sách, đọc báo biết hướng làm ăn, phần làm gương con cháu cố gắng học hành. Tuổi lớn nên việc viết chữ không được đẹp, tiếp thu kiến thức chậm hơn đám trẻ. Nhưng 3 chị em sẽ cố gắng học tập. Ngoài giờ trên lớp, chúng tôi lại ngồi ở nhà luyện đọc, luyến viết”.

Cô Ksor H’wang, giáo viên Trường Tiểu học Ngô Mây chia sẻ: “Đa phần học viên là người lớn tuổi nên khi giảng bài và giao tiếp, giáo viên phải có những lời nói sao cho phù hợp. Vì vậy, ngoài việc sử dụng nghiệp vụ sư phạm, kinh nghiệp đứng lớp, tôi còn phải tìm tòi học hỏi từ những người đi trước, mạng xã hội. Điều phấn khởi là học viên ai cũng ham học. Hiện các lớp xóa mù vẫn còn khó khăn thiếu thốn về cơ sở vật chất, sách giáo khoa, thiết dạy và học. Ngoài sự hỗ trợ từ Nhà nước, các giáo viên phải chủ động liên hệ đi xin sách vở. Nhiều giáo viên còn tự bỏ tiền túi để mua tài liệu học tập cho học viên”.

no luc xoa mu chu cho dong bao dan toc thieu so o gia lai hinh 3

Hiện các lớp xóa mù vẫn còn khó khăn thiếu thốn về cơ sở vật chất, sách giáo khoa, thiết dạy và học.

Ông Phạm Văn Đại - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Ia Grai thông tin: “Trên địa bàn huyện đang triển khai trên 50 lớp với hơn 1.200 học viên là người DTTS. Chúng tôi đã phân bổ kinh phí để mua sắm tài liệu, bút, sách vở cho học viên và giải quyết chế độ hỗ trợ cho giáo viên để họ yên tâm đứng lớp giảng dạy. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng thường đến thăm, động viên các học viên, giáo viên cố gắng học tập để hoàn thành chương trình”.

Nỗ lực xóa mù chữ

Tương tự lớp học ở xã Ia Dêr, khi mặt trời vừa xuống núi, người dân làng Ia Lang, phường Chi Lăng, TP Pleiku (Gia Lai) í ới gọi nhau cho kịp giờ lên lớp. Phụ nữ thì đìu theo con nhỏ, cụ già thì chống gậy, ai cũng mang theo sự hồ hởi đến lớp học kiếm cái chữ.

no luc xoa mu chu cho dong bao dan toc thieu so o gia lai hinh 4

Dưới sự hỗ trợ từ chính quyền, sự cần cù của học viên cùng nỗ lực của giáo viên đã khơi sáng kho tri thức trong cộng đồng người dân tộc thiểu số ở Gia Lai

Bà H\'Myơn năm nay đã ngoài 60 tuổi, quanh năm chỉ biết cầm cuốc. Thế nhưng, khi chính quyền mở lớp học xóa mù chữ, mỗi ngày bà đều đi bộ gần 4km đến lớp nắn nót viết chữ, ê a đọc bài. Biết mình có tuổi mắt kém, tay run nên mỗi ngày bà đều cố gắng đi học đều đặn để luyện thành thạo nét chữ.

“Ở nhà, tôi cũng nhờ con cháu dạy chữ nhưng công việc bận rộn nên mãi tôi vẫn không tiếp thu được. May đến lớp, các cô giáo tâm huyết, dạy từng chữ, luyện đọc, viết thì tôi mới hiểu. Cũng mong đọc được, viết được để thuận tiện hơn trong cuộc sống sinh hoạt, không phải phiền đến con cháu”, bà H’Myơn tâm sự.

no luc xoa mu chu cho dong bao dan toc thieu so o gia lai hinh 5

Mồ côi cha mẹ từ nhỏ nên bà H'Chun (67 tuổi) không có điều kiện đến trường, chỉ biết lên nương làm rẫy nên khi nghe mở lớp xóa mù chữ bà đã đăng ký theo học

Cô Dương Thị Kiếu, giáo viên chủ nhiệm lớp xóa mù, Trường Tiểu học Ngô Quyền cho biết: “Gần 2 năm theo học, học viên trong lớp cơ bản đã biết đọc, biết viết và các phép tính đơn giản. Dự kiến cuối tháng này, nhà trường sẽ kết thúc giai đoạn 1 chương trình dạy xóa mù chữ. Bà con trong lớp đa số đều không biết chữ và lớn tuổi nhưng chương trình dạy thì nhanh. Chính vì vậy, giáo viên phải nỗ lực, chịu khó thì mới truyền thụ hết kiến thức và hoàn thành yêu cầu khi mở lớp xóa mù chữ”.

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai, tình trạng mù chữ vẫn còn phổ biến tập trung chủ yếu ở nhóm tuổi từ 15 đến 60, với tỷ lệ mù chữ mức độ 1 là 4,22%, tương đương hơn 44.300 người trong tổng số hơn 1 triệu cư dân ở độ tuổi 15 đến 60; mù chữ mức độ 2 chiếm 6,46%, khoảng 67.700 người. Đáng chú ý, có tới hơn 50.000 người đồng bào DTTS thuộc diện không biết chữ (chiếm 11,2%), phần lớn là phụ nữ.

no luc xoa mu chu cho dong bao dan toc thieu so o gia lai hinh 6

Tỉnh Gia Lai đang có kế hoạch mở hàng trăm lớp xóa mù chữ trên địa bàn giúp người dân nâng cao chất lượng cuộc sống

Đại diện phòng Giáo dục Mầm non và Giáo dục Tiểu học, Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai cho biết, chương trình xóa mù chữ rất thiết thực với đồng bào DTTS nói chung và Gia Lai nói riêng. Qua đó, góp phần nâng cao trình độ dân trí cho bà con, từ đó thoát nghèo, nâng cao chất lượng đời sống. Hiện nay chương trình đã được triển khai tại 17/17 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Trong thời gian tới chương trình sẽ được mở rộng hơn nữa ở các địa phương.

Theo đó, trong thời gian tới tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục đầu tư hơn 46 tỷ đồng để tổ chức 735 lớp học xóa mù chữ cho gần 23.500 người ở 176 xã. Đây là nỗ lực lớn của tỉnh nhằm góp phần nâng cao chất lượng đời sống, văn hoá của người dân, đặc biệt là người DTTS.

Xem thêm

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

(CLO) Những lời hứa về “việc nhẹ, lương cao”, cuộc sống sung túc hay cơ hội được định cư ở nước thứ 3 từng khiến vợ chồng ông Mêch (68 tuổi, trú xã Ia Băng, tỉnh Gia Lai) bán trâu bò, nương rẫy, gom tiền đưa cả gia đình sang Thái Lan. Đổi lại, họ phải trải qua những tháng ngày cơ cực, nhặt rác kiếm sống, sống chui lủi và cuối cùng bị bắt giữ, trục xuất về nước.

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

(CLO) Trước diễn biến mưa lũ đặc biệt phức tạp, lũ trên các sông đang lên nhanh, nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất ở mức rất lớn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung cao nhất cho công tác ứng phó, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân lên trên hết.

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

(CLO) Sáng 17/9, mực nước trên các sông tiếp tục lên, mưa lớn tiếp diễn. Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, đã có 35 địa phương tiến hành sơ tán người dân đến nơi an toàn; một số vị trí quốc lộ, đường tỉnh bị sạt lở gây tắc đường...

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

(CLO) Ngày 15/9/2026 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vừa ban hành văn bản 6946 đề nghị UBND phường Bỉm Sơn kiểm tra, làm rõ nội dung thông tin theo phản ánh, đề nghị của Báo Nhà báo và Công luận; nghiên cứu làm việc, cung cấp thông tin cho phóng viên báo chí đảm bảo đúng quy định để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trước ngày 22/9.

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Cỡ chữ bài viết: