Nở rộ nhiều kỳ thi tuyển sinh đại học: Lãng phí, phiền hà!

Vì thiếu niềm tin nên mới sinh ra nhiều kỳ thi

Đến thời điểm này, theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cả nước có 20 phương thức tuyển sinh đại học trong đó có phương thức tổ chức kỳ thi tuyển sinh riêng của từng trường.

Riêng phương thức tổ chức kỳ thi riêng khi đi vào thực tiễn đã có nhiều trường áp dụng và sử dụng. Dẫn tới, từ chỗ có 20 phương thức tuyển sinh mỗi trường áp dụng một kiểu dẫn tới tình trạng loạn cách thức tuyển sinh đại học.

no ro nhieu ky thi tuyen sinh dai hoc lang phi phien ha hinh 1

Có quá nhiều kỳ thi tuyển sinh đại học gây lãng phí và phiền hà cho toàn xã hội (ảnh Quang Hùng).

Bình luận về thực trạng này, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương) cho rằng, đang có quá nhiều kỳ thi để tuyển sinh đại học.

Đối với các trường liên quan đến thi tuyển sinh các môn năng khiếu thì việc tổ chức kỳ thi riêng là điều này cần thiết.

Còn đối với các trường ngành không cần thi năng khiếu mà cũng thi các môn đại trà như các môn thi tốt nghiệp việc có quá nhiều kỳ thi đang là một bất cập.

Nguyên nhân của sự việc này, theo ĐBQH Nguyễn Thị Việt Nga, do các trường họ không muốn dựa vào kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT vì không an tâm chất lượng từ kỳ thi này.

“Việc thận trọng này thể hiện các trường không tin vào kết quả của kỳ thi THPT. Bởi nếu tin thì các nhà  trường đã sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp” – bà Nga phân tích.

Theo vị này, trên thực tế đã từng xảy ra việc gian lận thi cử và đã có nhiều người phải đi tù. Nhiều sinh viên phải nghỉ học vì kết quả chấm lại phát hiện gian lận.

Chính sự gian lận đó nên nhiều trường coi trọng chất lượng tuyển sinh nên họ không yên tâm.

“Việc tổ chức kỳ thi riêng thì các trường vất vả từ khâu ra đề, chấm thi. Còn nếu chỉ lấy kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT thì họ rất nhàn”– ĐBQH Nguyễn Thị Việt Nga nêu.

Nên trở về kỳ thi 2 trong 1

Bàn về phương án thi cử sao cho giảm tải, ít tốt kém bà Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, phương án tốt nhất vẫn là kỳ thi 2 trong 1.

Việc chỉ cần một kỳ thi là giảm tải tốt nhất, tránh việc mỗi lần đến kỳ thi đại học con em lại tay xách, nách mang đổ về các thành phố ứng thi. Điều này mang đến sự mệt mỏi, tốn kém cho toàn xã hội.

Điều quan trọng phải làm như thế nào để kỳ thi thực sự nghiêm túc, công bằng. “Chúng ta nên xem lại khâu ra đề và chấm thi. Nếu kết cấu đề thi phân loại tốt thí sinh thì việc các trường đại học họ sẽ yên tâm sử dụng kết quả để tuyển sinh.

Kết cấu đề thi phải phân loại được thí sinh chứ không chạy theo bệnh thành tích. Tránh tình trạng thí sinh thi điểm cao chót vót nhưng chất lượng lại không đảm bảo.

Thí  sinh giỏi điểm trung bình mới 8 điểm. Còn như hiện nay, quá nhiều em đạt điểm 28 đến 29 điểm thì rất khó để các trường yên tâm tuyển sinh” – bà Nga nhấn mạnh.

Cũng theo vị ĐBQH này, thay vì việc nghĩ xây dựng một kỳ thi nào đó để đảm bảo sự phân hóa học sinh thì chúng ta chấn chỉnh, tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT. Việc tổ chức kỳ thi 2 trong 1 vừa giảm tải và tiết kiệm cho cả xã hội.

Trong những năm qua trong giáo dục đổi mới thi cử quá nhiều. Mai thi một kiểu, năm sau lại thi kiểu khác dẫn tới sự bất an của phụ huynh và học sinh. Mỗi một lứa thi mỗi kiểu học sinh và phụ huynh không an tâm.

“Bây giờ chỗ nào thực hiện chưa tốt thì chúng ta quay lại củng cố để làm sao thực hiện tốt để đảm bảo công bằng, chất lượng tạo sự an tâm để các trường đại học sử dụng kết quả tuyển sinh” – bà Nga nêu ý kiến.

Như vậy, qua trao đổi với chuyên gia có thể thấy phương an thi 2 trong 1 vẫn là phương án tiết kiệm và tạo sư an tâm cho phụ huynh và xã hội. Thay vì, mỗi nơi tổ chức một kỳ thi mà chưa biết chất lượng của kỳ thi đã hơn kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Xem thêm

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

(CLO) Từ năm học 2026-2027, học sinh lớp 1 tại Hà Nội sẽ bắt đầu làm quen với trí tuệ nhân tạo (AI), cùng học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT. Tuy nhiên, AI không trở thành môn học mới, không có bài kiểm tra riêng và không làm phát sinh chi phí đối với gia đình.

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

(CLO) Khai giảng một tuần, con vẫn chưa có sách bài tập. Phụ huynh chạy khắp hiệu sách, có người sang tận địa phương khác tìm mua nhưng bất thành, cuối cùng phải photo cho con học tạm. Nghịch lý là trong lúc sách chưa đến tay học sinh, việc photo cả cuốn lại có thể bị xử phạt vì xâm phạm bản quyền.

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

(CLO) Ra mắt đúng dịp Nguyễn Siêu tròn 35 tuổi, hồi ký Ý chí và Con đường của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đưa các thế hệ thầy trò trở lại những ngày đầu gây dựng ngôi trường, từ đó nhìn rõ hơn những giá trị được gìn giữ và tiếp nối qua thời gian. Từ ký ức của người đặt nền móng đến những đổi mới hôm nay, Nguyễn Siêu đang viết tiếp câu chuyện của mình bằng một thế hệ học sinh khác, những cách làm mới và cả trí tuệ nhân tạo.

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

(CLO) Thông tư 72/2026/TT-BGDĐT vừa ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ sở chủ trì liên kết đào tạo nghề chỉ được tuyển sinh khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, đồng thời phải công khai chương trình, học phí và đăng ký thông tin trên hệ thống dữ liệu chuyên ngành trước khi tổ chức đào tạo.

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

(CLO) Sau 5 năm triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhiều giáo viên cho rằng đã đến lúc đánh giá lại những điểm chưa phù hợp, từ cách tổ chức môn học tích hợp, hoạt động trải nghiệm, giáo dục địa phương đến việc lựa chọn tổ hợp ở THPT, thay vì chỉ điều chỉnh sách giáo khoa.

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

(NB&CL) Từ 1/7, lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng. Từ 7/7, phụ cấp ưu đãi nghề của nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân sự hỗ trợ giáo dục cũng được điều chỉnh theo từng nhóm đối tượng, trường học và địa bàn. Những thay đổi này được kỳ vọng vừa cải thiện thu nhập, vừa tạo thêm động lực để đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác, gắn bó với nghề.

Cỡ chữ bài viết: