Nữ bác sĩ mở ra cơ hội sống cho bệnh nhi mắc bệnh hiếm gặp

Hành trình mở đường, thắp sáng “vùng tối” của y học

Ký ức về một cậu bé 15 tuổi mắc bệnh suy giảm miễn dịch bẩm sinh đã tử vong do một phần hạn chế của y học, đến nay, vẫn khiến PGS.TS.BS Minh Hương trăn trở mỗi khi nhớ lại.

“Cậu bé thường xuyên nhập viện vì viêm phổi, viêm tai giữa, nhiễm trùng tái phát. Khi ấy, công nghệ xét nghiệm miễn dịch ở Việt Nam còn rất hạn chế. Chúng tôi không thể tìm ra nguyên nhân, và cuối cùng… bệnh nhi không qua khỏi. Nếu phát hiện sớm hơn, có thể chúng tôi đã giữ được cậu bé”, bác sĩ Hương chia sẻ.

Sau ca bệnh ấy, vị nữ bác sĩ đã quyết định chọn con đường nghiên cứu, chinh phục lĩnh vực Miễn dịch - Dị ứng Nhi. Khi ấy, các bệnh lý rối loạn miễn dịch bẩm sinh được gán cho cái mác “vùng tối của y học Việt Nam”. Nguyên nhân do các bệnh lý thường khó chẩn đoán, khó nhận biết, thiếu xét nghiệm chuyên sâu. Nhiều trẻ mắc bệnh chỉ được điều trị triệu chứng, kéo dài cho đến khi cơ thể không còn khả năng chống đỡ.

Anh 1
Chân dung PGS. TS. BS Lê Thị Minh Hương – người đặt nền móng cho chuyên ngành Miễn dịch – Dị ứng Nhi tại Việt Nam

Không chấp nhận những hạn chế của y học, bác sĩ Hương cùng đồng nghiệp bắt đầu hành trình mở đường: gửi mẫu bệnh phẩm ra nước ngoài, học hỏi kỹ thuật giải trình tự gen, từng bước xây dựng nền tảng xét nghiệm miễn dịch trong nước.

Bước ngoặt đến khi nhóm của bác sĩ Hương thực hiện ca ghép tế bào gốc đầu tiên cho trẻ mắc suy giảm miễn dịch bẩm sinh được chẩn đoán sớm. Điều đặc biệt, bệnh nhi lại chính là em trai của cậu bé 15 tuổi xấu số năm nào.

“Tôi đặt trọn hy vọng và tâm huyết vào ca ghép đầu tiên này, quyết phải giữ được mạng sống cho bệnh nhi, như một lời an ủi đến gia đình sau mất mát năm xưa”, bác sĩ Hương kể.

Nỗ lực của nữ bác sĩ và ekip được đền đáp: ca ghép thành công, bệnh nhi hồi phục hoàn toàn và phát triển bình thường. Từ đó, bác sĩ Hương và các cộng sự dần hoàn thiện quy trình chẩn đoán, điều trị suy giảm miễn dịch bẩm sinh. Những bước tiến đã được Bộ Y tế công nhận và triển khai trên toàn quốc.

Từ đây, nhiều kỹ thuật từng chỉ có ở nước ngoài như xét nghiệm gen, phân tích miễn dịch phân tử, truyền globulin miễn dịch (IVIG) hay ghép tế bào gốc tạo máu đã trở thành thường quy trong y học Nhi khoa Việt Nam.

“Nếu được phát hiện kịp thời và điều trị bằng phương pháp chính xác, bệnh hiếm không còn là dấu chấm hết”, bác sĩ Hương khẳng định.

“Không có nghề nào nhiều nước mắt và niềm vui như nghề bác sĩ Nhi khoa. Chỉ cần một đứa trẻ khỏe mạnh, một gia đình mỉm cười thì mọi nỗ lực đều đáng giá.” PGS.TS.BS Lê Thị Minh Hương chia sẻ

Không trẻ nào phải chịu đựng vì chẩn đoán muộn

Theo PGS.TS.BS Minh Hương, ngày nay, khi kĩ thuật Nhi khoa ngày càng hiện đại, tiên tiến hơn, các bác sĩ lại phải đối diện với thử thách mới đến từ chính gia đình các bệnh nhi. Không ít bậc cha mẹ vẫn giữ thói quen tự điều trị bệnh tại nhà cho con. Thay vì đến cơ sở y tế, phụ huynh chọn hỏi “bác sĩ Google”, tự mua kháng sinh liều cao, thuốc chứa corticoid uống thời gian dài, làm trẻ bị biến chứng nặng nề như dị ứng, hen, rối loạn miễn dịch ngày càng tăng. Nhiều trẻ nhập viện cấp cứu trong tình trạng bệnh nặng, qua thời điểm vàng để khám và điều trị.

“Không ít trường hợp trẻ nhập viện trong tình trạng đã qua giai đoạn vàng điều trị chỉ vì cha mẹ tin vào thông tin trên mạng thay vì ý kiến chuyên môn. Khi được các y bác sĩ giải thích và đồng hành, phần lớn gia đình đã thay đổi, giúp trẻ phục hồi sức khỏe nhanh chóng,” bác sĩ Hương chia sẻ.

Từ những câu chuyện thực tế này, bác sĩ Hương và các đồng nghiệp tại Hệ thống Y tế Vinmec đã kiên trì thực hiện một mục tiêu lớn: xây dựng niềm tin khoa học cho người nhà bệnh nhi.

Anh 2
PGS. TS. BS Lê Thị Minh Hương thăm khám, chăm sóc cho bệnh nhi

“Chúng tôi không chỉ điều trị bệnh, mà còn ‘điều trị’ cả nỗi lo lắng của cha mẹ. Bằng cách giải thích cặn kẽ, giúp họ hiểu nguyên nhân thật sự của bệnh, chúng tôi dần kéo họ ra khỏi vùng mù thông tin”, bác sĩ Hương chia sẻ.

Tại Vinmec, đội ngũ của bác sĩ Hương đang triển khai chương trình tầm soát sớm rối loạn miễn dịch ở trẻ có biểu hiện nhiễm trùng tái phát, kết hợp phân tích gen thế hệ mới (NGS) để phát hiện sớm bất thường miễn dịch bẩm sinh. Song song, Vinmec cũng xây dựng Trung tâm Miễn dịch - Dị ứng Nhi khoa chuyên sâu, hướng tới mục tiêu “không trẻ nào phải chịu đựng vì chẩn đoán muộn”.

“Vinmec có đầy đủ điều kiện để triển khai các kỹ thuật hiện đại - từ phòng xét nghiệm đạt chuẩn quốc tế đến hệ thống phối hợp liên chuyên khoa. Nhờ đó, việc chẩn đoán và điều trị được thực hiện nhanh hơn, chính xác và an toàn hơn”, nữ bác sĩ cho biết.

Với PGS.TS.BS Lê Thị Minh Hương, trong quá trình cứu chữa, chăm sóc cho bệnh nhi, người bác sĩ luôn cần phải giữ cho trái tim nóng để thấu hiểu từng tiếng khóc của trẻ, và một cái đầu lạnh để hành động chính xác. Chính tâm niệm đó đã giúp nữ bác sĩ và các cộng sự từng bước đưa Miễn dịch - Dị ứng Nhi Việt Nam ra khỏi “vùng tối” bệnh hiếm, mở ra cánh cửa sống cho hàng trăm trẻ nhỏ từng mắc các căn bệnh từng được coi là “vô phương cứu chữa”.

Để được tư vấn, thăm khám với PGS.TS.BS Lê
Thị Minh Hương, vui lòng liên hệ đặt lịch thông qua website Vinmec tại đây hoặc tải ứng dụng MyVinmec.


Xem thêm

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

(CLO) Từ cảm giác tê bì, lạnh ở hai bàn chân, người đàn ông 48 tuổi tự chườm nóng tại nhà, sau đó bị tổn thương da, nhiễm trùng và hoại tử lan rộng, phải trải qua nhiều lần cắt lọc và phẫu thuật vi phẫu tái tạo cả hai bàn chân.

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

(CLO) Sáng 12/9, tại Ninh Bình, Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế) phối hợp với Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam (VBA) và Trường Đại học Hoa Lư tổ chức Hội thảo “Truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên tại tỉnh Ninh Bình năm 2026”.

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

(CLO) Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, Phó giám đốc Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ Quốc tế, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, nhấn mạnh nhiều bệnh lý thường trở thành gánh nặng khi về già đã âm thầm hình thành từ tuổi 40. Đây là thời điểm mỗi người có thể chủ động điều chỉnh lối sống và kiểm soát các yếu tố nguy cơ.

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

(CLO) Thấy bệnh ổn định, người đàn ông 67 tuổi tự ý ngừng thuốc kháng virus điều trị viêm gan B hơn một tháng. Khi nhập viện, ông đã suy gan cấp, hội chứng não gan, suy thận, rối loạn chuyển hóa và rối loạn ý thức trên nền nhiều bệnh lý mạn tính.

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

(CLO) Khoảng 2-3 tuần sau khai giảng, số trẻ nhập viện vì hen phế quản thường gia tăng, theo bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai. Virus đường hô hấp, bụi mạt, nấm mốc và chênh lệch nhiệt độ giữa ngoài trời với phòng điều hòa có thể cùng lúc kích hoạt cơn hen cấp.

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Không chỉ đầu tư trang thiết bị hay triển khai thêm kỹ thuật mới, Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang thay đổi từ những điều gần gũi nhất với người bệnh: quy trình tiếp đón, thủ tục khám chữa bệnh, thái độ phục vụ đến năng lực chuyên môn của đội ngũ. Cùng với chuyển đổi số và kết nối chuyên môn với tuyến trên, những bước chuyển này đang góp phần đưa dịch vụ y tế chất lượng đến gần người dân hơn.

Cỡ chữ bài viết: