"Nữ chiến binh" luôn xuất hiện tại các điểm nóng Covid -19

(CLO) Đó là TS.BS. Trương Anh Thư, người đã hết mình giúp giữ sạch môi trường tránh sự lây lan của dịch bệnh, giữ an toàn cho nhân viên và các bệnh nhân tại các ổ dịch ở Đà Nẵng.

Hơn mười ngày qua, không có ngóc ngách nào của nhà thi đấu Tiên Sơn không hằn lên những bước chân của nữ TS.BS. Trương Anh Thư.

Chị cùng với hàng trăm thầy thuốc từ khắp các địa phương đến Trung ương tình nguyện lên đường vào các tỉnh miền Trung giúp khống chế dịch COVID-19 khi tình hình dịch bệnh có nhiều diễn biến phức tạp.

Ngoài công tác trực tiếp khám chữa bệnh, việc kiểm soát nhiễm khuẩn trong các bệnh viện được xem là một trong những khâu vô cùng quan trọng giúp giữ sạch môi trường tránh sự lây lan của dịch bệnh, giữ an toàn cho nhân viên và các bệnh nhân.

TS.BS. Trương Anh Thư

TS.BS. Trương Anh Thư

TS.BS Trương Anh Thư cho biết, khi ổ dịch COVID-19 đầu tiên xuất hiện tại huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc), Bộ Y tế cũng cử tổ công tác đặc biệt nhằm hỗ trợ các trung tâm y tế triển khai công tác phòng, kiểm soát dịch.

“Ở Vĩnh Phúc tập trung chính tại Phòng khám Đa khoa khu vực Quang Hà – nơi tiếp nhận những bệnh nhân mắc COVID-19 của tỉnh.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc – là nơi tiếp nhận nếu bệnh nhân có diễn biến biến nặng, cần điều trị sẽ chuyển về. Đó là 2 nơi chính mà tổ công tác có mặt để hỗ trợ về công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, triển khai biện pháp phòng dịch”, bác sĩ Trương Anh Thư nói.

Sau khi ổ dịch tại Vĩnh Phúc ổn định thì ổ dịch tại Bệnh viện Bạch Mai xuất hiện, liên quan tới nhiều nhân viên của Công ty Trường Sinh.

Lúc này, toàn bệnh viện phải cách ly trong vòng 14 ngày nhằm tránh sự lây lan của dịch bệnh.

Bác sĩ nói: “Trong thời gian cách ly, Bệnh viện Bạch Mai đã tăng cường, củng cố lại hệ thống các hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn.

Thời điểm đó, bệnh viện tiến hành rà soát khâu thực hành nào chưa an toàn, chưa phù hợp phải điều chỉnh lại và sau đó sẵn sàng mở cửa để chủ động phòng chống dịch”.

Việc chống nhiễm khuẫn là công việc đòi hỏi sự chinh chu trong từng khâu.

Việc chống nhiễm khuẫn là công việc đòi hỏi sự chinh chu trong từng khâu.

Ngay sau khi TP Đà Nẵng phát hiện liên tiếp những ca mắc COVID-19 và diễn biến ngày càng phức tạp thì Bộ Y tế đã thành lập Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch tại TP Đà Nẵng, bác sĩ Thư cùng hàng trăm thầy thuốc khắp nơi được điều động đến Đà Nẵng.

Chị kể: “Ngày 26/7 khi tôi vừa có chuyến công tác tại TP Hồ Chí Minh về thì nhận được điện thoại của lãnh đạo gọi thông báo chuẩn bị lên đường đi công tác tại TP Đà Nẵng để hỗ trợ liên quan đến công tác kiểm soát nhiễm khuẩn.

Tôi nhận tin lúc 16h chiều thì 18h lập tức lên đường cùng các anh chị trong tổ công tác của Bệnh viện Bạch Mai”.

Trong suy nghĩ của bác sĩ Thư, chuyến công tác lần này chắc cũng như bao chuyến khác chỉ vài ngày rồi trở về báo cáo cấp trên để phối hợp, chỉ đạo.

Khi vừa đặt chân đến Đà Nẵng, chưa kịp nhận phòng ở khách sạn, tổ công tác của chị lập tức lên đường để khảo sát lại toàn bộ công tác từ sàng lọc, phân luồng, cách ly cho bệnh nhân cũng như những biện pháp thực hành kiểm soát nhiễm khuẩn đã triển khai trong các bệnh viện bệnh viện.

Tổ công tác Bệnh viện Bạch Mai cũng họp với lãnh đạo Bệnh viện Đà Nẵng để đưa ra phương án làm sao giảm thiểu tối đa nguy cơ lây nhiễm trong bệnh viện và làm để bệnh viện sạch để tiếp nhận, phục vụ những nhu cầu chăm sóc, điều trị của nhân dân Đà Nẵng.

“Điều quan trọng nhất là luôn nâng cao tinh thần cảnh giác, thực hành kiểm soát nhiễm khuẩn cơ bản thì phải luôn luôn được duy trì chứ không phải dịch xảy ra mới làm thì lúc đấy là quá muộn.

Mỗi bệnh viện phải có nhân viên chuyên trách về kiểm soát nhiễm khuẩn, được đào tạo, có kỹ năng phối hợp với các đơn vị để đưa quy định, hướng dẫn đấy vào trở thành những thói quen”, Bác sĩ Nguyễn Anh Thư nhấn mạnh.

Nói về về công việc của mình, Bác sĩ Thư chia sẻ: “Lúc đầu vào kiểm soát thấy nhiều vấn đề bất cập nên khi hướng dẫn, tập huấn tôi hay chỉ ra chỗ này chưa được, chỗ kia còn bẩn… làm nhiều người phật lòng.

Thế nhưng thấy chúng tôi cũng lao vào công việc, ngày ngày chia sẻ, động viên mọi người nên họ hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng công việc này, nên ai cũng cố gắng hoàn thành tốt công việc”.

Trinh Phúc

Xem thêm

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

(CLO) Người đàn ông nhập viện với biểu hiện đau dữ dội vùng hố chậu phải. Sau khi thăm khám, các bác sỹ phát hiện người bệnh bị thủng ruột do hai mảnh xương sắc nhọn, buộc phải mổ cấp cứu. Đáng nói, trước đó người này cũng từng bị thủng ruột, phải phẫu thuật cấp cứu và làm hậu môn nhân tạo do nuốt phải xương.

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Cỡ chữ bài viết: