Nữ sinh giành huy chương Vàng Olympic Vật lý Quốc tế, hồi hộp nhưng không bất ngờ.

(CLO) Đó là chia sẻ của mẹ nữ sinh Nguyễn Khánh Linh, nữ sinh Trường Chuyên Lam Sơn khi nhận được tin con gái mình giành huy chương Vàng tại kỳ thi Olympic Vật lý Quốc tế lần thứ 50 được tổ chức tại Israen.
Nguyễn Khánh Linh (giữa) cùng đoàn HS Việt Nam dự thi Olympic Vật lý Quốc tế 2019 tại Israen.

Nguyễn Khánh Linh (giữa) cùng đoàn HS Việt Nam dự thi Olympic Vật lý Quốc tế 2019 tại Israen.

Trong căn nhà nhỏ ở đường Lê Lai, phường Đông Sơn, TP Thanh Hóa, bố mẹ Nguyễn Khánh Linh không giấu nổi niềm vui khi biết tin con gái út của mình giành Huy chương Vàng (HCV) Olympic Quốc tế môn Vật lý.

“2h sáng, tôi nhận được điện thoại báo tin con gái giành HCV của thầy Hoành (thầy Lê Văn Hoành – GV Trường THPT Chuyên Lam Sơn hướng dẫn em Linh), đang ở Israen. Từ thời điểm đó đến sáng, vợ chồng tôi không ngủ được.

Cả ngày hôm qua, chúng tôi rất hồi hộp chờ đợi. Nhưng cũng chia sẻ thật là gia đình không quá bất ngờ vì cháu đã có sự chuẩn bị rất tốt, được các thầy cô, nhà trường tin tưởng, tạo điều kiện hỗ trợ tối đa.”- chị Chu Thị Hồng Hạnh, 46 tuổi, giáo viên dạy tin học ở Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp Hướng nghiệp Thanh Hóa, mẹ của Khánh Linh chia sẻ.

Chị Hạnh cho biết thêm: Sở dĩ gia đình có chút hồi hộp chờ kết quả là bởi trước khi thi thực hành, sức khỏe của Khánh Linh không tốt do thời gian di chuyển nhiều và lệch múi giờ so với Việt Nam. Tuy nhiên, em đã nỗ lực vượt qua để giành 1 trong 3 HCV cho đoàn học sinh Việt Nam.

Nữ sinh Trường THPT Chuyên Lam Sơn Nguyễn Khánh Linh, HCV Olympic Vật lý Quốc tế 2019.

Nữ sinh Trường THPT Chuyên Lam Sơn Nguyễn Khánh Linh, HCV Olympic Vật lý Quốc tế 2019.

Hành trình chinh phục “giấc mơ Vàng” trên đỉnh Olympic của Khánh Linh đã được “lập trình” khá chi tiết. Ngày từ những ngày học tiểu học, THCS, Linh đã bộc lộ năng khiếu đặc biệt ở các môn khoa học tự nhiên và tiếng Anh. Lớp 5, em đã đạt HCV tiếng Anh toàn quốc.

Tại kỳ thi vào chuyên Lý, Trường THPT Lam Sơn cách đây 3 năm, Khánh Linh đỗ thủ khoa. Đến lớp 11, Linh đạt giải Nhì Quốc gia môn Vật Lý. Năm lớp 12, giải Nhất quốc gia và HCĐ Olympic Vật lý Châu Á – Thái Bình Dương.

Mẹ Khánh Linh cho biết: khi lựa chọn học chuyên Lý Lam Sơn, Linh có một khát vọng lớn, đó là được đi du học Mỹ, học ngành kỹ thuật vật liệu mới. Đó cũng là động lực thôi thúc Linh học thật giỏi tiếng Anh và Vật lý để có thể chuẩn bị hành trang cho ước mơ của mình.

Theo bố của Linh, anh Nguyễn Văn Thường (công nhân Công ty CP bia Thanh Hóa) chia sẻ: Linh không phải dạng “mọt sách” mà luôn biết phân bổ thời gian hợp lý. Ngay từ nhỏ, em đã luôn biết xây dựng kế hoạch mà mục tiêu học tập cho mình. Mục tiêu của Linh đặt ra thường rất cao và gần như đều đạt được.

Ngoài đam mê Vật lý và tiếng Anh, ngoài giờ học Linh thích chơi Ghi-ta, Organ. Đặc biệt, “cô gái vàng” Olympic Vật Lý có một sở thích rất “hàn lâm”, ấy là đọc các tác phẩm văn học kinh điển của nhân loại bằng tiếng Anh. Thậm chí, anh trai của Linh (hiện đang là SV Đại học Xây dựng, cựu HS Chuyên Lý THPT Chuyên Lam Sơn) tiết lộ thêm việc em gái mình còn đọc cả các sách về triết học.

Gia đình, họ hàng, cơ quan của bố mẹ Khánh Linh dự kiến sẽ di chuyển đến sân bay Nội Bài vào sáng 16/7 để chào đón “cô gái vàng” Olympic Vật lý.

Gia đình, họ hàng, cơ quan của bố mẹ Khánh Linh dự kiến sẽ di chuyển đến sân bay Nội Bài vào sáng 16/7 để chào đón “cô gái vàng” Olympic Vật lý.

“Gia đình chúng tôi rất biết ơn trường THPT Chuyên Lam Sơn, một môi trường giáo dục rất tốt để cháu có điều kiện học tập và phát triển. Ngay từ khi cháu bước chân vào trường, thầy Vinh, thầy Trường đã dìu dắt cháu, truyền cho cháu niềm đam mê Vật Lý. Đến lớp 12, cháu lại được thầy Lê Văn Hoành, một nhà giáo có nhiều kinh nghiệm đào tạo HS thi Olympic dậy dỗ.

Đặc biệt, trong suốt quá trình cháu dự thi, từ Olympic Vật lý Châu Á – Thái Bình Dương đến thi Olympic Vật lý Quốc tế, thầy Chu Anh Tuấn, Hiệu trưởng nhà trường đã luôn động viên, tiếp sức, giành sự quan tâm chu đáo cho cháu và gia đình.” – chị Hạnh, mẹ của Khánh Linh bày tỏ.

Thông tin từ Trường THPT Chuyên Lam Sơn cho biết, Nguyễn Khánh Linh cũng đoạt giải thí sinh nữ xuất sắc nhất tại kỳ thi Olympic Vật lý Quốc tế lần thứ 50. Dự kiến sáng 16/7, đoàn học sinh Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Vật lý Quốc tế lần thứ 50 tại Israen sẽ về đến sân bay Nội Bài (đoàn giành 3 HCV, 2 HCB).

Tại “mùa” Olympic quốc tế 2019, Trường THPT Chuyên Lam Sơn có 4 học sinh tham gia 4 trên tổng số 5 đội tuyển, bao gồm: Vật lý, Sinh, Hóa, Tin. Ngoài HCV Vật lý của Nguyễn Khánh Linh, nhà trường hy vọng sẽ tiếp tục có một “mùa vàng” bội thu nữa sau thành tích “lịch sử” năm 2018 với 2 HCV Olympic quốc tế (môn Vật Lý và Sinh học), 1 HCV, 2 HCĐ Olympic Vật lý Châu Á - Thái Bình Dương.

Quang Duy

Xem thêm

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

(CLO) Từ năm học 2026-2027, học sinh lớp 1 tại Hà Nội sẽ bắt đầu làm quen với trí tuệ nhân tạo (AI), cùng học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT. Tuy nhiên, AI không trở thành môn học mới, không có bài kiểm tra riêng và không làm phát sinh chi phí đối với gia đình.

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

(CLO) Khai giảng một tuần, con vẫn chưa có sách bài tập. Phụ huynh chạy khắp hiệu sách, có người sang tận địa phương khác tìm mua nhưng bất thành, cuối cùng phải photo cho con học tạm. Nghịch lý là trong lúc sách chưa đến tay học sinh, việc photo cả cuốn lại có thể bị xử phạt vì xâm phạm bản quyền.

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

(CLO) Ra mắt đúng dịp Nguyễn Siêu tròn 35 tuổi, hồi ký Ý chí và Con đường của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đưa các thế hệ thầy trò trở lại những ngày đầu gây dựng ngôi trường, từ đó nhìn rõ hơn những giá trị được gìn giữ và tiếp nối qua thời gian. Từ ký ức của người đặt nền móng đến những đổi mới hôm nay, Nguyễn Siêu đang viết tiếp câu chuyện của mình bằng một thế hệ học sinh khác, những cách làm mới và cả trí tuệ nhân tạo.

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

(CLO) Thông tư 72/2026/TT-BGDĐT vừa ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ sở chủ trì liên kết đào tạo nghề chỉ được tuyển sinh khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, đồng thời phải công khai chương trình, học phí và đăng ký thông tin trên hệ thống dữ liệu chuyên ngành trước khi tổ chức đào tạo.

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

(CLO) Sau 5 năm triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhiều giáo viên cho rằng đã đến lúc đánh giá lại những điểm chưa phù hợp, từ cách tổ chức môn học tích hợp, hoạt động trải nghiệm, giáo dục địa phương đến việc lựa chọn tổ hợp ở THPT, thay vì chỉ điều chỉnh sách giáo khoa.

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

(NB&CL) Từ 1/7, lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng. Từ 7/7, phụ cấp ưu đãi nghề của nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân sự hỗ trợ giáo dục cũng được điều chỉnh theo từng nhóm đối tượng, trường học và địa bàn. Những thay đổi này được kỳ vọng vừa cải thiện thu nhập, vừa tạo thêm động lực để đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác, gắn bó với nghề.

Cỡ chữ bài viết: