Ngày 12/1, thông tin từ Bệnh viện Thành phố Thủ Đức cho biết, vừa tiếp nhận và can thiệp cho một trường hợp nuốt dị vật rất nguy hiểm.
Bệnh nhi là bé N.H.P.T. (4 tuổi) được gia đình chuyển đến bệnh viện thăm khám trong tình trạng than mệt, đau ở cổ họng, ăn vào nôn ói và ho sặc sụa.
Tiến hành thăm khám, các bác sĩ phát hiện trên 1/3 thực quản của bệnh nhi có kim loại hìn tròn. Sau đó bệnh nhi được đưa vào phòng mổ gây mê, và nội soi gắp dị vật.
Tình trạng sức khỏe hiện tại của bệnh nhi đang dần bình phục, chờ ngày xuất viện. Ảnh: dantri.com.vn
Khi tình trạng ổn định hơn, bé tiếp tục được chuyển qua khoa Nhi để theo dõi và điều trị viêm loét do bỏng thực quản và viêm phổi do trước đó bé đang điều trị viêm phổi ngoại trú tại khoa.
Trong quá trình theo dõi, điều trị, các bác sĩ không phát hiện dịch nâu ở sonde dạ dày chảy ra thêm, tình trạng nhiễm trùng và vết loét ở dạ dày đã được kiểm soát tốt.
Hiện bệnh nhi đang được tiếp tục duy trì truyền dịch, cho nhịn ăn, theo dõi dịch qua sonde dạ dày nhằm đánh giá diễn tiến viêm loét thực quản và điều trị kháng sinh cho bé do có tình trạng viêm phổi đi kèm.
Bác sĩ khuyến cáo
Các loại pin cúc, pin điện thoại, pin đồng hồ... thường chứa nhiều nguyên tố độc hại như cadimi, thủy ngân... Khi bị hoen gỉ hoặc thủng, rò rỉ, các chất này dễ đi ra ngoài, gây ngộ độc cấp tính, bỏng niêm mạc thực quản, dạ dày. Cơ quan bị tổn thương sẽ khó phục hồi về hình thái và chức năng.
Do đó, các bậc phụ huynh nên kiểm tra đồ chơi và thiết bị của trẻ, để các pin dài, pin đồng xu, vật nhỏ, dễ nuốt cách xa trẻ nhỏ.
Khi thấy trẻ có những biểu hiện bất thường, phụ huynh cần đưa bé đến bệnh viện để được kiểm tra, can thiệp càng sớm càng tốt, tránh những biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra.