Triều Tiên không cho biết họ đã có bao nhiêu ca nhiễm COVID một phần do thiếu dụng cụ xét nghiệm, mà chỉ thông báo số bệnh nhân sốt trong đại dịch. Nhưng kể từ ngày 29/7, họ không báo cáo trường hợp nghi nhiễm mới nào.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Ảnh: KCNA
Bài liên quan
Ba bất ổn kinh tế của Triều Tiên gây ra lo ngại về nạn đói “thầm lặng”
Triều Tiên chỉ trích chuyến đi của bà Pelosi đến Hàn Quốc
Triều Tiên tuyên bố tất cả bệnh nhân sốt trong đại dịch COVID đã hồi phục
Triều Tiên và Nga chỉ trích chuyến thăm của Pelosi, Mỹ kêu gọi kiềm chế
Trong khi dỡ bỏ các biện pháp chống đại dịch, ông Kim nói rằng Triều Tiên phải duy trì một “hàng rào chống dịch mạnh mẽ và tăng cường công tác chống dịch cho đến khi kết thúc cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu”, theo một báo cáo của hãng thông tấn nhà nước KCNA.
Các nhà phân tích cho rằng tuyên bố chiến thắng có thể là bước dạo đầu để khôi phục thương mại bị cản trở bởi các đợt đóng biên giới và các hạn chế khác.
KCNA dẫn lời một quan chức khác cho biết, việc tỷ lệ tử vong chính thức của Triều Tiên chỉ dừng ở 74 người là một "điều kỳ diệu chưa từng có" so với các quốc gia khác.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã nghi ngờ về các tuyên bố của Triều Tiên, cho biết vào tháng trước, họ tin rằng tình hình đang trở nên tồi tệ hơn chứ không phải tốt hơn, trong bối cảnh thiếu dữ liệu độc lập.
Tuyên bố chiến thắng của Triều Tiên được đưa ra dù không tung ra chương trình vắc xin nào. Thay vào đó, quốc gia này cho biết họ dựa vào chiến lược phong tỏa và phương pháp điều trị bằng thuốc cổ truyền.
Triều Tiên cũng cho biết họ đang phát triển các phương pháp mới để phát hiện COVID tốt hơn và các biến thể của nó, cũng như các bệnh truyền nhiễm khác, chẳng hạn như bệnh đậu mùa khỉ.
Trung Kiên (theo SCMP)