Ông Lê Hải Bình làm Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại

Thứ tư, 06/11/2019 21:53 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều 6/11, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức lễ công bố trao Quyết định của Ban Bí thư bổ nhiệm ông Lê Hải Bình giữ chức Phó Trưởng ban chuyên trách, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại.

Tham dự và chủ trì buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng.

Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng chúc mừng ông Lê Hải Bình được Ban Bí thư phân công nhiệm vụ mới; đồng thời cho rằng, việc bổ nhiệm ông Lê Hải Bình là sự tiếp nối tích cực trong công tác phối hợp ngày càng tốt hơn giữa Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Ngoại giao.

Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Lê Hải Bình. Ảnh: TTXVN.

Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Lê Hải Bình. Ảnh: TTXVN.

Theo Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, trong điều kiện hiện nay, sự lồng ghép và chuyển hóa giữa thông tin đối ngoại và thông tin đối nội gắn bó với nhau rất chặt chẽ. Thông tin đối ngoại là lĩnh vực còn có nhiều khó khăn và yêu cầu cao nhưng chưa có bộ máy chuyên trách.

Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại hoạt động theo cơ chế phối hợp để thực hiện nhiệm vụ, vì vậy cần phát huy tối đa công tác thực hiện của từng cơ quan, đơn vị liên quan. Hiện nay, hoạt động trong một số lĩnh vực thông tin đối ngoại của các bộ, ngành, địa phương vẫn chưa thực sự hiệu quả.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng hy vọng, với kinh nghiệm nhiều năm công tác ở Bộ Ngoại giao, ông Lê Hải Bình sẽ phát huy được năng lực, sở trường để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Lê Hải Bình cảm ơn Ban Bí thư, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã tin tưởng, tạo điều kiện và giao nhiệm vụ mới.

Ông Lê Hải Bình bày tỏ niềm vinh dự và hứa sẽ nỗ lực, rèn luyện, phấn đấu hết sức mình, vận dụng những kiến thức, những kinh nghiệm trong quá trình công tác tại Bộ Ngoại giao và ở Ban Tuyên Giáo Trung ương  hoàn thành tốt nhiệm vụ mà lãnh đạo Ban giao phó.

Trước đó, theo Quyết định số 1425-QĐ/BTGTW, ngày 8/10/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương, ông Lê Hải Bình được tiếp nhận về công tác tại Ban Tuyên giáo Trung ương; bổ nhiệm giữ chức Vụ trưởng Vụ Thông tin đối ngoại và Hợp tác quốc tế. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Ông Lê Hải Bình, sinh năm 1977, quê gốc ở huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng), từng là Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam, đồng thời là Vụ trưởng Vụ Thông tin báo chí của Bộ Ngoại giao.

Từ tháng 3/2017 đến tháng 9/2019, ông giữ chức Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao, đồng thời kiêm Viện trưởng Viên Nghiên cứu chiến lược từ tháng 3/2017 đến tháng 3/2019.

PV

 

Tin khác

Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa ký Quyết định số 1279/QĐ-BGDĐT về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên đồng thời là Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Tin tức
Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

(CLO) Giai đoạn 2021 - 2025 sẽ khởi công 07 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp gồm: Thủy điện Hòa Bình MR, thủy điện Ialy MR, nhiệt điện Quảng Trạch I, thủy điện Trị An MR, thủy điện tích năng Bác Ái và điện mặt trời Phước Thái 2, 3.

Tin tức
Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ 30/4, 1/5, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội đã xây dựng kế hoạch vận tải hành khách công cộng phục vụ Nhân dân.

Tin tức
Xem xét hỗ trợ phí khi làm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID

Xem xét hỗ trợ phí khi làm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID

(CLO) Dự kiến, kỳ họp thứ 16 HĐND TP Hà Nội (kỳ họp chuyên đề) sẽ xem xét, quyết nghị 08 nội dung, trong đó có Nghị quyết về “Hỗ trợ phí yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp khi công dân thực hiện thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID”.

Tin tức
Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO thăm và làm việc tai Ninh Bình

Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO thăm và làm việc tai Ninh Bình

(CLO) Ngày 26/4, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đoàn Minh Huấn đã tiếp và làm việc với Chủ tịch Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) lần thứ 42 Simona-Mirela Miculescu cùng đoàn công tác nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam, tham dự Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

Tin tức