Ông Lương Nguyễn Minh Triết, ông Lê Ngọc Quang được phân công giữ cương vị Bí thư tại Đắk Lắk và Đà Nẵng

(CLO) Chiều 16/10, Bộ Chính trị công bố các quyết định quan trọng về công tác cán bộ tại tỉnh Đắk Lắk và thành phố Đà Nẵng. Theo đó, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, được điều động, phân công, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2025 – 2030. Cùng ngày, Bộ Chính trị cũng quyết định điều động, phân công, chỉ định đồng chí Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Tại hội nghị công bố quyết định ở Đắk Lắk, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng dự và trao quyết định. Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, chỉ định đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2025 – 2030.

1610-bi-thu-tinh-uy-dak-lak-2.jpg
Trưởng Ban Tổ chức Lê Minh Hưng trao quyết định của Bộ Chính trị cho đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết. Ảnh: Ngọc Minh/TTXVN

Phát biểu giao nhiệm vụ, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng đánh giá đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết là cán bộ trẻ, được đào tạo bài bản, trưởng thành từ cơ sở, có bề dày kinh nghiệm công tác tại nhiều địa phương. Đồng chí có năng lực trong công tác xây dựng Đảng, quản lý nhà nước, quyết liệt, sâu sát cơ sở, có khả năng quy tụ và đoàn kết nội bộ. Trong quá trình công tác, đồng chí đã thể hiện bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm cao, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của các địa phương.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương đề nghị tân Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk sớm quán triệt, triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 – 2030; ban hành quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ, bố trí cán bộ sau Đại hội bảo đảm dân chủ, khách quan, đúng quy trình. Đồng thời, đồng chí cần bám sát các định hướng, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong giai đoạn phát triển mới, nhất là các nội dung Tổng Bí thư Tô Lâm đã nêu tại Hội nghị Trung ương 13, chuẩn bị tốt cho Đại hội XIV của Đảng và hoàn thành các chỉ tiêu còn lại của Nghị quyết Đại hội XIII.

bi-thu-tinh-uy-dak-lak-luong-nguyen-minh-triet-2.jpg
Tân Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Ngọc Minh/TTXVN

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết bày tỏ vinh dự, cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương và Tổng Bí thư Tô Lâm đã tin tưởng giao trọng trách lãnh đạo Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk – địa phương có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh, đồng thời sở hữu nhiều tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội. Đồng chí khẳng định sẽ nỗ lực hết mình, không ngừng học hỏi, kế thừa và phát huy những thành quả của các thế hệ lãnh đạo đi trước để cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xây dựng Đắk Lắk phát triển nhanh, bền vững, trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ.

Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, sinh năm 1976, quê Đà Nẵng, từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng tại Đà Nẵng như Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố, Chánh Văn phòng Thành ủy, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố. Từ tháng 1/2024 đến 6/2025, đồng chí là Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam (cũ); từ tháng 7 đến 9/2025 là Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng; từ tháng 9/2025 giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.

fb-img-1760616492050.jpg_251760616569.jpg
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Lê Ngọc Quang (bìa trái) - Ảnh: Báo và Phát thanh truyền hình Đà Nẵng

Tối cùng ngày, tại hội trường Thành ủy Đà Nẵng, Bộ Chính trị công bố quyết định điều động, phân công, chỉ định đồng chí Lê Ngọc Quang, 51 tuổi, Ủy viên Trung ương Đảng, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Ông Lê Ngọc Quang quê Thanh Hóa, có trình độ cử nhân Báo chí, là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII. Ông từng giữ các chức vụ: Phó ban, Trưởng ban Thời sự, Phó Tổng Giám đốc rồi Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam.

Cuối tháng 10/2024, ông được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình nhiệm kỳ 2020 – 2025. Sau khi Quảng Bình và Quảng Trị sáp nhập, ông được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị; ngày 5/10, Bộ Chính trị tiếp tục chỉ định ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Xem thêm

Hiểu đúng Nghị quyết 21 để không mắc 'bẫy' tâm lý trên thị trường chung cư

Hiểu đúng Nghị quyết 21 để không mắc 'bẫy' tâm lý trên thị trường chung cư

(CLO) Sau khi Nghị quyết số 21-NQ/TW được ban hành, thông tin về việc chung cư xây mới sẽ có thời hạn sử dụng đã tạo nhiều luồng ý kiến trên thị trường bất động sản. Theo các chuyên gia, điều người dân cần quan tâm không phải là tâm lý lo ngại "mất quyền sở hữu", mà là hiểu đúng quy định về niên hạn công trình, quyền tài sản và nghĩa vụ của chủ sở hữu. 

Chủ tịch Quốc hội: Bảo đảm pháp luật đi vào cuộc sống ngay từ ngày đầu có hiệu lực

Chủ tịch Quốc hội: Bảo đảm pháp luật đi vào cuộc sống ngay từ ngày đầu có hiệu lực

(CLO) Chiều 2/8, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị gặp mặt các Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, Tổ trưởng Tổ đảng để trao đổi, thống nhất một số nội dung trọng tâm trước Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Xây dựng Phú Quốc là nơi đáng sống, điểm đến an toàn đối với du khách

Xây dựng Phú Quốc là nơi đáng sống, điểm đến an toàn đối với du khách

(CLO) Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh yêu cầu phấn đấu xây dựng Phú Quốc trở thành đơn vị kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị; hướng tới mục tiêu "không ma túy, không tội phạm", là nơi đáng sống và là điểm đến an toàn đối với du khách trong và ngoài nước.

Bộ Chính trị ban hành Chương trình hành động về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu

Bộ Chính trị ban hành Chương trình hành động về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu

(CLO) Thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Chương trình hành động của Bộ Chính trị thực hiện Kết luận số 75-KL/TW, ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới (Chương trình số 31-Ctr/TW, ngày 28/7/2026).

Chiến dịch 500 ngày đêm: Phát hiện thêm 8 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiến dịch 500 ngày đêm: Phát hiện thêm 8 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

(CLO) Chiều 1/8, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục phát hiện và quy tập thêm 8 bộ hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP Hồ Chí Minh). Trong đó, có 7 bộ còn di vật kèm theo. Như vậy, tính từ ngày 23/6 đến nay, tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại khu vực này là 168 bộ.

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra tiến độ dự án đường Đặng Thai Mai và Nhà hát Ngọc Trai

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra tiến độ dự án đường Đặng Thai Mai và Nhà hát Ngọc Trai

(CLO) Chiều 1/8, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã trực tiếp kiểm tra tiến độ hai dự án trọng điểm trên địa bàn phường Tây Hồ: Dự án xây dựng tuyến đường Đặng Thai Mai và Dự án Nhà hát Ngọc Trai. Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ nhưng tuyệt đối không được làm ảnh hưởng đến chất lượng và mỹ quan công trình.

Khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công

Khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công

(CLO) Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổ chức các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027) hướng tới bảo đảm 100% các công trình ghi công liệt sĩ tại các địa phương trên cả nước được nâng cấp, sửa chữa, chỉnh trang; khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công với nước.

Hội nghị Ngoại giao 33: Định hướng bao trùm, tạo xung lực trong giai đoạn mới

Hội nghị Ngoại giao 33: Định hướng bao trùm, tạo xung lực trong giai đoạn mới

Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới” đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các địa phương và các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.

Ngoại giao Việt Nam cần chủ động, kiến tạo và phát huy vị thế chiến lược trong kỷ nguyên mới

Ngoại giao Việt Nam cần chủ động, kiến tạo và phát huy vị thế chiến lược trong kỷ nguyên mới

Bên lề Hội nghị Ngoại giao 33 và Hội nghị Ngoại vụ 22 diễn ra từ 1 - 7/8, các Đại sứ đã nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm cùng tư duy chiến lược hoàn toàn mới, nhằm đưa công tác đối ngoại của Việt Nam thích ứng hiệu quả với bối cảnh thế giới biến động nhanh chóng, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đối ngoại phải phát huy vai trò tiên phong, tham mưu đúng, hành động kịp thời

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đối ngoại phải phát huy vai trò tiên phong, tham mưu đúng, hành động kịp thời

Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới” đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các địa phương và các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.

Cỡ chữ bài viết: