Ông Nguyễn Tấn Tuân giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

Thứ sáu, 21/02/2020 19:35 PM - 0 Trả lời

(CLO) HĐND tỉnh Khánh Hòa đã bầu ông Nguyễn Tấn Tuân giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016 - 2021 với 100% số phiếu đồng ý.

Ông Nguyễn Tấn Tuân (người đứng giữa) nhận hoa chúc mừng từ Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Khắc Định. Ảnh: vietnambiz.vn

Ông Nguyễn Tấn Tuân (người đứng giữa) nhận hoa chúc mừng từ Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Khắc Định. Ảnh: vietnambiz.vn

Ngày 21/2, HĐND tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức kỳ họp bất thường để thực hiện một số công việc liên quan đến công tác nhân sự.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành thủ tục miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VI đối với ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

Tiếp đó, HĐND tỉnh Khánh Hòa đã bầu ông Nguyễn Tấn Tuân giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016 - 2021 với 100% số phiếu đồng ý.

Ông Nguyễn Tấn Tuân sinh ngày 1/6/1964, dân tộc Kinh; quê quán xã Ninh Quang, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa; trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, trình độ lý luận chính trị: Cử nhân; hiện giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Trước khi được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, ông Nguyễn Tấn Tuân từng đảm nhiệm các chức vụ: Bí thư Tỉnh đoàn, Bí thư Thị ủy Cam Ranh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Trước đó, ngày 13/11/2019, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ra Quyết định số 1630-QĐNS/TW, thi hành kỷ luật ông Lê Đức Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016 - 2021; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011 - 2016, bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng vì đã có những vi phạm, khuyết điểm rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền địa phương và cá nhân ông Vinh.

Ngày 13/12/2019, tại Quyết định 1806/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016-2021 và xóa tư cách Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Lê Đức Vinh, do đã có những vi phạm, khuyết điểm rất nghiêm trọng trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật về Đảng.

PV

Tin khác

Phát động thi đua hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam

Phát động thi đua hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam

(CLO) Chiều 28/3, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Lễ phát động thi đua hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 – 06/01/2026). Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Vương Đình Huệ dự chỉ đạo buổi Lễ.

Tin tức
Hoạt động giám sát được tăng cường và đổi mới, ngày càng linh hoạt, sát thực tiễn

Hoạt động giám sát được tăng cường và đổi mới, ngày càng linh hoạt, sát thực tiễn

(CLO) Chiều 28/3, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Tin tức
Quy định việc thực hiện Công ước cấm phát triển, sản xuất vũ khí hóa học

Quy định việc thực hiện Công ước cấm phát triển, sản xuất vũ khí hóa học

(CLO) Mới đây, Văn phòng Chính phủ cho biết, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 33/2024/NĐ-CP quy định việc thực hiện Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học.

Tin tức
Đầu tư sớm nhất các tuyến cao tốc quy mô 2 làn xe, thiếu làn dừng khẩn cấp và trạm dừng nghỉ

Đầu tư sớm nhất các tuyến cao tốc quy mô 2 làn xe, thiếu làn dừng khẩn cấp và trạm dừng nghỉ

(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ GTVT khẩn trương báo cáo về phương án đầu tư, nâng cấp tuyến cao tốc phân kỳ; trong đó, có giải pháp cụ thể để đầu tư sớm nhất đối với các tuyến đường bộ cao tốc quy mô 2 làn xe, các tuyến đường bộ cao tốc thiếu làn dừng khẩn cấp, thiếu trạm dừng nghỉ....

Tin tức
Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao: Mọi hoạt động ở Biển Đông phải phù hợp với luật pháp quốc tế

Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao: Mọi hoạt động ở Biển Đông phải phù hợp với luật pháp quốc tế

(CLO) Chiều 28/3, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Nguyễn Đức Thắng đã trả lời câu hỏi của phóng viên về bình luận của Việt Nam trước những va chạm mới đây giữa tàu Trung Quốc và tàu tiếp tế của Philippines ở Bãi Cỏ Mây.

Tin tức