Ông Trump ra mắt trang web, đánh dấu sự trở lại

Thứ tư, 31/03/2021 10:41 AM - 0 Trả lời

(CLO) Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump và vợ, Melania Trump, đã ra mắt một trang web để phục vụ các văn phòng cá nhân của họ. Trang web 45office.com xuất hiện khi các trang mạng xã hội cấm vô thời hạn ông Trump sau cuộc nổi dậy của Điện Capitol vào tháng 1.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Trang web này có một đoạn tiểu sử dài về cựu tổng thống, bắt đầu với "Donald J. Trump đã phát động phong trào chính trị phi thường nhất trong lịch sử, truất ngôi các triều đại chính trị, đánh bại định kiến của Washington và trở thành người ngoài cuộc thực sự đầu tiên được bầu làm Tổng thống Hoa Kỳ".

Bản tiểu sử cũng bao gồm hơn một chục bức ảnh của ông, với hình ảnh lên máy bay Tổng thống, ảnh ông chào nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un và, ảnh ông hôn một em bé.

Trang web không đề cập đến hai phiên tòa luận tội ông, nhưng đề cập đến việc "bệnh dịch COVID-19 phát tán từ Trung Quốc như thế nào" và nói rằng ông Trump "đã hành động sớm và dứt khoát trong việc cấm đi lại từ Trung Quốc và châu Âu, điều đã cứu sống vô số người".

Tính đến thứ Ba (30/3), COVID-19 đã giết chết ít nhất 550.371 người và lây nhiễm cho khoảng 30,3 triệu người ở Mỹ trong hơn 1 năm qua, theo dữ liệu của Đại học Johns Hopkins.

Ông Trump hầu như không sử dụng Internet kể từ cuộc nổi dậy ngày 6/1 ở Capitol khiến 5 người thiệt mạng và khiến Bộ Tư pháp buộc tội ít nhất 150 người, và con số có thể tăng lên 400 người hoặc hơn. Sau đó, ông Trump đã bị đình chỉ vĩnh viễn khỏi Twitter và các nền tảng xã hội khác.

Theo Jason Miller, một cố vấn lâu năm của ông Trump và là người phát ngôn cho chiến dịch tranh cử năm 2020 của ông, cựu Tổng thống sẽ trở lại mạng xã hội sau 2-3 tháng nữa. Nền tảng mới sẽ thu hút "hàng chục triệu" người dùng mới và "định nghĩa lại hoàn toàn cuộc chơi", ông Miller nói thêm.

Sau lệnh cấm của ông Trump trên Twitter, Jared Kushner, con rể đồng thời là cố vấn cấp cao của ông, đã can thiệp để ngăn chặn việc các phụ tá của ông lôi kéo ông sang các nền tảng cực đoan như Parler hay Gab.

Khách truy cập trang web của ông Trump cũng có thể yêu cầu lời chào được cá nhân hóa từ cựu Tổng thống và Đệ nhất phu nhân hoặc yêu cầu ông Trump tham dự một sự kiện. Do số lượng yêu cầu cao, trang web cho biết sẽ mất tới sáu tuần để xử lý những yêu cầu này.

Đối với việc mời ông Trump tham dự một sự kiện, trang web cho biết họ sẽ không cập nhật trạng thái "do lượng yêu cầu lớn mà cựu Tổng thống nhận được".

Quốc Thiên

Tin khác

Phái đoàn Triều Tiên thăm Iran, em gái ông Kim Jong Un chỉ trích cuộc tập trận Mỹ-Hàn

Phái đoàn Triều Tiên thăm Iran, em gái ông Kim Jong Un chỉ trích cuộc tập trận Mỹ-Hàn

(CLO Một phái đoàn do Bộ trưởng Nội các phụ trách thương mại quốc tế Triều Tiên dẫn đầu đang đến thăm Iran, theo truyền thông chính thức của Triều Tiên cho biết vào thứ Tư (24/4).

Thế giới 24h
Tàu du hành vũ trụ Voyager 1 gửi tín hiệu về Trái đất lần đầu sau 5 tháng

Tàu du hành vũ trụ Voyager 1 gửi tín hiệu về Trái đất lần đầu sau 5 tháng

(CLO) NASA đã nhận được dữ liệu có thể giải mã được từ Voyager 1 sau khi tàu vũ trụ xa nhất của nhân loại trong vũ trụ này gặp phải sự cố mất liên lạc cách đây 5 tháng.

Thế giới 24h
Sinh viên dựng lều trại ủng hộ Palestine trên khắp nước Mỹ, hơn 130 người bị bắt ở New York

Sinh viên dựng lều trại ủng hộ Palestine trên khắp nước Mỹ, hơn 130 người bị bắt ở New York

(CLO) Hơn 130 người đã bị bắt trong các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine tại khuôn viên Đại học New York, trong bối cảnh làn sóng các cuộc biểu tình ủng hộ người Palestine của sinh viên ngày càng gia tăng ở Mỹ.

Thế giới 24h
Israel tăng cường không kích khắp Gaza, lại yêu cầu người dân sơ tán

Israel tăng cường không kích khắp Gaza, lại yêu cầu người dân sơ tán

(CLO) Hôm thứ Ba (23/4), Israel đã tiến hành các cuộc tấn công nặng nề nhất trong nhiều tuần trên khắp Dải Gaza, đồng thời ra lệnh sơ tán mới ở phía bắc khu vực này, cảnh báo dân thường rằng họ đang ở trong "khu vực chiến đấu nguy hiểm".

Thế giới 24h
Chi tiêu quân sự toàn cầu tăng mạnh, Mỹ và Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu

Chi tiêu quân sự toàn cầu tăng mạnh, Mỹ và Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu

(CLO) Thế giới đã chi tới hơn 2 nghìn tỷ USD cho vũ khí trong năm 2023, với Mỹ và Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu cuộc chạy đua vũ trang này, theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) cho biết vào ngày 22/4.

Thế giới 24h