Phải mạnh mẽ hơn nữa trong mở cửa, hội nhập quốc tế

Nhiều tín hiệu tích cực

+ Thưa ông, đã hơn 1 tháng qua, nước ta thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ, qua theo dõi tình hình thực tiễn, ông có thể đánh giá gì về chủ trương trên ?

- Chủ trương bình thường mới là chủ trương lớn của Chính phủ và phù hợp với xu hướng của thế giới. Đại dịch COVID-19 là đại dịch toàn cầu, xu thế chung của các nước hiện nay là chống dịch theo phương án mới. Tức mở cửa nền kinh tế, sống chung với đại dịch, sử dụng tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 và thuốc để hạn chế sự nguy hiểm của dịch bệnh.

phai manh me hon nua trong mo cua hoi nhap quoc te hinh 1

Ông Nguyễn Ngọc Bảo - nguyên Ðại biểu Quốc hội khóa XIII.

Đối với Việt Nam, chủ trương chuyển trạng thái thích ứng, sống chung với dịch là một chủ trương rất đúng đắn. Quá trình thực hiện một tháng qua còn một số tỉnh vẫn áp dụng các biện pháp rất quyết liệt. Điều này xuất phát từ tâm lý e ngại, sợ sệt. Nhưng theo tôi, đã chấp nhận sống chung với dịch theo phương án mới thì người dân, doanh nghiệp, chính quyền không được hoảng loạn khi có dịch. Điều quan trọng nhất hiện nay là phải làm sao tiêm phủ vắc-xin càng sớm càng tốt và tiêm mũi tăng cường để bảo đảm sức khỏe, tính mạng cho người dân.

Bây giờ kinh tế Việt Nam hội nhập sâu rộng, trong khi các nước trong khu vực đã phòng dịch theo phương án mới rồi nên không có lựa chọn nào khác là phải hội nhập, hòa nhập với thế giới.

+ Như ông nói, sống chung với dịch là xu hướng tất yếu, vậy theo ông cần làm gì để sống chung an toàn vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế. Nhiều người lo lắng về việc số ca nhiễm COVID-19 đang tăng lên ở một số địa phương, ông đánh giá thế nào về việc trên?

- Tôi cho rằng, doanh nghiệp và người dân cần thực hiện nghiêm túc phương án 5K. Do tiêm phòng nhưng vẫn bị lây nhiễm nên việc tuân thủ nghiêm nguyên tắc phòng dịch 5K là rất quan trọng. Đối với chính quyền khi có dịch xảy ra phải hết sức bình tĩnh trong vấn đề cách ly, dập dịch. Đặc biệt không được “ngăn sông cấm chợ” như ngày xưa, cũng không thể dừng tất cả hoạt động nhất là giao thương giữa các địa phương. Nếu như vậy thì việc khôi phục kinh tế sẽ không đạt yêu cầu.

Việc chấp nhận sống chung với dịch đương nhiên số người nhiễm COVID-19 sẽ tăng và tôi cho rằng việc này hết sức bình thường và nằm trong tính toán. Hiện nay như Thủ đô Hà Nội số người tiêm 2 mũi vắc-xin phòng COVID-19 đã đạt trên 60%, tiêm 1 mũi đạt trên 90%. Nếu dịch xảy ra cũng không quá nguy hiểm. Các chuyên gia quốc tế cũng thông báo khi đã tiêm mũi 2 rồi bị nhiễm thì mức độ dịch sẽ không quá nguy hiểm như khi chưa có vắc-xin.

Phương án chống dịch như hiện nay đang đúng hướng. Cần thiết phải làm cho người dân đều hiểu và tự tin sống chung với dịch một cách an toàn. Trong đó, mọi người luôn đề cao ý thức cảnh giác, luôn luôn đề phòng, tuân thủ để hạn chế bớt dịch lây lan. Hiện nay, một số người dân có hiện tượng chủ quan nếu tất cả đều có ý thức phòng ngừa thì sẽ hạn chế được rất nhiều nhưng chủ quan sẽ khiến dịch bệnh tăng lên và ảnh hưởng đến tâm lý.

Tuy nhiên, người dân cần tin vào các biện pháp Chính phủ. Bởi qua một tháng nay cho thấy các biện pháp trên đang đúng. Nhìn rộng ra thế giới, khu vực nếu chúng ta không thích ứng thì sẽ bị tụt hậu về kinh tế.

phai manh me hon nua trong mo cua hoi nhap quoc te hinh 2

Cần mạnh mẽ mở cửa đón khách du lịch, không nên để trì trệ kéo dài.

Nới lỏng hơn nữa trong giao thương, hội nhập kinh tế

+ Trong việc khôi phục kinh tế hiện nay, theo ông đâu là những điểm nghẽn cần khắc phục?

- Có nhiều vấn đề, trong đó điều dễ nhận thấy nhất là việc người dân, người lao động về quê. Vấn đề thiếu lao động là bài toán nhiều doanh nghiệp đang gặp khó. Tuy nhiên, muốn có đủ lao động thì doanh nghiệp cần có cam kết và phải có trách nhiệm hơn với người lao động. Doanh nghiệp có trách nhiệm với người lao động thì họ sẽ ủng hộ, tin tưởng quay lại làm việc.

Còn các khó khăn khác thì phải phục hồi dần dần. Sẽ rất khó để bình thường ngay được mà cần thời gian. Mọi khó khăn sẽ được tháo gỡ dần, chúng ta phải nhìn xu thế chung của thế giới, diễn biến dịch và lắng nghe khuyến cáo tổ chức Y tế thế giới để có phương án phù hợp. Lúc này không thể “đóng băng”, cố thủ mà phải chấp nhận hòa nhịp với cuộc sống mới. Trong du lịch cũng cần mạnh mẽ mở cửa đón khách. Không thể nào khách du lịch đến đòi hỏi phải cách ly 5 ngày hay 7 ngày. Vì phương án đó sẽ không khả thi. Ngay cả các tỉnh với nhau, muốn đi du lịch mà đi về phải cách ly thì không ai đi.

Chúng ta tiến tới phải coi bệnh này là bệnh bình thường, phải nghĩ đơn giản đi. Khi đã tiêm phòng rồi, có thuốc điều trị thì diễn biến dịch sẽ không đến mức phức tạp. Do đó, ta cương quyết phải mở cửa kinh tế, tất cả doanh nghiệp, người dân đều phải quay lại hoạt động sản xuất. Đến giờ phút này không còn biện pháp nào khác là mở cửa.

Ngay cả việc trẻ em đi học cũng phải sớm tổ chức trở lại. Khai giảng đã quá lâu chưa được đến trường, chất lượng dạy trực tuyến làm sao bằng được học trực tiếp. Nếu để lâu ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục và tâm lý tinh thần của học sinh.

+ Theo ông, phương án sống chung với dịch tới đây sẽ như thế nào và có cần thiết nới lỏng thêm nữa hay không?

- Trong bối cảnh hiện nay chắc chắn không thể nào chống dịch như trước, không có chuyện “ở nhà là yêu nước”. Thế giới hiện nay người ta cũng không chấp nhận điều ấy.

Hiện nay vẫn có thực trạng nhiều nơi chống dịch cực đoan, dè chừng. Do đó, chúng ta phải nhìn nhận, nghiêm khắc với việc cát cứ. Sẽ không chấp nhận một gia đình bị dịch thì phong tỏa cả khu phố. Chống dịch hiện nay phải khoanh vùng diện hẹp nhất có thể. Chúng ta phải hiểu để phát triển kinh tế thì không có cách nào khác là mở cửa, nới lỏng mọi hoạt động. Trong du lịch cần mạnh dạn hơn nữa. Chúng ta phải mở nhanh, sớm kết nối giao thông giữa các địa phương từ máy bay, đường sắt đến đường bộ.

Tinh thần chống dịch là am hiểu, tự tin, hiểu rõ vấn đề không được nghe tin đồn, không được hoảng loạn. Dịch còn kéo dài nên chúng ta phải chấp nhận và biết cách chống, phòng làm sao có hiệu quả. Tôi cho rằng, cần thống nhất, mở rộng để đón khách quốc tế. Sớm chấp nhận hộ chiếu vắc-xin để tạo thuận lợi cho đi lại, du lịch, làm ăn, giao thương trong nước và quốc tế.

Trinh Phúc

Xem thêm

EU dựng thêm loạt 'rào chắn', hàng Việt đứng trước 'bài kiểm tra' mới

EU dựng thêm loạt 'rào chắn', hàng Việt đứng trước 'bài kiểm tra' mới

(CLO) EU tiếp tục nâng chuẩn đối với hàng hóa nhập khẩu, từ phát thải carbon, bao bì đến truy xuất nguồn gốc và phòng vệ thương mại. Trong bối cảnh xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường này vẫn tăng trưởng tích cực, các quy định mới đang đặt doanh nghiệp trước “bài kiểm tra” về năng lực đáp ứng tiêu chuẩn xanh và khả năng duy trì lợi thế cạnh tranh.

Tiền mã hóa – lối thoát của Iran giữa vòng vây trừng phạt

Tiền mã hóa – lối thoát của Iran giữa vòng vây trừng phạt

(CLO) Iran đang chuyển hướng sang sử dụng tiền mã hóa để duy trì dòng chảy thương mại trong bối cảnh xung đột và chịu sức ép phong tỏa từ Mỹ, đồng thời nới lỏng một số biện pháp kiểm soát ngoại tệ nghiêm ngặt nhằm đối phó với các lệnh trừng phạt ngày càng siết chặt.

Việt Nam - Liên bang Nga thúc đẩy hợp tác tài chính, mở thêm dư địa cho doanh nghiệp

Việt Nam - Liên bang Nga thúc đẩy hợp tác tài chính, mở thêm dư địa cho doanh nghiệp

(CLO) Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, chiều 8/9 (giờ địa phương), tại Trụ sở Bộ Tài chính Liên bang Nga, Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Ngô Văn Tuấn đã có buổi làm việc song phương với Bộ trưởng Tài chính Liên bang Nga Anton Germanovich Siluanov.

Pin lưu trữ: Giải pháp mới giảm áp lực cho lưới điện công nghiệp

Pin lưu trữ: Giải pháp mới giảm áp lực cho lưới điện công nghiệp

(CLO) Việc EVNNPC đưa các hệ thống BESS đầu tiên vào vận hành tại trạm biến áp 110 kV đánh dấu bước thử nghiệm công nghệ lưu trữ trên lưới điện phân phối. Giải pháp này được kỳ vọng hỗ trợ điều tiết phụ tải, giảm nguy cơ quá tải cục bộ tại những khu vực có nhu cầu điện công nghiệp lớn.

Việt Nam – EU: Cam kết hai chiều để nâng chất dòng vốn

Việt Nam – EU: Cam kết hai chiều để nâng chất dòng vốn

(CLO) Vượt qua quy mô hơn 33 tỷ USD hiện hữu, hợp tác đầu tư Việt Nam – EU đang bước vào giai đoạn nâng tầm về chiều sâu công nghệ. Tại tọa đàm sáng 8/9 do Bộ Tài chính tổ chức, hai bên khẳng định Nghị quyết 10-NQ/TW là đòn bẩy cải cách ưu đãi, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và kết nối doanh nghiệp châu Âu với chuỗi giá trị trong nước.

Đà Nẵng thí điểm phát triển kinh tế không gian tầm thấp

Đà Nẵng thí điểm phát triển kinh tế không gian tầm thấp

(CLO) Mở rộng dư địa phát triển lên vùng trời, Đà Nẵng đặt mục tiêu xây dựng hoàn chỉnh hệ sinh thái thử nghiệm, sản xuất và ứng dụng phương tiện bay tầm thấp (UAV) đến năm 2030. Nội dung Đề án vừa được đưa ra thảo luận tại hội thảo do UBND thành phố tổ chức sáng nay (8/9).

Biến năng lượng lãng phí thành 'nguồn tài nguyên' cho tăng trưởng

Biến năng lượng lãng phí thành 'nguồn tài nguyên' cho tăng trưởng

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu năng lượng ngày càng tăng, việc mở rộng nguồn cung không phải là lời giải duy nhất. Giảm lãng phí, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng đang mở ra một “nguồn tài nguyên” mới cho doanh nghiệp, vừa tiết giảm chi phí sản xuất, nâng cao sức cạnh tranh, vừa góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và giảm phát thải.

Khi cả thế giới 'ôm' USD quá chặt

Khi cả thế giới 'ôm' USD quá chặt

(CLO) Các quỹ hưu trí và công ty bảo hiểm trên toàn cầu đang “ôm” lượng lớn tài sản Mỹ nhưng lại giảm mức phòng ngừa rủi ro trước khả năng đồng USD suy yếu. Nếu tâm lý thị trường đảo chiều, việc đồng loạt tăng cường phòng vệ có thể tạo áp lực bán lớn lên đồng bạc xanh.

Lũ quét gây thiệt hại nặng nề, Nepal chật vật tìm nguồn lực phục hồi

Lũ quét gây thiệt hại nặng nề, Nepal chật vật tìm nguồn lực phục hồi

(CLO) Trận lũ quét thảm khốc gần đây đã gây thiệt hại khoảng 5 tỷ USD cho Nepal, tương đương một phần mười tổng sản lượng kinh tế hằng năm. Con số này đang tạo thêm áp lực lớn lên nền kinh tế vốn phụ thuộc nhiều vào kiều hối và vẫn chưa hoàn toàn vượt qua những tổn thất từ trận động đất năm 2015.

Mở “luồng xanh tăng trưởng” cho doanh nghiệp: Nguồn lực phải đến đúng nơi có năng lực, có khả năng tạo giá trị

Mở “luồng xanh tăng trưởng” cho doanh nghiệp: Nguồn lực phải đến đúng nơi có năng lực, có khả năng tạo giá trị

(NB&CL) Muốn tăng trưởng hai con số, nguồn lực phải đến đúng nơi có đơn hàng, có năng lực và có khả năng tạo thêm giá trị. 6 tháng đầu năm 2026, kinh tế Việt Nam tăng 8,18%, nhưng chặng đường tới mục tiêu từ 10% trở lên vẫn còn rất dốc. Theo GS. Trần Thọ Đạt, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Đại học Kinh tế Quốc dân, tăng trưởng chỉ có thể được nâng lên một quỹ đạo mới khi các chính sách hỗ trợ được chuyển thành dòng vốn, mặt bằng, năng lượng, thủ tục và cơ hội thị trường cụ thể cho doanh nghiệp.

Năm 2027: Doanh nghiệp Việt đối mặt cuộc 'sàng lọc' mạnh

Năm 2027: Doanh nghiệp Việt đối mặt cuộc 'sàng lọc' mạnh

(CLO) Dù kinh tế vĩ mô tiếp tục duy trì ổn định, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam vẫn đối mặt với nhiều sức ép từ chi phí sản xuất, khả năng tiếp cận vốn đến yêu cầu chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, năm 2027 được dự báo sẽ là giai đoạn doanh nghiệp chịu sự sàng lọc mạnh hơn.

Cỡ chữ bài viết: