Phải xử lý nghiêm những sai phạm phá nát rừng phòng hộ Sóc Sơn?

(CLO) Sự việc rừng phòng hộ Sóc Sơn tại xã Minh Trí, Minh Phú (huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) bị phá nát để xây những biệt thự nhà vườn, homestay nghỉ dưỡng, lâu đài... đang gây bức xúc dư luận. Các đại biểu Quốc hội cho rằng không thể có chuyện phạt cho tồn tại; cần phải xử lý nghiêm những sai phạm này.

Chấm dứt tình trạng phạt cho tồn tại

Đây là phát biểu của đại biểu Dương Trung Quốc tại hội trường Quốc hội. Ông Dương Trung Quốc kiến nghị Thủ tướng có lộ trình để chấm dứt tình trạng "phạt cho tồn tại". Bởi lẽ hiện nay có rất nhiều sự việc xây sai phép gây bức xúc trong dư luận và để lại hậu quả nặng nề.

"Phạt cho tồn tại" nghe rất đơn giản và diễn ra rất phổ biến, nhưng tích tụ quá trình này là sự hủy hoại luật pháp và phá hoại bộ máy công quyền. Sự việc này xảy ra ở rừng phòng hộ Sóc Sơn.

Rõ ràng chúng ta có thể thấy bộ máy chính quyền ở địa phương phải chịu trách nhiệm. Chắc chắn không có cái gì lọt qua mắt, nhưng có những cái lọt qua tay. Đây là những việc rất cần thiết phải làm và làm có lộ trình để luật pháp được thực thi, và đó là cách tốt nhất để bảo vệ cán bộ của chúng ta", ông Quốc nhấn mạnh.

Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc kiến nghị Thủ tướng Chính phủ có lộ trình để chấm dứt việc phạt cho tồn tại. Ảnh: quochoi.vn 

Vấn đề "phạt cho tồn tại" không phải lần đầu được đại biểu Dương Trung Quốc đề cập đến. Ông Quốc đã từng rất nhiều lần nói đến vấn đề này. Ông cho rằng, đó là nguyên nhân của tệ nạn hối lộ và tham nhũng vặt. Trước đó, tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khoá XIV, Đại biểu Dương Trung Quốc, đã đưa ra ý kiến chất vấn đối với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc để xây dựng Chính phủ kiến tạo, cần thiết phải từng bước loại bỏ hình thức “phạt cho tồn tại”.

Theo ông Quốc, việc “phạt cho tồn tại” chỉ là hình thức, tiền nộp phạt sẽ chẳng đáng là bao nhưng sự móc ngoặc với nhau sẽ làm băng hoại bộ máy của chính quyền. "Chính phủ cũng đã nhìn nhận và đã có chỉ thị nhưng không thực hiện được triệt để bởi thực trạng này gắn với cả 1 đội ngũ công chức rất lớn và gắn với toàn bộ đời sống xã hội và sức công phá của nó vô cùng nguy hại.

Vì thế, tôi rất mong muốn chúng ta giải quyết được triệt để vấn đề này. Bởi chỉ có vậy mới tạo ra ý thức về mặt pháp lý của người công dân cũng như ý thức về mặt thực thi luật pháp của những người cầm quyền. Tôi cho đây là một điều hết sức quan trọng mà chúng ta phải bắt đầu thực hiện ngay từ bây giờ", đại biểu Dương Trung Quốc nhấn mạnh.

Kỷ luật những người dung túng cho cái sai

Trong cuộc phỏng vấn mới đây của báo Dân trí đối với Giáo sư Đặng Hùng Võ - nguyên Thứ trưởng Bộ TN&MT, ông Đặng Hùng Võ cho rằng, việc chuyển nhượng đất rừng phòng hộ là trái pháp luật.

Đối với trường hợp cụ thể là nhà ca sĩ Mỹ Linh trong rừng phòng hộ xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, từ năm 2013 đã phát hiện những sai phạm nhưng đến nay TP Hà Nội chưa giải quyết. Ông Đặng Hùng Võ cho biết: “Đó là việc rất yếu kém của chính quyền TP Hà Nội trong một việc sai như vậy! Tại sao một việc tày đình như vậy, xây dựng công trình đồ sộ trong rừng mà lại cứ để nghiễm nhiên. Việc chuyển nhượng khu đất này diễn ra từ 2001, kéo dài đến năm 2008 chưa sang tên. Địa phương nói rằng, khuyết điểm ở đây là chưa sang tên mà thôi. Tôi nói thực, đây là trường hợp không được chuyển nhượng cho người bên ngoài. Theo tôi, càng những người nổi tiếng, nhân dân biết tên, thì càng phải gương mẫu. Bởi chúng ta biết rằng, đất rừng mà chuyển nhượng thì rất rẻ. Nhưng khi đã xây dựng lên được một khu bề thế thì những cá nhân đó đang làm giàu bằng chính tài nguyên của đất nước”.

Sự việc huyện Sóc Sơn cấp sổ đỏ 600 m2 đất ở cho gia đình ca sĩ Mỹ Linh trong thửa đất hơn 12.000 m2, Giáo sư Đặng Hùng Võ nêu quan điểm: “Việc cấp sổ đỏ sai hoàn toàn, bởi vì việc chuyển nhượng là trái pháp luật. Ngay cả việc xã xác nhận vào hợp đồng chuyển nhượng đó cũng là trái pháp luật. Thu hồi sổ đỏ là đương nhiên! Chỉ có điều là cái dinh cơ như vậy có bị dẹp bỏ hay không? Quan điểm của tôi là dẹp bỏ nó đi. Vì chúng ta cứ đặt câu hỏi vì sao mất rừng nhiều thế, thì đây là một trong những câu trả lời tại sao rừng bị mất. Bây giờ để tránh mất rừng thì chúng ta phải xử lý cương quyết”.

Giáo sư Đặng Hùng Võ cho rằng TP Hà Nội nên xử lý cương quyết, kỷ luật tất cả những ai dung túng cho cái sai thì mới bảo vệ được rừng.

Giáo sư Đặng Hùng Võ cũng đánh giá trách nhiệm của từng cấp ngành của TP Hà Nội: “Tôi cho rằng, trách nhiệm trực tiếp là chính quyền xã khi xác nhận vào hợp đồng chuyển nhượng. Đây là hành vi hoàn toàn trái pháp luật mà họ cứ làm, đây là tội nặng nhất. Với cấp huyện, khi pháp luật quy định không được cấp sổ đỏ trong trường hợp này mà họ vẫn làm là sai. Còn TP Hà Nội, có trách nhiệm không? Tôi cho là có trách nhiệm. Câu chuyện đã rất rõ ràng từ năm 2008, rồi 2013, nhưng Hà Nội vẫn không xử lý. Vậy tại sao Hà Nội không xử lý là câu hỏi lớn đặt ra ở đây”.

Đối với phát biểu của ông Đỗ Minh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn cho rằng, việc xử lý những công trình lớn như của ca sĩ Mỹ Linh, phủ Thành Chương cần phải chờ ý kiến của TP Hà Nội và Bộ TN-MT, Bộ NN&PTNT, Giáo sư Đặng Hùng Võ thẳng thắn: “Quy định hiện nay rất rõ ràng là nếu xây dựng sai phép thì phải dẹp bỏ. Vấn đề rõ như vậy, mà cần phải có quyết định của Trung ương, thì thực sự đó là tiếng nói rất yếu ớt, chưa thực hiện đúng trách nhiệm của chính quyền địa phương.

Trong trường hợp này, trách nhiệm quản lý đã rõ, sai phạm cũng đã rõ rồi, theo tôi thì cứ đúng thẩm quyền mà xử lý, không cần phải hỏi ý kiến các cấp nữa. Theo tôi lúc này nên dẹp hết những cái cũ đi, mà nên tập trung xác định ai sai, vì sao làm sai như vậy và xử lý thế nào cho đúng pháp luật.

Việc này, TP Hà Nội nên xử lý cương quyết, kỷ luật tất cả những ai dung túng cho cái sai này. Có như vậy, chúng ta mới bảo vệ được rừng”.

Biệt thự nhà vườn của gia đình ca sỹ Mỹ Linh được khẳng định có sai phạm nhưng không bị xử lý? 

Xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân có liên quan

Trao đổi với báo chí bên hành lang kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV về việc "xẻ thịt" rừng phòng hộ ở huyện Sóc Sơn, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho biết Thủ đô cũng có những hạn chế chứ không phải cái gì cũng tuyệt đối tốt.

Theo ông Hải, UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất rừng và trật tự xây dựng tại xã Minh Phú và xã Minh Trí. "Đây là thanh tra lại, để xem các đơn vị liên quan đã làm được những gì từ những kết luận thanh tra trước đó. Tại sao không giải quyết những tồn tại, trách nhiệm của ai và cấp ủy đảng từng cấp đã kiểm tra vấn đề đó chưa", ông Hải nói.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải khẳng định sẽ xử lý nghiêm tập thể, cá nhân nếu để xảy ra sai phạm. Ảnh: Đàm Duy 

Người đứng đầu Thành ủy Hà Nội khẳng định quá trình thanh tra lại nếu phát hiện những sai phạm thì chắc chắn sẽ xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân có liên quan. "Huyện Sóc Sơn đã báo cáo danh sách những ai đã bị xử lý. Bây giờ rà lại xem tại sao xử lý nhưng những việc như thế vẫn còn. Những việc mới lại phát sinh và trách nhiệm ở đâu. Những cái đó thì mình phải xử lý", Bí thư Hà Nội nhấn mạnh.

Về việc Hà Nội có mạnh tay dẹp bỏ những công trình khu nghỉ dưỡng, biệt phủ trên đất rừng phòng hộ, đặc dụng ở huyện Sóc Sơn hay không, ông Hoàng Trung Hải cho hay sau khi có kết luận thanh tra, thành phố sẽ xem xét đưa ra quyết định cụ thể.

Quốc Trần (T/h)

Xem thêm

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc: Mỗi Huy hiệu Đảng cần trở thành một 'địa chỉ đỏ' giáo dục truyền thống

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc: Mỗi Huy hiệu Đảng cần trở thành một 'địa chỉ đỏ' giáo dục truyền thống

(CLO) Trao Huy hiệu Đảng tặng các đảng viên lão thành tại Hà Tĩnh, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh, cần làm cho mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" về giáo dục truyền thống, để thế hệ hôm nay hiểu rằng những thành quả của đất nước không tự nhiên mà có; phía sau mỗi thành quả là biết bao công sức, mồ hôi, nước mắt và sự hy sinh của các thế hệ đi trước.

“Việt Nam độc lập muôn năm!”

“Việt Nam độc lập muôn năm!”

(NB&CL) Đó là dòng tít được in đậm trên trang nhất tờ báo Đông Phát, số báo đặc biệt xuất bản đúng ngày 2/9/1945. “Muôn năm độc lập! Độc lập muôn năm!”- đó cũng là nỗi mừng vui khôn xiết của những người dân Việt Nam khi lần đầu tiên họ có quyền tự hào mình đã trở thành công dân của một nước tự do và độc lập.

Giá trị trường tồn của Tuyên ngôn Độc lập

Giá trị trường tồn của Tuyên ngôn Độc lập

(NB&CL) 81 năm trước, ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tuyên bố với toàn thể quốc dân đồng bào và thế giới về sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam). Dù thời gian đã lùi xa nhưng giá trị, tầm vóc thời đại và ý nghĩa lịch sử của bản Tuyên ngôn Độc lập vẫn trường tồn, bất diệt.

Phó Thủ tướng yêu cầu rà soát, đánh giá kỹ quy định về khoảng cách an toàn trên cao tốc

Phó Thủ tướng yêu cầu rà soát, đánh giá kỹ quy định về khoảng cách an toàn trên cao tốc

(CLO) Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc giao Bộ Xây dựng phối hợp Bộ Công an và các cơ quan liên quan rà soát, đánh giá kỹ quy định về khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, mức phạt và điều kiện thực tiễn; đề xuất các giải pháp căn cơ bảo đảm an toàn giao thông, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những nội dung vượt thẩm quyền trong tháng 9/2026.

Công trình biên giới phải được đánh giá sự cần thiết trước khi trình Chính phủ

Công trình biên giới phải được đánh giá sự cần thiết trước khi trình Chính phủ

(CLO) Theo Nghị định số 340/2026/NĐ-CP của Chính phủ, trước khi lập kế hoạch xây dựng công trình biên giới, cơ quan chủ quản phải tổ chức đánh giá sự cần thiết; hồ sơ sau đó phải lấy ý kiến bằng văn bản của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan trước khi trình Chính phủ quyết định.

Người dân, doanh nghiệp tham gia vào toàn bộ 'vòng đời' thủ tục hành chính

Người dân, doanh nghiệp tham gia vào toàn bộ 'vòng đời' thủ tục hành chính

(CLO) Chính phủ yêu cầu tăng cường tuyên truyền, huy động sự tham gia thực chất của người dân và doanh nghiệp trong toàn bộ vòng đời của thủ tục hành chính, từ khâu thiết kế, ban hành đến thực thi, giám sát và đánh giá; coi phản hồi của người dân, doanh nghiệp là thước đo quan trọng của hiệu quả cải cách thủ tục hành chính.

Thủ tướng yêu cầu xác minh việc học sinh Điện Biên cần hỗ trợ gạo để đến trường

Thủ tướng yêu cầu xác minh việc học sinh Điện Biên cần hỗ trợ gạo để đến trường

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên khẩn trương rà soát, xác minh thông tin báo chí phản ánh về việc trường học kêu gọi hỗ trợ gạo và các điều kiện thiết yếu cho học sinh; đồng thời bảo đảm đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách mà các em được hưởng.

Khi giao thông 'đi trước' mở đường cho chất lượng sống người dân Thủ đô

Khi giao thông 'đi trước' mở đường cho chất lượng sống người dân Thủ đô

(CLO) Dịp kỷ niệm Quốc khánh 2/9 năm nay, tại Hà Nội, hàng loạt đại dự án hạ tầng khung đồng loạt khánh thành, thông xe kỹ thuật hoặc khởi công với tổng mức đầu tư hàng trăm nghìn tỷ đồng. Đây không chỉ là câu chuyện giải quyết ùn tắc trước mắt, mà là sự chuyển dịch mang tính chiến lược: lấy hạ tầng làm động lực mở đường, tái thiết không gian cũ và kiến tạo những cực tăng trưởng mới cho Thủ đô trong tầm nhìn trăm năm.

Nghiên cứu sinh tiến sĩ thuộc chương trình trọng điểm quốc gia được hỗ trợ kinh phí nghiên cứu

Nghiên cứu sinh tiến sĩ thuộc chương trình trọng điểm quốc gia được hỗ trợ kinh phí nghiên cứu

(CLO) Chính phủ vừa ban hành Nghị định mới quy định chương trình trọng điểm quốc gia đào tạo tiến sĩ toàn thời gian, trong đó nghiên cứu sinh được hưởng học bổng, có thể được hỗ trợ kinh phí nghiên cứu và phải dành toàn bộ thời gian cho học tập, nghiên cứu, không làm việc toàn thời gian tại cơ quan, tổ chức khác.

Việt Nam gửi điện mừng nhân 69 năm Quốc khánh Malaysia

Việt Nam gửi điện mừng nhân 69 năm Quốc khánh Malaysia

(CLO) Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 69 Quốc khánh Malaysia (31/8/1957 - 31/8/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện, thư mừng tới lãnh đạo cấp cao Malaysia.

Chuyển mạnh từ 'trọng bằng cấp' sang 'trọng kỹ năng nghề', năng lực thực hành

Chuyển mạnh từ 'trọng bằng cấp' sang 'trọng kỹ năng nghề', năng lực thực hành

(CLO) Chính phủ xác định phát triển hệ thống học tập suốt đời, tạo điều kiện để người lao động thường xuyên học tập, đào tạo lại và nâng cao kỹ năng; thúc đẩy chuyển mạnh từ coi trọng bằng cấp sang coi trọng kỹ năng nghề, năng lực thực hành, khả năng thích ứng và hiệu quả công việc.

Cỡ chữ bài viết: