Pháp bất ngờ công bố tăng kho vũ khí hạt nhân

Đây là lần đầu tiên sau 34 năm Pháp thực hiện điều chỉnh tăng quy mô kho vũ khí chiến lược, một bước đi phản ánh sự lo ngại ngày càng tăng về các rủi ro địa chính trị và sự bất định trong cam kết an ninh từ phía Mỹ. Hiện nay, Pháp là quốc gia duy nhất trong Liên minh châu Âu có vũ khí hạt nhân và đang sở hữu khoảng 290 đầu đạn, đứng thứ tư thế giới.

Phát biểu tại căn cứ tàu ngầm hạt nhân L'Ile Longue ở Brittany, Tổng thống Macron nhấn mạnh sự cần thiết của việc thắt chặt mô hình răn đe hạt nhân trong bối cảnh thế giới có nhiều thay đổi phức tạp. Ông chia sẻ: "Chúng ta hiện đang trải qua một giai đoạn biến động địa chính trị đầy rẫy rủi ro".

Screenshot 2026-03-03 at 10.48.15
Ông Macron phát biểu hôm 2/3. Ảnh chụp màn hình.

Tổng thống Pháp khẳng định: "Muốn được tự do, phải khiến người khác e sợ. Muốn răn đe hạt nhân vững mạnh thì năng lực thông thường cũng phải mạnh trên mọi phương diện".

Dù gia tăng số lượng đầu đạn để đảm bảo "năng lực hủy diệt", ông Macron làm rõ rằng đây không phải là một cuộc chạy đua vũ trang mà là sự điều chỉnh dựa trên chiến lược "vừa đủ một cách nghiêm ngặt".

Tuy nhiên, ông cũng đưa ra một cảnh báo đanh thép: "Sẽ không có quốc gia nào, bất kể hùng mạnh đến đâu, có thể tự bảo vệ mình nếu Pháp buộc phải sử dụng kho vũ khí hạt nhân". Theo Hiến pháp Pháp, quyền quyết định cuối cùng về việc sử dụng loại vũ khí này vẫn sẽ nằm duy nhất trong tay Tổng thống Pháp.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: X/_FriedrichMerz
Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: X/_FriedrichMerz

Ông Macron tiết lộ: "Các lực lượng không quân chiến lược của chúng ta có thể được triển khai sâu vào lục địa châu Âu". Các quốc gia như Đức, Ba Lan, Hy Lạp và nhiều nước khác sẽ được mời tham gia vào các cuộc diễn tập hạt nhân và tham vấn chiến lược cùng Pháp. Tin tưởng vào sự đồng thuận của các đối tác, ông Macron nói: "Tôi tin rằng tôi có thể nói rằng các đối tác của chúng ta đã sẵn sàng".

Phản ứng trước động thái này, Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đều bày tỏ sự ủng hộ nhiệt tình. Đức và Pháp đã thành lập một nhóm điều hành hạt nhân để bắt đầu hợp tác cụ thể ngay trong năm nay, bao gồm việc các lực lượng thông thường của Đức tham gia vào diễn tập hạt nhân của Pháp.

Trên mạng xã hội X, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk tuyên bố: "Chúng tôi đang cùng với những người bạn của mình vũ trang để kẻ thù sẽ không bao giờ dám tấn công chúng ta".

Pháp khẳng định các bước đi này hoàn toàn minh bạch với chính quyền Mỹ và mang tính bổ trợ cho sứ mệnh của NATO.

Xem thêm

Cháy rừng Indonesia làm gián đoạn hơn 2.600 chuyến bay

Cháy rừng Indonesia làm gián đoạn hơn 2.600 chuyến bay

(CLO) Khói mù từ các vụ cháy rừng tại Indonesia đã ảnh hưởng đến hơn 2.600 chuyến bay nội địa và khiến 14 chuyến bay quốc tế liên quan đến Singapore bị hủy kể từ tháng 8, Bộ Giao thông Vận tải Indonesia cho biết hôm 20/10.

Bảng xếp hạng dân số đô thị toàn cầu: Jakarta soán ngôi Tokyo, TP.HCM lọt top 20

Bảng xếp hạng dân số đô thị toàn cầu: Jakarta soán ngôi Tokyo, TP.HCM lọt top 20

(CLO) Theo bảng xếp hạng toàn cầu về dân số đô thị vừa công bố, các thành phố có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới hiện tập trung chủ yếu ở châu Á và châu Phi. Đáng chú ý trong bức tranh đô thị hóa này, TP.HCM góp mặt ở vị trí thứ 20 trong danh sách các thành phố đông dân nhất toàn cầu.

500.000 người ở Gaza bị cắt viện trợ lương thực

500.000 người ở Gaza bị cắt viện trợ lương thực

(CLO) Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) thuộc Liên hợp quốc ngày 19/10 thông báo cắt giảm khoảng một phần ba viện trợ lương thực tại Dải Gaza do thiếu kinh phí, khiến khoảng 500.000 người Palestine mất quyền tiếp cận hỗ trợ thiết yếu khi mùa đông đến gần.

Cỡ chữ bài viết: