Chứng khoán 19/1 vẫn hứng khởi
Thị trường chứng khoán 19/1 là phiên giao dịch cuối cùng của năm Nhâm Dần 2022. Trong khi có nhiều ý kiến cho rằng nhà đầu tư đã rút tiền chờ ăn Tết nên thị trường sẽ ảm đạm, chỉ số VN-Index gây bất ngờ khi liên tục xanh sàn với thanh khoản được cải thiện.
Đóng cửa phiên chứng khoán 19/1, VN-Index dừng ở mức 1.108,08 điểm, tăng 9,8 điểm, tương đương 0,89%. VN30-Index tăng 6,2 điểm, tương đương 0,56% lên 1.121,92 điểm.
Toàn sàn TP.HCM có gần 618 triệu cổ phiếu, tương đương 11.730 tỷ đồng được giao dịch thành công. Số lượng mã tăng giá áp đảo khi lên tới 294 mã. Chỉ có 60 mã đứng giá và 119 mã giảm giá.
Chứng khoán 19/1 tại thị trường Việt Nam tiếp tục hứng khởi dưới sự dẫn dắt của cổ phiếu ngân hàng bất chấp Phố Wall tồi tệ nhất 1 tháng. Ảnh minh họa
Nhóm VN30 ghi nhận 217 triệu cổ phiếu, tương đương 5.786 tỷ đồng được trao tay. Có tới 18 mã giảm giá, 5 mã đứng giá và 7 mã giảm giá.
Cổ phiếu ngân hàng tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt thị trường. VCB tăng 3.000 đồng/CP, tương đương 3,3% lên 93.000 đồng/CP. BID tăng 850 đồng/CP, tương đương 1,9% lên 45.950 đồng/CP. ACB tăng 500 đồng/CP, tương đương 2% lên 26.000 đồng/CP. TPB tăng 400 đồng/CP, tương đương 1,7% lên 24.000 đồng/CP.
Ở chiều ngược lại, một số blue-chips lại có xu hướng kéo lùi thị trường. Sau khi Hòa Phát công bố thua lỗ, cổ phiếu HPG giảm 550 đồng/CP, tương đương 2,5% xuống 21.150 đồng/CP. KDH giảm 200 đồng/CP xuống 27.600 đồng/CP. NVL giảm 100 đồng/CP xuống 14.050 đồng/CP. PDR giảm 150 đồng/CP xuống 14.150 đồng/CP.
Trên sàn Hà Nội, đà đi lên thậm chí còn mạnh hơn một chút. HNX-Index tăng 2,14 điểm, tương đương 0,98% lên 219,87 điểm. HNX30-Index tăng 5,41 điểm, tương đương 1,45% lên 378,94 điểm. Thanh khoản trên sàn Hà Nội cũng tăng vọt khi có tới gần 71 triệu cổ phiếu, tương đương 1.024 tỷ đồng giao dịch thành công.
Điểm số tăng mạnh đi kèm thanh khoản được cải thiện là dấu hiệu quan trọng hứa hẹn những phiên giao dịch đầu năm mới đầy hứng khởi.
Phố Wall tồi tệ nhất 1 tháng
Đáng chú ý nhất chính là VN-Index tăng điểm trong bối cảnh chứng khoán Phố Wall vừa trải qua một phiên giao dịch tồi tệ nhất 1 tháng. Thông tin này khiến cho thị trường châu Á – Thái Bình Dương phân hóa mạnh mẽ.
Cụ thể, theo CNBC, cổ phiếu ở châu Á-Thái Bình Dương giao dịch hỗn hợp vào thứ Năm sau khi theo dõi các khoản lỗ trên Phố Wall.
Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 giao dịch giảm 1,44%, đóng cửa ở mức 26.405,23 và Topix kết thúc giảm 1% ở mức 1.915,62 sau khi Nhật Bản ghi nhận một khoản thâm hụt thương mại khác trong tháng 12, một ngày sau khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản khiến thị trường ngạc nhiên khi giữ nguyên biên độ dung sai của đường cong lợi suất. Đồng yên hiện đứng ở mức 128,14 so với đô la Mỹ.
Chỉ số Kospi của Hàn Quốc nhích 0,51% lên 2.380,34 trong khi Kosdaq tăng 0,16% lên 712,89. Chỉ số S&P/ASX 200 của Australia tăng 0,57% lên 7.435,3.
Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông giảm 0,48%. Shanghai Composite của Trung Quốc đại lục tăng 0,49% lên 3.240,28 và Shenzhen Component tăng 0,87% lên 11.913,26.
Hồng Kông và Úc dự kiến sẽ công bố tỷ lệ thất nghiệp lần lượt cho tháng 12 và tháng 10 đến tháng 12.
Trước đó, tại Phố Wall, các chỉ số chứng khoán lớn lao dốc, với S&P 500 ghi nhận ngày tồi tệ nhất trong hơn một tháng.
Trong khi đó, ngay từ giờ mở cửa, chứng khoán châu Âu đã chìm trong sắc đỏ. Stoxx 600 toàn châu Âu đã giảm 0,6% vào đầu phiên giao dịch, với cổ phiếu dầu khí giảm 1,9% dẫn đến thua lỗ khi hầu hết các lĩnh vực và thị trường chứng khoán chính đều chìm trong sắc đỏ.