Phát động và tiếp nhận hiến tặng hiện vật Bảo tàng Báo chí Việt Nam

Thứ sáu, 03/04/2015 08:16 AM - 0 Trả lời

Phát động và tiếp nhận hiến tặng hiện vật Bảo tàng Báo chí Việt Nam

(Congluan.vn) - Ngày 20/12, tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam (HNBVN) đã tổ chức Lễ phát động hiến tặng hiện vật cho Bảo tàng Báo chí Việt Nam và tiếp nhận hiện vật đợt đầu, nhằm chuẩn bị cho sự ra đời của Bảo tàng Báo chí Việt Nam vào năm 2015.
Thay mặt lãnh đạo HNBVN, đồng chí Hà Minh Huệ- Phó Chủ tịch Thường trực đã chính thức phát động và tiếp nhận đợt đầu hơn 150 hiện vật có giá trị của 11 nhà báo, gia đình nhà báo trong cả nước. Trong đó, nhiều hiện vật có giá trị của các nhà báo lão thành như: nhà báo Phan Quang- nguyên Chủ tịch HNBVN, nguyên Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; cố nhà báo Hoàng Tùng- nguyên Chủ tịch HNBVN, nguyên Tổng biên tập Báo Nhân Dân; cố nhà báo Đào Tùng- nguyên Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HNBVN, nguyên Tổng Giám đốc TTXVN; cố nhà báo Trần Công Mân- nguyên TBT báo Quân đội Nhân dân, nguyên Phó Tổng Thư kí Thường trực HNBVN…
Tại buổi lễ, đồng chí Hà Minh Huệ đã tiếp nhận hiện vật, trao Giấy chứng nhận cho người hiến tặng, đại diện người hiến tặng. Đồng chí Hà Minh Huệ cảm ơn các nhà báo, cá nhân, tổ chức đã tích cực, đi đầu hiến tặng những hiện vật quý giá cho Bảo tàng; cam kết những hiện vật, tư liệu quý giá này sẽ được trưng bày và gìn giữ một cách an toàn, trân trọng.
 
 Báo Công luận
 Đồng chí Hà Minh Huệ tiếp nhận hiện vật và trao giấy chứng nhận
của HNBVN cho nhà báo lão thành Phan Quang.
 
Dự thảo Đề án xây dựng Bảo tàng Báo chí Việt Nam được khởi động từ năm 2008. Sau 5 lần chỉnh sửa, Đề án đã được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chính thức đồng ý về chủ trương đưa vào quy hoạch tổng thể hệ thống bảo tàng Quốc gia. Song song với việc hoàn thiện dự thảo Đề án, HNBVN đã triển khai kế hoạch sưu tầm hiện vật cho bảo tàng. HNBVN xác định Bảo tàng Báo chí Việt Nam được xây dựng với mục tiêu vừa là nơi bảo tồn, phát huy truyền thống của báo chí Việt Nam, vừa là nơi sinh hoạt, trao đổi nghiệp vụ của hội viên nhà báo. Bảo tàng sẽ là nơi lưu giữ, phát huy giá trị của di sản báo chí Việt Nam; nơi ghi nhận, tôn vinh sự đóng góp của báo chí và các nhà báo cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần vào việc giáo dục truyền thống dân tộc cho mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ… Bảo tàng Báo chí Việt Nam cũng là nơi để các tầng lớp nhân dân, các nhà khoa học, các nhà báo trong và ngoài nước tìm hiểu, nghiên cứu lịch sử báo chí Việt Nam, là một địa chỉ văn hoá, điểm tham quan, du lịch cho khách trong nước và nước ngoài.
Với vai trò là Thường trực Hội đồng cố vấn của Bảo tàng nhà báo Lê Quốc Trung- nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cho biết: việc sưu tầm tài liệu, hiện vật là công việc khó khăn, không giới hạn về thời gian, số lượng và sẽ được tiến hành liên tục trong nhiều năm. Việc xây dựng lý lịch hiện vật, tài liệu khoa học được thực hiện theo đúng quy chuẩn của bảo tàng Quốc gia…
Thay mặt các nhà báo và đại diện gia đình nhà báo đã hiến tặng hiện vật đợt đầu, Nhà báo Phan Quang rất xúc động và đánh giá cao ý nghĩa của việc xây dựng Đề án và gợi ý nhiều nội dung, cách thức về sưu tầm, bảo quản và phát huy giá trị của những hiện vật đã và sẽ được hiến tặng cho Bảo tàng Báo chí Việt Nam.
Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức triển khai xây dựng Bảo tàng đã giao nhiệm vụ cho Nhà Văn hoá - HNBVN phối hợp với Văn phòng Hội làm đầu mối sưu tầm, tiếp nhận và lưu giữ hiện vật. Các cấp Hội, cơ quan báo chí, tổ chức, cá nhân… có hiện vật hiến tặng cho Bảo tàng có thể trực tiếp hoặc liên hệ với Nhà Văn hoá HNBVN. Hội Nhà báo Việt Nam hy vọng tiếp tục nhận được sự hưởng ứng, hiến tặng của các nhà báo, cá nhân, tập thể quan tâm đến việc lưu giữ, phát triển những giá trị đích thực của báo chí Việt Nam…
Ngọc Lành

Tin khác

Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

(CLO) Tối 25/4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”, chương trình là dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, hướng tới kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV2.

Công tác hội
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

(CLO) Được biết đến không chỉ là một vị tướng lừng danh có sức ảnh hưởng sâu rộng đến lịch sử Việt Nam và thế giới thời hiện đại, Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn là một nhà báo xuất sắc với ngòi bút chiến đấu mạnh mẽ.

Công tác hội
Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

(CLO) Chiều 25/4, Ban Kiểm tra (Hội Nhà báo Việt Nam) đã làm việc với Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại nhằm nhìn nhận, đánh giá công tác Hội năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Công tác hội
Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

(CLO) Chiều 22/4 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đã chủ trì cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia do ông Sihono, Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Công tác hội
Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

(CLO) Sáng 19/4, Liên Chi hội nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Công tác hội