Phát hành bộ tem đặc biệt “50 năm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị"

(CLO) Sáng ngày 29/4, tại Thành cổ Quảng Trị, Bộ Thông tin và Truyền thông cùng UBND tỉnh Quảng Trị đã tổ chức lễ phát hành bộ tem đặc biệt "50 năm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị (1972 – 2022)". Buổi lễ có sự tham dự của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Cùng tham dự buổi lễ còn có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương; Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành và tỉnh Quảng Trị.

phat hanh bo tem dac biet 50 nam bao ve thanh co quang tri hinh 1

Lễ phát hành bộ tem "50 năm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị (1972 – 2022)".

Thành cổ Quảng Trị - tòa thành nằm bên dòng sông Thạch Hãn, được xây dựng vào năm 1809 và được hoàn thiện vào năm 1837. Nơi đây không chỉ là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh Quảng Trị, mà còn có vị trí quan trọng trong lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

Mùa hè năm 1972 (từ 28/6 đến 16/9), nơi đây đã diễn ra Cuộc chiến đấu 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị đầy bi tráng, đi vào lịch sử như bản hùng ca bất tử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam.

Nhằm tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ đã anh dũng ngã xuống để bảo vệ Tổ quốc và ôn lại một trong những trang sử hào hùng của dân tộc, góp phần giáo dục truyền thống văn hóa, lịch sử cho thế hệ trẻ, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND tỉnh Quảng Trị phát hành bộ tem “50 năm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị (1972-2022)”. 

Bộ tem “50 năm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị (1972 – 2022)” được thiết kế cô đọng với hình tượng chính được đặt trong lòng cụm hoa đăng lớn, tái hiện quang cảnh những người lính giải phóng đang bảo vệ Thành Cổ trong mưa bom, bão đạn để giành độc lập, thống nhất đất nước. Bên cạnh là biểu tượng cụm hoa đăng nhỏ nâng niu Đài tưởng niệm Thành cổ Quảng Trị, thể hiện lòng biết ơn của người dân Việt Nam đối với các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống nơi đây. Nền tem là cánh chim hòa bình đang tung bay trên bầu trời xanh như chắp cánh cho sự hội nhập quốc tế, phát triển bền vững của tỉnh Quảng Trị ngày nay.

Với tông màu mạnh mẽ, mang tính biểu đạt cao, bộ tem như thước phim lịch sử, ghi lại một thời oai hùng, lẫm liệt của dân tộc cùng những chiến tích lừng lẫy của quân và dân ta. Tất cả đã đi vào lịch sử dân tộc Việt Nam như một huyền thoại về lòng yêu nước nồng nàn, khí phách quật cường, tinh thần bất khuất trong cuộc chiến đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Bộ tem có khuôn khổ 46 x 31(mm), gồm 1 mẫu giá mặt 4.000đ do họa sĩ Nguyễn Du (Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam) thiết kế trên mạng lưới bưu chính từ 29/4/2022 đến 31/12/2023.

Phát biểu tại chương trình, ông Hoàng Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị khẳng định việc phát hành bộ tem “50 năm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị (1972 – 2022)” có ý nghĩa quan trọng trong việc tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về tầm vóc, ý nghĩa của sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu, bảo vệ Thành Cổ; thể hiện sự tri ân sâu sắc đến các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Trước đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang cùng các thành viên trong đoàn công tác đã dâng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm Thành cổ Quảng Trị; bày tỏ lòng tri ân sâu sắc và ghi nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ đã làm nên những chiến công hào hùng, góp phần giáo dục truyền thống đấu tranh bất khuất cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.

Xem thêm

Đàm phán bán tín chỉ các-bon rừng ngay trong tháng 6/2026

Đàm phán bán tín chỉ các-bon rừng ngay trong tháng 6/2026

(CLO) Sau khi Nghị định quy định về dịch vụ hấp thụ và lưu giữ các-bon của rừng được ban hành, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiến hành đàm phán về Hợp đồng mua bán giảm phát thải với Tổ chức tăng cường tài chính lâm nghiệp ngay trong tháng 6/2026.

Đề xuất Khu kinh tế ven biển 75.000ha, tạo cực tăng trưởng mới cho tỉnh Lâm Đồng

Đề xuất Khu kinh tế ven biển 75.000ha, tạo cực tăng trưởng mới cho tỉnh Lâm Đồng

(CLO) Làm việc với tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhấn mạnh vai trò đặc biệt của khu vực ven biển trong chiến lược phát triển mới, đồng thời đề nghị địa phương sớm hoàn thiện quy hoạch, tháo gỡ các điểm nghẽn để tạo động lực tăng trưởng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Hà Nội nghiên cứu xây dựng một phường, xã xã hội chủ nghĩa

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Hà Nội nghiên cứu xây dựng một phường, xã xã hội chủ nghĩa

(CLO) Ngày 4/5, tại Trụ sở Hội đồng nhân dân phường Ô Chợ Dừa (thành phố Hà Nội), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp xúc cử tri 10 phường (thuộc đơn vị bầu cử số 1), báo cáo kết quả Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI và lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri thành phố Hà Nội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri thành phố Hà Nội

Sáng 4/5/2026, tại Trụ sở Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường Ô Chợ Dừa (thành phố Hà Nội), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri các phường: Ô Chợ Dừa, Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Kim Liên, Láng, Cửa Nam và Văn Miếu - Quốc Tử Giám, báo cáo kết quả Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Cắt giảm mạnh thủ tục hành chính trong 4 lĩnh vực 'nóng', thúc đẩy tăng trưởng 2 con số

Cắt giảm mạnh thủ tục hành chính trong 4 lĩnh vực 'nóng', thúc đẩy tăng trưởng 2 con số

(CLO) Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo rà soát cắt giảm mạnh thủ tục hành chính trong 4 lĩnh vực: Phòng cháy chữa cháy; Thành lập và hoạt động khu công nghiệp, cụm công nghiệp; Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và Cấp phép xây dựng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng "2 con số".
Việt Nam – Nhật Bản: Làm sâu sắc hợp tác trụ cột kinh tế, bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng

Việt Nam – Nhật Bản: Làm sâu sắc hợp tác trụ cột kinh tế, bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng

(CLO) Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae nhất trí làm sâu sắc hơn hợp tác kinh tế là trụ cột chính của quan hệ thông qua hợp tác thương mại, đầu tư, ODA, góp phần bảo đảm vững chắc an ninh kinh tế, an ninh năng lượng và nông nghiệp bền vững.
Cỡ chữ bài viết: