Phát hiện thi thể người đàn ông sau vụ cháy rừng ở Huế

(CLO) Quá trình khống chế, dập tắt ngọn lửa vụ cháy rừng tràm ở xã Phú Vinh (TP. Huế), lực lượng chức năng phát hiện thi thể người đàn ông.

Ngày 5/9, thông tin từ Bộ đội Biên phòng thành phố Huế, đơn vị đang phối hợp với lực lượng chức năng điều tra nguyên nhân vụ cháy rừng sản xuất xảy ra tại xã Phú Vinh (TP. Huế). Trong khu vực xảy ra đám cháy, lực lượng chức năng phát hiện thi thể một người đàn ông.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h45 ngày 4/9, đám cháy bùng phát tại rừng tràm sản xuất thuộc thôn 6, xã Phú Vinh của gia đình ông T.S (sinh năm 1964) và ông T.M (sinh năm 1955).

z6978439038477_d4dd8818d22a32b1b5f5b9c7c4e47566.jpg
Lực lượng chức năng khống chế vụ cháy rừng tràm sản xuất ở xã Phú Vinh (TP. Huế). Ảnh Mai Trang

Ngay sau khi nhận tin báo, Đồn Biên phòng Vinh Xuân (Bộ đội Biên phòng TP. Huế) đã huy động lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương và người dân tham gia dập lửa. Đến khoảng 20h cùng ngày, ngọn lửa được khống chế hoàn toàn, diện tích bị ảnh hưởng khoảng 1ha.

Trong lúc kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một thi thể, được xác định ban đầu là ông T.M. Hiện Bộ đội Biên phòng TP. Huế đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: