Các nhà chức trách tin rằng đã gần một năm trôi qua kể từ khi người phụ nữ 49 tuổi này qua đời, với lý do thi thể của cô gần như đã bị phân hủy hoàn toàn và thực tế là người ta thấy cô mặc quần áo mùa đông.
Khu phi quân sự (DMZ) ngăn cách hai miền Triều Tiên. Ảnh: AFP
Theo cảnh sát quận Yangcheon hôm thứ Ba (25/10), thi thể của cô được phát hiện vào ngày 19 tháng 10 bởi một quan chức của Tổng công ty Nhà ở và Cộng đồng Seoul khi ông này tìm cô để nói về việc gia hạn hợp đồng thuê nhà.
Vị quan chức sau đó đã mở cửa căn hộ của cô, nơi ông phát hiện ra thi thể. Cảnh sát dự định tiến hành khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân cái chết của cô. Họ cho biết cô không có thành viên gia đình nào ở Hàn Quốc .
Theo Bộ Thống nhất, người phụ nữ này đến Hàn Quốc năm 2002 sau khi trốn khỏi Triều Tiên. Sau đó, cô bắt đầu làm việc tại Korea Hana Foundation, một tổ chức hỗ trợ những người Triều Tiên tái định cư ở quốc gia láng giềng. Cô từng được một số phương tiện truyền thông đưa tin là một trường hợp tái định cư thành công.
Nhưng các đồng nghiệp cũ của cô cho biết họ đã mất liên lạc với cô sau khi cô bỏ việc vào năm 2017. Phát biểu với các phóng viên, một quan chức tại Bộ Thống nhất của Hàn Quốc bày tỏ sự tiếc nuối về vụ việc và hứa sẽ cải thiện hệ thống tìm hiểu những người Triều Tiên cần giúp đỡ.
Nhìn chung, những người đào tẩu Triều Tiên cho biết họ đang sống khá tốt ở Hàn Quốc. Theo một cuộc khảo sát do Bộ Thống nhất của Hàn Quốc thực hiện vào năm 2021, hơn 76% người được hỏi cho biết họ “rất hài lòng” hoặc “hài lòng” với cuộc sống của mình ở đây.
Tuy nhiên, những người chọn “không hài lòng” cho biết việc “không có gia đình” là lý do lớn nhất (29,8%) dẫn đến sự không hài lòng của họ.
Trong nhiều trường hợp, những người đào tẩu Triều Tiên vẫn giữ liên lạc với gia đình của họ ở quê nhà. Trong một cuộc khảo sát khác do Trung tâm Cơ sở dữ liệu về Nhân quyền Triều Tiên thực hiện gần đây, 21,8% người được hỏi cho biết họ liên lạc với gia đình hoặc bạn bè ở Triều Tiên trong năm nay, trong đó có 17,8% nói rằng họ đã gửi tiền về cho gia đình.
Bộ trưởng Thống nhất của Hàn Quốc, Kwon Young-se, đã hứa cải thiện nhân quyền cho tất cả người dân Triều Tiên, bao gồm cả những người đang gặp khó khăn trong việc thích nghi với xã hội và cuộc sống ở Hàn Quốc.
Hoàng Hải (theo KT, SCMP)