Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân làm việc tại tỉnh Đồng Nai

(CLO) Ngày 24/3, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đến dâng hương tại Đền thờ Liệt sỹ, thăm, tặng quà các Mẹ Việt nam Anh hùng, cựu chiến binh, gia đình chính sách và làm việc với lãnh đạo UBND huyện Xuân Lộc (Đồng Nai); thăm, động viên, chúc mừng cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn 302 - Quân khu 7 nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng lãnh đạo Quân khu 7, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai và huyện Xuân Lộc thành kính dâng hương tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng Liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, hiện đang yên nghỉ trên quê hương Xuân Lộc anh hùng.

Sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch nước đã thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng Đỗ Thị Miên, Nguyễn Thị Bê, Trần Thị Kim Vệ; thăm, động viên và tặng quà đại diện 30 gia đình người có công với cách mạng ở huyện Xuân Lộc.

Tại đây, Phó Chủ tịch nước thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước ân cần thăm hỏi, gửi lời tri ân và chúc mừng tốt đẹp nhất tới các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thân nhân các gia đình có công với Cách mạng.

pho chu tich nuoc vo thi anh xuan lam viec tai tinh dong nai hinh 1

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dâng hương tại Đền thờ Liệt sĩ huyện Xuân Lộc (Đồng Nai).

Phó Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng về thăm huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, nơi đã lập nên nhiều chiến công, thành tích trong kháng chiến và công cuộc đổi mới, góp phần vào chiến thắng, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và công cuộc đổi mới.

Phó Chủ tịch nước chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Nai, huyện Xuân Lộc  đã đạt được những thành tựu ấn tượng trong thời gian qua. Đồng thời cho rằng, Đồng Nai nằm ở vị trí chiến lược của Vùng Đông Nam Bộ, nơi có nhiều tiềm năng, lợi thế để trở thành một vùng động lực phát triển của đất nước và của Vùng.

Đồng Nai có hệ thống giao thông kết nối, hệ thống cảng, logistics đồng bộ; hiện đã có 32 khu công nghiệp, thu hút các doanh nghiệp, nhà đầu tư đến từ 35 quốc gia và vùng lãnh thổ. Năm 2024, thu ngân sách của Đồng Nai đạt hơn 62.000 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 40 tỷ USD…

pho chu tich nuoc vo thi anh xuan lam viec tai tinh dong nai hinh 2

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chụp hình lưu niệm cùng lãnh đạo huyện Xuân Lộc và tỉnh Đồng Nai tại Đền thờ Liệt sĩ huyện Xuân Lộc.

Cùng với phát triển kinh tế, huyện Xuân Lộc và tỉnh Đồng Nai đã chú trọng chăm lo công tác đền ơn, đáp nghĩa đối với các đối tượng chính sách. Tỉnh hiện có hơn 16.000 người đang hưởng trợ cấp thường xuyên hằng tháng theo chế độ, trong đó có các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương, bệnh binh, gia đình chính sách.

Phó Chủ tịch nước đề nghị, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai tiếp tục chăm lo cho các đối tượng chính sách; chú ý quan tâm đến người lao động đến từ các tỉnh, thành khác đang sinh sống và làm việc trên địa bàn. Trong thời gian tới, tỉnh cần quyết liệt hơn nữa, thực hiện ba nhóm nhiệm vụ chính, trong đó có việc thực hiện thắng lợi nghị quyết và chủ trương của Trung ương trong phát triển kinh tế, quyết tâm đạt mức tăng trưởng trên 8%; thực hiện tốt việc tinh gọn tổ chức, sắp xếp địa giới hành chính để xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đạt mục tiêu đề ra giai đoạn 2025 - 2030.

Phó Chủ tịch nước tin tưởng, ngày 30/4/1975, huyện Xuân Lộc và tỉnh Đồng Nai cùng cả nước bước vào kỷ nguyên độc lập, tự do, hòa bình, thống nhất, thì ngày 30/4/2025 huyện bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Năm 2025 là năm có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp. Do đó, Đồng Nai quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nghị quyết, kế hoạch đặt ra.

pho chu tich nuoc vo thi anh xuan lam viec tai tinh dong nai hinh 3

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng tại huyện Xuân Lộc (Đồng Nai).

Chủ tịch UBND huyện Xuân Lộc Nguyễn Thị Cát Tiên cho biết, những năm qua, đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện đã phát huy tốt truyền thống đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đề ra, đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Huyện Xuân Lộc đang quản lý 2.345 hồ sơ người có công với cách mạng, trong đó, có 3 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống, 415 thương binh, 149 bệnh binh, 837 liệt sỹ. Số lượng người có công với cách mạng và thân nhân người có công thực hiện chi trả hằng tháng là 920 người.

Các chính sách, chế độ đối với người có công với cách mạng được huyện thực hiện đầy đủ, kịp thời; chi trả trợ cấp hằng tháng cho 10.040 lượt người mỗi năm, kinh phí thực hiện  hơn 201 tỷ đồng; chi trả 2.105 lượt người có công điều dưỡng tại gia đình, kinh phí hơn 2,7 tỷ đồng.

pho chu tich nuoc vo thi anh xuan lam viec tai tinh dong nai hinh 4

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà các cựu chiến binh, gia đình chính sách tại huyện Xuân Lộc (Đồng Nai).

Toàn huyện có 65 cơ quan, đơn vị hành chính, hành chính sự nghiệp khối đảng, nhà nước, đoàn thể nhận phụng dưỡng 70 gia đình người có công với cách mạng khó khăn, với mức phụng dưỡng từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/gia đình/tháng, nguồn kinh phí do cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đóng góp, trực tiếp thăm hỏi hằng tháng…

Cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đến thăm, động viên và chúc mừng cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn 302 - Quân khu 7.

Xem thêm

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

(CLO) Sáng 18/6, diễn ra lễ khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Bùi Thị Minh Hoài.

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

(CLO) Về đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc lưu ý trong quá trình nghiên cứu cần tính toán, đánh giá đầy đủ hiệu quả đầu tư, hạch toán kinh tế xã hội, chỉ đầu tư khi dự án có hiệu quả cụ thể và phải xác định được khả năng thu hồi vốn.

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, trong đó có tổng mức đầu tư, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu rà soát kỹ lưỡng đơn giá, định mức, chi phí; làm rõ chi phí tăng do điều chỉnh khối lượng, tăng do thay đổi định mức, đơn giá… bảo đảm tính đúng, tính đủ, phù hợp với quy định và điều kiện của Việt Nam; kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư…

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng tin tưởng cộng đồng người Việt Nam tại Nga sẽ tiếp tục là lực lượng tiên phong trong việc tăng cường giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học- công nghệ và giáo dục giữa hai nước; là cầu nối vững chắc góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nga.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tầm nhìn 100 năm tới phải tiếp tục thể hiện khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tầm nhìn 100 năm tới phải tiếp tục thể hiện khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam

(CLO) Chiều 17/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930 - 2030), định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030 - 2130) và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Ban Chỉ đạo) đã chủ trì buổi làm việc với Thường trực Ban Chỉ đạo.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Ưu tiên ODA cho các dự án lớn, khoản vay lớn

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Ưu tiên ODA cho các dự án lớn, khoản vay lớn

(CLO) Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu khi xem xét đề xuất các khoản vay ODA thì phải quan tâm đến chất lượng khoản vay; phải đánh giá, tính toán đầy đủ hiệu quả dự án gắn với lãi suất vay và các chi phí liên quan, đặc biệt là hiệu quả về tài chính. Tập trung ưu tiên ODA cho các dự án lớn, các khoản vay lớn và ưu tiên các khoản vay hỗ trợ ngân sách.

Đại hội VIII Hội Cựu chiến binh Việt Nam: Vững truyền thống, viết tiếp bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ

Đại hội VIII Hội Cựu chiến binh Việt Nam: Vững truyền thống, viết tiếp bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ

(CLO) Với chủ đề “Phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới, xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031 đã chính thức khai mạc ngày 17/6, tại Hà Nội.

Cỡ chữ bài viết: