Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng TP. Bắc Ninh

Thứ năm, 08/08/2024 06:29 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tối 7/8, tại Quảng trường Trung tâm văn hóa Kinh Bắc, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng TP. Bắc Ninh (8/8/1954-8/8/2024). Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh dự và tặng hoa chúc mừng.

pho chu tich quoc hoi nguyen thi thanh du le ky niem 70 nam ngay giai phong tp bac ninh hinh 1

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tặng hoa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP. Bắc Ninh.

Đọc diễn văn kỷ niệm, Bí thư Thành ủy TP. Bắc Ninh Tạ Đăng Đoan nhấn mạnh, 70 năm trước, ngày 8/8/1954, những quân lính viễn chinh cuối cùng của thực dân Pháp đã rút khỏi thị xã Bắc Ninh sau hơn 5 năm tái chiếm đóng, thị xã Bắc Ninh hoàn toàn giải phóng.

Đây là một mốc son trong lịch sử xây dựng và phát triển của TP. Bắc Ninh, đánh dấu bước ngoặt có ý nghĩa to lớn, mở ra thời kỳ phát triển mới, nhân dân lao động được làm chủ vận mệnh của mình, phấn khởi bước vào xây dựng xã hội mới - xã hội chủ nghĩa.

pho chu tich quoc hoi nguyen thi thanh du le ky niem 70 nam ngay giai phong tp bac ninh hinh 2

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Sau gần 30 năm từ khi tỉnh Bắc Ninh được tái lập (1/1/1997), thành phố trở lại với vị trí là đô thị trung tâm của tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã đoàn kết, chung sức, đồng lòng, khai thác tiềm năng, lợi thế, bám sát định hướng và quy hoạch, không ngừng đổi mới, năng động, sáng tạo, đưa TP. Bắc Ninh từ một đô thị nhỏ bé, hạ tầng thấp kém, kinh tế thiếu thốn, đời sống nhân dân nhiều khó khăn, đã chuyển mình mạnh mẽ, bứt phá vươn lên, đạt được nhiều dấu ấn đáng tự hào.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố luôn duy trì ở mức cao; cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh theo hướng kinh tế đô thị, tỷ trọng thương mại - dịch vụ, công nghiệp - xây dựng hiện nay chiếm trên 97%.

pho chu tich quoc hoi nguyen thi thanh du le ky niem 70 nam ngay giai phong tp bac ninh hinh 3

Bí thư Thành ủy TP. Bắc Ninh Tạ Đăng Đoan phát biểu tại buổi lễ.

Những năm gần đây, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn trung bình đạt hơn 5.000 tỷ đồng/năm; thu ngân sách thành phố đạt trên 3.500 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người bình quân hơn 140 triệu đồng/năm. Không gian đô thị được quy hoạch và phát triển theo hướng bền vững. Hạ tầng đô thị được đầu tư mạnh mẽ, hàng loạt các công trình có tầm vóc về quy mô, tính hiện đại và là điểm nhấn kiến trúc được đầu tư, đưa vào sử dụng.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được thực hiện toàn diện trên các mặt. Đảng bộ thành phố nhiều năm liền được đánh giá là "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ". Lĩnh vực giáo dục - đào tạo giữ vững là đơn vị lá cờ đầu của tỉnh, xứng danh với truyền thống quê hương khoa bảng. An sinh xã hội được đặc biệt quan tâm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,26%.

Trong gần 15 năm, từ 2005 đến 2017, TP. Bắc Ninh đã 3 lần được nâng loại đô thị (năm 2005, được công nhận là đô thị loại III; năm 2014 là đô thị loại II; năm 2017 trở thành 1 trong 16 đô thị loại I của cả nước). Thành phố mở rộng địa giới hành chính lên gấp 3 lần, đưa tỷ lệ đô thị đạt 100%.

Từ một "thị xã nhỏ bé, khó khăn", đã chuyển mình mạnh mẽ trở thành một địa phương phát triển năng động, một đô thị có hạ tầng tương đối đồng bộ, văn minh, hiện đại, giàu bản sắc văn hóa, hướng tới kinh tế tri thức và đô thị thông minh, có hoạt động kinh tế sôi động, đời sống nhân dân ở mức cao, nằm trong nhóm đầu khu vực vùng Thủ đô Hà Nội và cả nước.

Bí thư Thành ủy TP. Bắc Ninh Tạ Đăng Đoan xúc động, kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố luôn ghi nhớ và biết ơn các Anh hùng, Liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, quê hương; nhớ ơn các Mẹ Việt Nam Anh hùng; tri ân sâu sắc các thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh, thanh niên xung phong, dân công, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng... góp phần xứng đáng cho sự nghiệp kháng chiến, giải phóng TP. Bắc Ninh.

pho chu tich quoc hoi nguyen thi thanh du le ky niem 70 nam ngay giai phong tp bac ninh hinh 4

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn khẳng định, trong suốt quá trình 70 năm xây dựng và phát triển; đặc biệt, trong sự nghiệp đổi mới, từ khi tỉnh Bắc Ninh được tái lập (1/1/1997) cho đến nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Bắc Ninh đã đoàn kết, chung sức, đồng lòng, vượt qua khó khăn, thử thách; khai thác tiềm năng, thế mạnh; chủ động đổi mới, tranh thủ thời cơ; ra sức thi đua đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh; đối ngoại mở rộng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh.

"Tỉnh Bắc Ninh đang nỗ lực phấn đấu trở thành đô thị loại I vào năm 2027 và thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030. Trong đó, xác định Thành phố Bắc Ninh là đô thị hạt nhân của đô thị lõi, là quận trung tâm và là một cực tăng trưởng vùng, đảm bảo liên kết, thúc đẩy phát triển giữa các chùm, chuỗi đô thị trong tỉnh và vùng thủ đô Hà Nội.

Để hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, tôi đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, nhân dân thành phố nhận thức sâu sắc vai trò, vị thế “đầu tầu” “bứt phá” “động lực” của Thành phố trong tiến trình xây dựng và phát triển tỉnh Bắc Ninh"- Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh.

Tại buổi lễ cũng diễn ra Chương trình nghệ thuật đặc biệt, với chủ đề “Thành phố Bắc Ninh - Khát vọng tỏa sáng”; màn trình diễn Drone light kết hợp pháo bông nghệ thuật thể hiện niềm tin và khát vọng vươn tới ngày mai tươi sáng của thành phố trẻ Bắc Ninh anh hùng.

pho chu tich quoc hoi nguyen thi thanh du le ky niem 70 nam ngay giai phong tp bac ninh hinh 5

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh thăm, tặng quà Mẹ Việt nam Anh hùng Nguyễn Thị Ngần.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Bắc Ninh, chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã tới thăm, tặng quà Mẹ Việt nam Anh hùng Nguyễn Thị Ngần và cán bộ tiền khởi nghĩa Vũ Quang tại phường Vũ Linh, TP. Bắc Ninh; dự lễ khởi công Công trình Hồ điều hoà Phúc Ninh, TP. Bắc Ninh.

Trần Anh

Bình Luận

Tin khác

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thăm hỏi đồng bào, chiến sỹ bị ảnh hưởng bởi bão số 3

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thăm hỏi đồng bào, chiến sỹ bị ảnh hưởng bởi bão số 3

(CLO) Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung cao độ triển khai các kế hoạch, phương án khắc phục hậu quả bão số 3 với 5 mục tiêu như Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo.

Tin tức
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị tỉnh Phú Thọ nghiên cứu cấm cầu Trung Hà

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị tỉnh Phú Thọ nghiên cứu cấm cầu Trung Hà

(CLO) Chiều ngày 9/9, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cùng một số lãnh đạo Uỷ ban của Quốc hội đã đến hiện trường vụ sập cầu Phong Châu (tỉnh Phú Thọ) để kiểm tra, chỉ đạo các lực lượng chức năng tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ các nạn nhân và phương tiện gặp nạn vụ sập cầu.

Tin tức
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc trực tiếp kiểm tra vụ sập cầu Phong Châu tại Phú Thọ

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc trực tiếp kiểm tra vụ sập cầu Phong Châu tại Phú Thọ

(CLO) Ngay sau khi cầu Phong Châu tại Phú Thọ bị sập, trưa ngày 9/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đã trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo hiện trường.

Tin tức
Bảo đảm tính 'vượt trước dẫn đường' trong phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2026-2030

Bảo đảm tính 'vượt trước dẫn đường' trong phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2026-2030

(CLO) Đối với phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2026-2030, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tiếp thu nội dung "ổn định để phát triển"; đổi mới tư duy phát triển đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực, bảo đảm tính vượt trước dẫn đường, bứt phá trong một số lĩnh vực, nhất là hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Tin tức
Thủ tướng chỉ đạo tập trung cứu hộ cứu nạn, khắc phục sự cố sập cầu Phong Châu

Thủ tướng chỉ đạo tập trung cứu hộ cứu nạn, khắc phục sự cố sập cầu Phong Châu

(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc cùng lãnh đạo các Bộ Quốc phòng, Công an, Giao thông vận tải, Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến ngay hiện trường để phối hợp với đồng chí Bí thư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ chỉ đạo kiểm tra, triển khai ngay công tác khắc phục sự cố sập nhịp cầu Phong Châu, tập trung công tác cứu hộ cứu nạn đối với những nạn nhân vụ sập cầu.

Tin tức