Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn gặp gỡ, tri ân các cựu chiến binh, chuyên gia Trung Quốc giúp Cách mạng Việt Nam

(CLO) Chiều 9/12, tại Đại sứ quán Việt Nam (Bắc Kinh, Trung Quốc), Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gặp mặt cựu chiến binh, chuyên gia Trung Quốc đã tham gia giúp đỡ Việt Nam trong các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Cùng tham dự chương trình có đồng chí Hà Vĩ, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam; Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Sao Mai; lãnh đạo các ban, bộ, ngành đang tham gia Đoàn công tác của Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn thăm Trung Quốc và đồng chủ trì phiên họp lần thứ 16 Ủy ban Chỉ đạo song phương Việt Nam - Trung Quốc.

pho thu tuong bui thanh son gap go tri an cac cuu chien binh chuyen gia trung quoc giup cach mang viet nam hinh 1

Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu tại cuộc gặp mặt.

Bày tỏ xúc động khi có dịp gặp gỡ các đồng chí cựu chiến binh, chuyên gia Trung Quốc, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh trong những năm tháng vô cùng gian khó nhưng rất đỗi vẻ vang khi hai đất nước, hai dân tộc sát cánh cùng nhau đấu tranh chống giặc ngoại xâm, các cựu chiến binh, chuyên gia đã đóng góp công sức, tuổi trẻ và cả xương máu của mình, chung tay làm nên sự thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Việt Nam. "Các đồng chí, các bác đã trực tiếp chứng kiến và góp phần xây dựng nên "mối tình thắm thiết Việt - Hoa, vừa là đồng chí, vừa là anh em". Thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam, tôi xin gửi tới các đồng chí, các bác, lời chào hữu nghị và lòng tri ân, kính trọng chân thành nhất", Phó Thủ tướng chia sẻ.

Trong công cuộc đấu tranh đầy cam go chống lại những thế lực thực dân, đế quốc hùng mạnh nhất thế giới, Việt Nam nhận được sự giúp đỡ to lớn của các nước xã hội chủ nghĩa anh em và bạn bè quốc tế, trong đó có Trung Quốc. Đảng, Chính phủ, Quân đội và nhân dân Trung Quốc không chỉ ủng hộ Việt Nam về mặt chính trị mà còn có sự hỗ trợ to lớn về vũ khí trang bị, vật chất hậu cần, kỹ thuật và đặc biệt là sự hỗ trợ về con người, là minh chứng rõ ràng nhất cho sự gắn bó máu thịt giữa hai Đảng, hai nước, hai quân đội.

Dẫn lại bài xã luận mang tên "Chúc mừng Trung Quốc, cảm ơn Trung Quốc, học tập Trung Quốc" của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn cho biết đây là khái quát rất sinh động về tình cảm hữu nghị sâu sắc của Việt Nam đối với Trung Quốc và cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị.

pho thu tuong bui thanh son gap go tri an cac cuu chien binh chuyen gia trung quoc giup cach mang viet nam hinh 2

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn thăm hỏi, tặng quà ông Trương Văn Bân, cựu chiến binh từng tham gia cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ của Việt Nam.

Với truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", Đảng, Nhà nước, nhân dân và Quân đội nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ, biết ơn sự giúp đỡ chí nghĩa, chí tình, to lớn và hiệu quả của Đảng, Chính phủ, Quân đội và nhân dân Trung Quốc trong những năm tháng đấu tranh giành độc lập dân tộc cũng như trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, phát triển đất nước.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng Việt Nam đang tích cực triển khai việc nâng cấp, tôn tạo, trùng tu các nghĩa trang liệt sĩ Trung Quốc giúp đỡ Cách mạng Việt Nam trong dịp này. Theo Phó Thủ tướng, đây là những hành động thiết thực, thể hiện truyền thống tốt đẹp "Ăn quả nhớ người trồng cây" của dân tộc Việt Nam hay như lời của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình "Không quên thuở ban đầu".

pho thu tuong bui thanh son gap go tri an cac cuu chien binh chuyen gia trung quoc giup cach mang viet nam hinh 3

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn tặng món quà biểu tượng nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Cũng tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hoàng Xuân Chiến đã trực tiếp mời các đồng chí cựu chiến binh, chuyên gia và thân nhân sang Việt Nam tham dự kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 Ngày hội Quốc phòng toàn dân. Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn mong các đồng chí cựu chiến binh, chuyên gia thu xếp thời gian thăm lại Việt Nam để chứng kiến những thành quả của Cách mạng Việt Nam mà chính họ đã chung tay vun đắp nên.

"Được gặp những đồng chí đã hy sinh cả tuổi thanh xuân, gác lại việc gia đình, khắc phục mọi khó khăn để giúp đỡ cách mạng Việt Nam, sự xúc động của chúng tôi không thể diễn tả bằng lời. Xin gửi tới các đồng chí lời tri ân từ tận đáy lòng và kính chúc các đồng chí sức khỏe, luôn dõi theo, tiếp tục có những đóng góp cho quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai Đảng, hai nước, hai quân đội, hướng tới Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, vì hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển của mỗi nước, khu vực và thế giới", Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn trân trọng bày tỏ.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn thăm "Thung lũng Silicon" của Trung Quốc

pho thu tuong bui thanh son gap go tri an cac cuu chien binh chuyen gia trung quoc giup cach mang viet nam hinh 4

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn và đoàn công tác của Việt Nam đến thăm Khu công nghiệp công nghệ cao Trung Quan Thôn, tại Thủ đô Bắc Kinh.

Trước đó, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn và đoàn công tác của Việt Nam đến thăm Khu công nghiệp công nghệ cao Trung Quan Thôn, tại Thủ đô Bắc Kinh; thăm khu triển lãm trung tâm đổi mới khoa học công nghệ quốc tế, nơi trưng bày hơn 400 thành tựu khoa hoc công nghệ của hơn 300 cơ quan nghiên cứu và doanh nghiệp Trung Quốc.

Trung Quan Thôn đã trở thành trung tâm lớn về trí tuệ nhân tạo (AI) và chất bán dẫn của Trung Quốc và được mệnh danh là "Thung lũng Silicon" của Trung Quốc.

Trung Quan Thôn là "bệ phóng" của 114 công ty khởi nghiệp khoa học-công nghệ và thu hút được 433 nhân tài trên khắp thế giới; 8 năm liền có chỉ số phát triển khoa học-công nghệ hàng đầu thế giới; đứng thứ 3 thế giới số lượng bằng phát minh, sáng chế mà các doanh nghiệp trong khu đạt được…

Trao đổi với đại diện lãnh đạo Khu công nghiệp công nghệ cao Trung Quan Thôn, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn nhận định, đây là mô hình tốt để Việt Nam học tập; chúc khu công nghiệp ngày càng phát triển hơn nữa, tiếp tục đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế-xã hội của Trung Quốc.

Xem thêm

Hiểu đúng Nghị quyết 21 để không mắc 'bẫy' tâm lý trên thị trường chung cư

Hiểu đúng Nghị quyết 21 để không mắc 'bẫy' tâm lý trên thị trường chung cư

(CLO) Sau khi Nghị quyết số 21-NQ/TW được ban hành, thông tin về việc chung cư xây mới sẽ có thời hạn sử dụng đã tạo nhiều luồng ý kiến trên thị trường bất động sản. Theo các chuyên gia, điều người dân cần quan tâm không phải là tâm lý lo ngại "mất quyền sở hữu", mà là hiểu đúng quy định về niên hạn công trình, quyền tài sản và nghĩa vụ của chủ sở hữu. 

Chủ tịch Quốc hội: Bảo đảm pháp luật đi vào cuộc sống ngay từ ngày đầu có hiệu lực

Chủ tịch Quốc hội: Bảo đảm pháp luật đi vào cuộc sống ngay từ ngày đầu có hiệu lực

(CLO) Chiều 2/8, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị gặp mặt các Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, Tổ trưởng Tổ đảng để trao đổi, thống nhất một số nội dung trọng tâm trước Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Xây dựng Phú Quốc là nơi đáng sống, điểm đến an toàn đối với du khách

Xây dựng Phú Quốc là nơi đáng sống, điểm đến an toàn đối với du khách

(CLO) Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh yêu cầu phấn đấu xây dựng Phú Quốc trở thành đơn vị kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị; hướng tới mục tiêu "không ma túy, không tội phạm", là nơi đáng sống và là điểm đến an toàn đối với du khách trong và ngoài nước.

Bộ Chính trị ban hành Chương trình hành động về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu

Bộ Chính trị ban hành Chương trình hành động về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu

(CLO) Thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Chương trình hành động của Bộ Chính trị thực hiện Kết luận số 75-KL/TW, ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới (Chương trình số 31-Ctr/TW, ngày 28/7/2026).

Chiến dịch 500 ngày đêm: Phát hiện thêm 8 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiến dịch 500 ngày đêm: Phát hiện thêm 8 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

(CLO) Chiều 1/8, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục phát hiện và quy tập thêm 8 bộ hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP Hồ Chí Minh). Trong đó, có 7 bộ còn di vật kèm theo. Như vậy, tính từ ngày 23/6 đến nay, tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại khu vực này là 168 bộ.

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra tiến độ dự án đường Đặng Thai Mai và Nhà hát Ngọc Trai

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra tiến độ dự án đường Đặng Thai Mai và Nhà hát Ngọc Trai

(CLO) Chiều 1/8, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã trực tiếp kiểm tra tiến độ hai dự án trọng điểm trên địa bàn phường Tây Hồ: Dự án xây dựng tuyến đường Đặng Thai Mai và Dự án Nhà hát Ngọc Trai. Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ nhưng tuyệt đối không được làm ảnh hưởng đến chất lượng và mỹ quan công trình.

Khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công

Khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công

(CLO) Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổ chức các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027) hướng tới bảo đảm 100% các công trình ghi công liệt sĩ tại các địa phương trên cả nước được nâng cấp, sửa chữa, chỉnh trang; khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công với nước.

Hội nghị Ngoại giao 33: Định hướng bao trùm, tạo xung lực trong giai đoạn mới

Hội nghị Ngoại giao 33: Định hướng bao trùm, tạo xung lực trong giai đoạn mới

Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới” đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các địa phương và các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.

Ngoại giao Việt Nam cần chủ động, kiến tạo và phát huy vị thế chiến lược trong kỷ nguyên mới

Ngoại giao Việt Nam cần chủ động, kiến tạo và phát huy vị thế chiến lược trong kỷ nguyên mới

Bên lề Hội nghị Ngoại giao 33 và Hội nghị Ngoại vụ 22 diễn ra từ 1 - 7/8, các Đại sứ đã nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm cùng tư duy chiến lược hoàn toàn mới, nhằm đưa công tác đối ngoại của Việt Nam thích ứng hiệu quả với bối cảnh thế giới biến động nhanh chóng, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đối ngoại phải phát huy vai trò tiên phong, tham mưu đúng, hành động kịp thời

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đối ngoại phải phát huy vai trò tiên phong, tham mưu đúng, hành động kịp thời

Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới” đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các địa phương và các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.

Cỡ chữ bài viết: