Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo khắc phục lũ quét, sạt lở đất ở Điện Biên

(CLO) Chiều 1/8, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 125/CĐ-TTg, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã trực tiếp có mặt chỉ đạo công tác cứu hộ, khắc phục hậu quả do lũ quét, sạt lở đất gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản ở Điện Biên.

17 hộ bị cuốn trôi hoàn toàn, nhiều hộ mất toàn bộ tài sản

Báo cáo nhanh của tỉnh Điện Biên cho biết, do ảnh hưởng của đợt mưa lớn kéo dài từ đêm 31/7 đến sáng 1/8/2025, trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã xảy ra lũ quét, sạt lở đất nghiêm trọng tại nhiều địa phương.

Tính đến 14h ngày 1/8/2025, thiên tai đã khiến 19 người thương vong và mất tích. Trong đó có 3 người chết (gồm 2 học sinh tại xã Tìa Dình và 1 người tại bản Cồ Dề, xã Xa Dung), 8 người bị thương (tại các xã Tìa Dình và Xa Dung) và 8 người mất tích, toàn bộ tại bản Háng Pú Xì, xã Xa Dung.

CẬP NHẬT: Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo khắc phục lũ quét, sạt lở đất ở Điện Biên- Ảnh 1.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nghe các lực lượng báo cáo.

Về nhà ở, khoảng 60 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó 17 hộ bị cuốn trôi hoàn toàn, nhiều hộ mất toàn bộ tài sản; 40 hộ bị ngập nước, 3 nhà bị sạt lở nghiêm trọng. Năm bản bị ngập, thiệt hại vẫn đang tiếp tục được thống kê.

Nhiều tuyến đường tại Xa Dung, Na Son, Mường Phăng, Quài Tở, Mường Luân bị sạt lở, ách tắc hoàn toàn. Tuyến quốc lộ 12 qua xã Mường Luân bị ngập sâu, tuyến Nà Bủng-Nà Hỳ bị sạt tại Km 8+500, ô tô không thể lưu thông. Đường Tà Lèng-Mường Phăng tắc tại bản Xôm. Tuyến đường từ trung tâm xã Na Son đi các bản bị sụt, cây đổ chắn ngang. Hệ thống điện tại nhiều tổ dân phố, bản làng bị đứt gãy, mất điện hoàn toàn. Bước đầu xác định nguyên nhân thiên tai do mưa lớn kéo dài, không phải do xả lũ từ hồ thủy điện.

Từ 4h30 sáng 1/8, các lực lượng địa phương đã triển khai phương châm "4 tại chỗ", tổ chức sơ tán dân, tìm kiếm người mất tích, cứu chữa người bị thương và khắc phục tạm thời các điểm sạt lở.

Các xã Phình Giàng, Tìa Dình, Na Son, Quài Tở, Mường Luân, Xa Dung đã được tiếp cận; riêng bản Háng Pú Xì (xã Xa Dung) có 8 người mất tích vẫn chưa tiếp cận được do chia cắt nghiêm trọng.

Công tác ứng phó hiện đang gặp nhiều khó khăn do địa hình chia cắt, sạt lở nhiều điểm, cây đổ chắn đường, sóng điện thoại yếu, thông tin liên lạc gián đoạn. Một số điểm sơ tán thiếu vật tư thiết yếu, nhu yếu phẩm, thuốc men và nước sinh hoạt. Thời tiết tiếp tục mưa lớn, gây trở ngại cho công tác cứu hộ.

CẬP NHẬT: Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo khắc phục lũ quét, sạt lở đất ở Điện Biên- Ảnh 2.
Phó Thủ tướng yêu cầu tổ chức chặt chẽ công tác cứu nạn, có chỉ huy trực tiếp tại hiện trường, tuyệt đối không hình thức.

Sơ tán dân khỏi vùng nguy hiểm, bảo đảm an toàn tính mạng cho nhân dân

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Quốc phòng, tỉnh Điện Biên và các lực lượng chức năng huy động tối đa phương tiện, nhân lực tại chỗ và cơ động để tìm kiếm người mất tích, cứu chữa người bị thương, sơ tán dân khỏi vùng nguy hiểm, bảo đảm an toàn tính mạng cho nhân dân.

"Việc tìm kiếm phải được tiến hành càng sớm càng tốt, không để mất thời gian làm giảm cơ hội cứu người; cần đánh giá khẩn cấp khả năng sống sót của các nạn nhân mất tích; tổ chức chặt chẽ công tác cứu nạn, có chỉ huy trực tiếp tại hiện trường, tuyệt đối không hình thức", Phó Thủ tướng nhấn mạnh và yêu cầu riêng với người bị thương, phải xác định rõ tình trạng, vị trí, mức độ chấn thương. Trường hợp nguy kịch cần cấp cứu khẩn cấp, kể cả điều động trực thăng y tế nếu cần.

Đồng thời nhanh chóng khôi phục các tuyến đường bị chia cắt để tiếp cận các khu dân cư. Nếu địa phương không đủ lực lượng, phương tiện thì phải báo cáo để Trung ương kịp thời hỗ trợ.

Về đảm bảo đời sống người dân vùng thiên tai, Phó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương cung cấp lương thực, nước sạch, thuốc men, nhu yếu phẩm cho người dân, không để ai thiếu đói, màn trời chiếu đất.

Đối với tỉnh Điện Biên thành lập Sở chỉ huy tiền phương, có sự tham gia của Chủ tịch tỉnh và các sở ngành chủ chốt. Việc điều hành phải tập trung, gọn, rõ, xử lý nhanh từng việc một. Bên cạnh đó, cần kiểm soát chặt hoạt động của các hồ thủy điện,bảo vệ an toàn vùng hạ lưu.

Xem thêm

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

(CLO) Về đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc lưu ý trong quá trình nghiên cứu cần tính toán, đánh giá đầy đủ hiệu quả đầu tư, hạch toán kinh tế xã hội, chỉ đầu tư khi dự án có hiệu quả cụ thể và phải xác định được khả năng thu hồi vốn.

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, trong đó có tổng mức đầu tư, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu rà soát kỹ lưỡng đơn giá, định mức, chi phí; làm rõ chi phí tăng do điều chỉnh khối lượng, tăng do thay đổi định mức, đơn giá… bảo đảm tính đúng, tính đủ, phù hợp với quy định và điều kiện của Việt Nam; kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư…

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng tin tưởng cộng đồng người Việt Nam tại Nga sẽ tiếp tục là lực lượng tiên phong trong việc tăng cường giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học- công nghệ và giáo dục giữa hai nước; là cầu nối vững chắc góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nga.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tầm nhìn 100 năm tới phải tiếp tục thể hiện khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tầm nhìn 100 năm tới phải tiếp tục thể hiện khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam

(CLO) Chiều 17/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930 - 2030), định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030 - 2130) và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Ban Chỉ đạo) đã chủ trì buổi làm việc với Thường trực Ban Chỉ đạo.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Ưu tiên ODA cho các dự án lớn, khoản vay lớn

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Ưu tiên ODA cho các dự án lớn, khoản vay lớn

(CLO) Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu khi xem xét đề xuất các khoản vay ODA thì phải quan tâm đến chất lượng khoản vay; phải đánh giá, tính toán đầy đủ hiệu quả dự án gắn với lãi suất vay và các chi phí liên quan, đặc biệt là hiệu quả về tài chính. Tập trung ưu tiên ODA cho các dự án lớn, các khoản vay lớn và ưu tiên các khoản vay hỗ trợ ngân sách.

Đại hội VIII Hội Cựu chiến binh Việt Nam: Vững truyền thống, viết tiếp bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ

Đại hội VIII Hội Cựu chiến binh Việt Nam: Vững truyền thống, viết tiếp bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ

(CLO) Với chủ đề “Phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới, xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031 đã chính thức khai mạc ngày 17/6, tại Hà Nội.

Việt Nam - Australia công bố Chương trình tài trợ nghiên cứu chung năm 2026

Việt Nam - Australia công bố Chương trình tài trợ nghiên cứu chung năm 2026

(CLO) Vừa qua, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với Bộ Công nghiệp, Khoa học và Tài nguyên Australia (DISR) tổ chức Chương trình trao đổi và công bố Kế hoạch triển khai Chương trình tài trợ trong khuôn khổ Sáng kiến Hợp tác Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam - Australia (AVSTICI).

Cỡ chữ bài viết: