Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ

(CLO) Tại Khu lưu niệm Tổng bí thư Nguyễn Văn Cừ (phường Phù Khê, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh), sáng 9/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà dẫn đầu Đoàn đại biểu dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ nhân kỷ niệm 111 năm ngày sinh đồng chí (9/7/1912 – 9/7/2023).

Theo đó, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng lãnh đạo các bộ, ngành, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh tới dâng hương tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ nhân kỷ niệm 111 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ (9/7/1912 - 9/7/2023); dự lễ thông xe đường tỉnh 287 đoạn từ Quốc lộ 38 mới (huyện Tiên Du) đến Quốc lộ 18 (thị xã Quế Võ) và dự lễ khởi công Khu công nghiệp Gia Bình II.

pho thu tuong tran hong ha dang huong tuong niem tong bi thu nguyen van cu hinh 1

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dâng hoa trước tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ.

Đồng chí Nguyễn Văn Cừ sinh ngày 9/7/1912 trong một gia đình nhà Nho nghèo, có truyền thống khoa bảng ở làng Phù Khê, xã Phù Khê, huyện Từ Sơn (nay là phường Phù Khê, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh); đồng chí là hậu duệ đời thứ 17 của Anh hùng Dân tộc - Danh nhân Văn hóa thế giới Nguyễn Trãi.

Sớm được giác ngộ cách mạng, với bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ, với trí tuệ và tài năng, đồng chí Nguyễn Văn Cừ đã trưởng thành nhanh chóng qua các phong trào công nhân và được bầu làm Tổng Bí thư của Đảng khi 26 tuổi (năm 1938) và anh dũng hy sinh năm 29 tuổi (năm 1941).

pho thu tuong tran hong ha dang huong tuong niem tong bi thu nguyen van cu hinh 2

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng các đại biểu dâng hương tại nhà lưu niệm gốc, nơi ở của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ và gia đình.

Cuộc đời của đồng chí Nguyễn Văn Cừ tuy ngắn ngủi nhưng vô cùng trong sáng và tràn đầy lý tưởng cách mạng cao đẹp.

Những cống hiến to lớn và sự hy sinh oanh liệt của đồng chí Nguyễn Văn Cừ đã góp phần làm rạng danh Tổ quốc, dân tộc, tô thắm thêm lịch sử và truyền thống vẻ vang của Đảng và đất nước.

Tới thăm khu khu trưng bày tư liệu, hiện vật về Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, Phó Thủ tướng xúc động ghi sổ lưu niệm: "Đồng chí Nguyễn Văn Cừ - nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng, Nhà nước, đất nước và dân tộc ta. Đồng chí Nguyễn Văn Cừ đã kế thừa, kết tinh truyền thống yêu nước của dân tộc kết hợp với xu thế của thời đại cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, chống thực dân, nô lệ. Đồng chí đã cùng lãnh tụ giải phóng dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị lãnh đạo tiền bối khác xây dựng đường lối, phương pháp lãnh đạo đưa đất nước ta đi đến bến bờ độc lập, xóa bỏ xiềng xích, ách nô lệ của thực dân đế quốc. Đồng chí đã dành trọn tuổi thanh xuân để cống hiến cho Đảng, cho đất nước, Nhân dân. Tấm gương của đồng chí mãi là niềm tự hào của đất nước, của nhân dân". 

pho thu tuong tran hong ha dang huong tuong niem tong bi thu nguyen van cu hinh 3

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thăm khu trưng bày tư liệu, hiện vật về Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ.

Trong sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tới dự lễ thông xe đường tỉnh 287 đoạn từ Quốc lộ 38 mới (huyện Tiên Du) đến Quốc lộ 18 (thị xã Quế Võ) và dự lễ khởi công Khu công nghiệp Gia Bình II.

Dự án đường tỉnh 287 (đoạn từ Quốc lộ 38 mới, huyện Tiên Du) đến Quốc lộ 18, thị xã Quế Võ) có tổng mức đầu tư 377,65 tỷ đồng, trong đó, chi phí xây lắp hơn 255,5 tỷ đồng, chi phí giải phóng mặt bằng gần 61,3 tỷ đồng) có tổng chiều dài tuyến hơn 10,13 km.

Dự án góp phần giải quyết ùn ứ, ách tắc giao thông trên Quốc lộ 18, trung tâm thị xã Quế Võ và đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, doanh nghiệp, mở ra những cơ hội mới, tạo động lực phát triển đột phá về kinh tế - xã hội trên địa bàn.

pho thu tuong tran hong ha dang huong tuong niem tong bi thu nguyen van cu hinh 4

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự lễ thông xe đường tỉnh 287 đoạn từ Quốc lộ 38 mới (huyện Tiên Du) đến Quốc lộ 18 (thị xã Quế Võ).

Đáng chú ý, Dự án Khu công nghiệp Gia Bình II được xây dựng theo mô hình khu công nghiệp sinh thái - kinh tế tuần hoàn - tiết kiệm và bảo vệ tài nguyên môi trường xanh, sạch đẹp, sử dụng năng lượng mặt trời, điện gió, tái sử dụng nguồn nước thải vào sản xuất... 

Dự án được quy hoạch trên diện tích 261,84 ha, trong đó diện tích KCN 250 ha đã được giao cho Công ty CP Tập đoàn Hanaka làm chủ đầu tư. Dự án được hình thành trên 4 xã Nhân Thắng, Bình Dương, Thái Bảo, Vạn Ninh huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh sẽ được khởi công vào ngày 09/7.

pho thu tuong tran hong ha dang huong tuong niem tong bi thu nguyen van cu hinh 5

Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng lãnh đạo một số bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp thực hiện nghi thức khởi công Khu công nghiệp Gia Bình II

Tổng vốn đầu tư dự án Khu công nghiệp Gia Bình II dự kiến 3.956,8 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư để thực hiện dự án là 1.201,2 tỷ đồng.

Dự án thực hiện trên mảnh đất Gia Bình, với thế mạnh địa lý nằm ở phía Đông Nam của tỉnh Bắc Ninh, cách Thủ đô Hà Nội 45 km về phía Tây Nam, Gia Bình là vùng đất cổ ngàn năm văn hiến, có các tuyến giao thông huyết mạch như QL17, tỉnh lộ 280, 284, 285, cách QL18 3 km, cách cầu Kênh Vàng 5 km, cách KCN Quế Võ II 6 km và nằm cách sân bay trực thăng công an Nhân dân 4 km, và các làng nghề truyền thống như Đúc đồng Đại Bái, tranh Đông Hồ,… Tạo kết nối với TP Bắc Ninh cũng như các trung tâm kinh tế trọng điểm phía Bắc (Hà Nội, Hải Dương, Quảng Ninh).

pho thu tuong tran hong ha dang huong tuong niem tong bi thu nguyen van cu hinh 6

Tổng thể dự án KCN Gia Bình II.

Công ty cổ phần Tập đoàn HANAKA thành lập ngày 2/9/1994. Là đơn vị có có uy tín trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp thiết bị điện, đầu tư, kinh doanh hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, văn hóa thể thao, tâm linh.

Trong 25 năm qua, HANAKA là đơn vị tư nhân đầu tiên tham gia cung cấp và đóng điện thành công đường dây truyền tải điện 500kV mạch 2 Pleiku – Phú Lâm – Hà Tĩnh giai đoạn 2001-2004. HANAKA đã sản xuất, cung cấp hàng trăm nghìn sản phẩm máy biến áp, hàng triệu tấn dây cáp điện chất lượng cao, được sử dụng an toàn trên lưới điện Việt Nam và quốc tế.

Xem thêm

Hiểu đúng Nghị quyết 21 để không mắc 'bẫy' tâm lý trên thị trường chung cư

Hiểu đúng Nghị quyết 21 để không mắc 'bẫy' tâm lý trên thị trường chung cư

(CLO) Sau khi Nghị quyết số 21-NQ/TW được ban hành, thông tin về việc chung cư xây mới sẽ có thời hạn sử dụng đã tạo nhiều luồng ý kiến trên thị trường bất động sản. Theo các chuyên gia, điều người dân cần quan tâm không phải là tâm lý lo ngại "mất quyền sở hữu", mà là hiểu đúng quy định về niên hạn công trình, quyền tài sản và nghĩa vụ của chủ sở hữu. 

Chủ tịch Quốc hội: Bảo đảm pháp luật đi vào cuộc sống ngay từ ngày đầu có hiệu lực

Chủ tịch Quốc hội: Bảo đảm pháp luật đi vào cuộc sống ngay từ ngày đầu có hiệu lực

(CLO) Chiều 2/8, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị gặp mặt các Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, Tổ trưởng Tổ đảng để trao đổi, thống nhất một số nội dung trọng tâm trước Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Xây dựng Phú Quốc là nơi đáng sống, điểm đến an toàn đối với du khách

Xây dựng Phú Quốc là nơi đáng sống, điểm đến an toàn đối với du khách

(CLO) Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh yêu cầu phấn đấu xây dựng Phú Quốc trở thành đơn vị kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị; hướng tới mục tiêu "không ma túy, không tội phạm", là nơi đáng sống và là điểm đến an toàn đối với du khách trong và ngoài nước.

Bộ Chính trị ban hành Chương trình hành động về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu

Bộ Chính trị ban hành Chương trình hành động về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu

(CLO) Thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Chương trình hành động của Bộ Chính trị thực hiện Kết luận số 75-KL/TW, ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới (Chương trình số 31-Ctr/TW, ngày 28/7/2026).

Chiến dịch 500 ngày đêm: Phát hiện thêm 8 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiến dịch 500 ngày đêm: Phát hiện thêm 8 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

(CLO) Chiều 1/8, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục phát hiện và quy tập thêm 8 bộ hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP Hồ Chí Minh). Trong đó, có 7 bộ còn di vật kèm theo. Như vậy, tính từ ngày 23/6 đến nay, tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại khu vực này là 168 bộ.

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra tiến độ dự án đường Đặng Thai Mai và Nhà hát Ngọc Trai

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra tiến độ dự án đường Đặng Thai Mai và Nhà hát Ngọc Trai

(CLO) Chiều 1/8, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã trực tiếp kiểm tra tiến độ hai dự án trọng điểm trên địa bàn phường Tây Hồ: Dự án xây dựng tuyến đường Đặng Thai Mai và Dự án Nhà hát Ngọc Trai. Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ nhưng tuyệt đối không được làm ảnh hưởng đến chất lượng và mỹ quan công trình.

Khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công

Khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công

(CLO) Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổ chức các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027) hướng tới bảo đảm 100% các công trình ghi công liệt sĩ tại các địa phương trên cả nước được nâng cấp, sửa chữa, chỉnh trang; khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công với nước.

Hội nghị Ngoại giao 33: Định hướng bao trùm, tạo xung lực trong giai đoạn mới

Hội nghị Ngoại giao 33: Định hướng bao trùm, tạo xung lực trong giai đoạn mới

Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới” đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các địa phương và các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.

Ngoại giao Việt Nam cần chủ động, kiến tạo và phát huy vị thế chiến lược trong kỷ nguyên mới

Ngoại giao Việt Nam cần chủ động, kiến tạo và phát huy vị thế chiến lược trong kỷ nguyên mới

Bên lề Hội nghị Ngoại giao 33 và Hội nghị Ngoại vụ 22 diễn ra từ 1 - 7/8, các Đại sứ đã nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm cùng tư duy chiến lược hoàn toàn mới, nhằm đưa công tác đối ngoại của Việt Nam thích ứng hiệu quả với bối cảnh thế giới biến động nhanh chóng, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đối ngoại phải phát huy vai trò tiên phong, tham mưu đúng, hành động kịp thời

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đối ngoại phải phát huy vai trò tiên phong, tham mưu đúng, hành động kịp thời

Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới” đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các địa phương và các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.

Cỡ chữ bài viết: