Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang làm việc tại Vườn Quốc gia Chư Mom Ray - Kon Tum

(CLO) Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đánh giá cao công tác phòng, chống cháy rừng của Vườn Quốc gia Chư Mom Ray. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng lưu ý, năm 2024 thời tiết rất khắc nghiệt, đòi hỏi cần có sự chủ động của các đơn vị chủ rừng nhằm thực hiện công tác phòng, chống cháy rừng tốt hơn.

Hôm qua (5/5), Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra về công tác quản lý, bảo vệ phòng, chống cháy rừng tại Vườn Quốc gia Chư Mom Ray (huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum).

Báo cáo với đoàn công tác, ông Đào Xuân Thủy - Giám đốc Ban quản lý Vườn Quốc gia Chư Mom Ray cho biết: “Vườn quốc gia Chư Mom Ray hiện đang được giao quản lý hơn 60.000 ha, với tổng số viên chức, người lao động là 94 người. Trong đó lực lượng chuyên trách thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng là 71 người. Những năm gần đây, vườn quốc gia đã áp dụng công nghệ như: GIS, WebGis, SMART, flycam vào hoạt động tuần tra, kiểm tra, theo dõi diễn biến rừng.

pho thu tuong tran luu quang lam viec tai vuon quoc gia chu mom ray kon tum hinh 1

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang kiểm tra công tác QLBVR và PCCCR tại Vườn Quốc gia Chư Mom Ray

Qua đó, đã thực hiện hơn 7.500 đợt tuần tra, kiểm tra rừng với hơn 35.700 lượt người tham gia, góp phần giúp Ban Quản lý VQG kịp thời phát hiện, ngăn chặn từ sớm, từ xa hành vi, biểu hiện xâm hại tài nguyên rừng”.

Bên cạnh đó, Vườn Quốc gia Chư Mom Ray đã phân công lực lượng trực phòng cháy, chữa cháy rừng khép kín các địa bàn đảm bảo 24/24 giờ, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, tết. Đồng thời chuẩn bị sẵn sàng các nguồn lực theo phương châm “4 tại chỗ” để sẵn sàng ứng cứu nếu có cháy rừng xảy ra. Nhờ những nỗ lực trên, từ năm 2020 đến nay, trong lâm phần của vườn quản lý không xảy ra vi phạm, không xảy ra cháy rừng.

Ngoài ra, Vườn Quốc gia Chư Mom Ray đã thực hiện giao khoán 16.400 ha cho 23 cộng đồng với 612 hộ dân bảo vệ, góp phần đáng kể vào việc tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho cộng đồng, từ đó nâng cao trách nhiệm của người dân vào công tác quản lý và bảo vệ rừng. Tuy nhiên, hiện đơn vị cũng đang gặp nhiều khó khăn, thách thức do diện tích quản lý rộng, địa hình phức tạp, ranh giới vườn trải dài.

pho thu tuong tran luu quang lam viec tai vuon quoc gia chu mom ray kon tum hinh 2

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang cùng đoàn công tác của Chính phủ đến thăm Trạm QLBVR Ya Krei, thuộc Vườn Quốc gia Chư Mom Ray

Trong khi vẫn còn thiếu cả về biên chế lực lượng bảo vệ rừng lẫn trang thiết bị và công cụ hỗ trợ phục vụ công việc.Các trạm quản lý bảo vệ rừng nằm ở vùng sâu, vùng xa, điều kiện giao thông, thông tin liên lạc còn khó khăn. Đặc biệt có đến 6 Trạm chưa có sóng điện thoại, chưa có lưới điện thắp sáng.Chế độ chính sách cho lực lượng bảo vệ rừng còn hạn chế, chưa bảo đảm nhu cầu cuộc sống, mức lương khoảng 4 triệu-6 triệu đồng/người.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đánh giá cao công tác phòng, chống cháy rừng của Vườn Quốc gia Chư Mom Ray những năm qua. Chỉ có hơn 71 biên chế, cán bộ quản lý, bảo vệ rừng nhưng trong nhiều năm không để xảy ra cháy rừng. Bên cạnh đó, vườn đã ứng dụng khoa học, công nghệ, sử dụng flycam để kiểm soát, phát hiện sớm cháy rừng.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cũng nhấn mạnh: “Năm 2024 ghi nhận sự khắc nghiệt của thời tiết, biến đổi khí hậu rất gay gắt, không tiên lượng trước điều gì. Công tác phòng, chống cháy rừng còn rất phức tạp, đòi hỏi cần có sự chủ động của các đơn vị chủ rừng, để thực hiện công tác phòng, chống cháy rừng tốt hơn”.

pho thu tuong tran luu quang lam viec tai vuon quoc gia chu mom ray kon tum hinh 3

Cũng dịp này Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã đến dâng hương tại Di tích lịch sử Điểm cao 995 - Chư Tan Kra

Với những khó khăn trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, đặc biệt về chế độ tiền lương, Phó Thủ tướng khẳng định Chính phủ luôn quan tâm đến Vườn Quốc gia Chư Mom Ray cũng như 33 vườn Quốc gia khác.

Sau khi đi kiểm tra về công tác quản lý, bảo vệ phòng, chống cháy rừng tại Vườn Quốc gia Chư Mom Ray, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cùng đoàn công tác đã đến dâng hương, dâng hoa tại Di tích lịch sử Điểm cao 995 - Chư Tan Kra (xã Ya Xier, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum).

Đây là nơi ghi danh hơn 200 liệt sỹ đã anh dũng hy sinh trong trận chiến đấu trên Điểm cao 995 - Chư Tan Kra vào ngày 26/3/1968.

Xem thêm

Cắt giảm mạnh thủ tục hành chính trong 4 lĩnh vực 'nóng', thúc đẩy tăng trưởng 2 con số

Cắt giảm mạnh thủ tục hành chính trong 4 lĩnh vực 'nóng', thúc đẩy tăng trưởng 2 con số

(CLO) Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo rà soát cắt giảm mạnh thủ tục hành chính trong 4 lĩnh vực: Phòng cháy chữa cháy; Thành lập và hoạt động khu công nghiệp, cụm công nghiệp; Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và Cấp phép xây dựng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng "2 con số".
Việt Nam – Nhật Bản: Làm sâu sắc hợp tác trụ cột kinh tế, bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng

Việt Nam – Nhật Bản: Làm sâu sắc hợp tác trụ cột kinh tế, bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng

(CLO) Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae nhất trí làm sâu sắc hơn hợp tác kinh tế là trụ cột chính của quan hệ thông qua hợp tác thương mại, đầu tư, ODA, góp phần bảo đảm vững chắc an ninh kinh tế, an ninh năng lượng và nông nghiệp bền vững.
400.000 smartphone sẽ đến tay hộ nghèo, cận nghèo trước năm 2030

400.000 smartphone sẽ đến tay hộ nghèo, cận nghèo trước năm 2030

(CLO) Theo Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2030, Chính phủ phấn đấu hỗ trợ 400.000 điện thoại thông minh cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, trừ hộ nghèo, hộ cận nghèo có học sinh, sinh viên được hỗ trợ thiết bị đầu cuối từ Chương trình “Sóng và máy tính cho em” do Thủ tướng Chính phủ phát động.
Hà Nội duyệt kịch bản chống ngập mùa mưa 2026: Sẵn sàng ứng phó với 220 điểm ngập úng

Hà Nội duyệt kịch bản chống ngập mùa mưa 2026: Sẵn sàng ứng phó với 220 điểm ngập úng

(CLO) UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt Kế hoạch bảo đảm thoát nước, chống úng ngập khu vực nội thành mùa mưa năm 2026, trong đó đưa ra dự báo chi tiết về các điểm ngập theo từng cường độ mưa và hàng loạt giải pháp ứng phó khẩn cấp, bao gồm việc vận hành tối đa các trạm bơm đầu mối.
Cỡ chữ bài viết: