Phụ huynh bức xúc vì sữa học đường thiếu minh bạch, nhiều chỉ số dinh dưỡng tụt dưới 70%

(CLO) Hơn 3 tháng qua, nhiều phụ huynh Trường Mầm non Thịnh Lang (phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ mới) liên tục gửi đơn kiến nghị về chất lượng sữa học đường

Nguyên nhân xuất phát từ nghi ngờ về sản phẩm sữa Grow Plus A+ (Công ty TNHH Mega Milky) mà con em họ đang sử dụng, khi kết quả kiểm nghiệm cho thấy nhiều thành phần dinh dưỡng không đạt so với công bố trên bao bì.

Câu chuyện bắt đầu từ chị N., phụ huynh có con nhiều năm uống sữa học đường tại trường. Sau khi Bộ Công an triệt phá đường dây sản xuất gần 600 loại sữa giả, chị N. trở nên lo lắng, yêu cầu giáo viên cung cấp thông tin sản phẩm.

545858570_3282660878552202_9084292014335285290_n.jpg
27 thành phần ghi trên bao bì, có 6 thành phần chỉ đạt dưới 70%
545827183_3282661225218834_935733718645839609_n.jpg
27 thành phần ghi trên bao bì, có 6 thành phần chỉ đạt dưới 70%

Từ hình ảnh bao bì sữa Grow Plus A+ được gửi qua nhóm Zalo, chị càng băn khoăn khi thấy dòng chữ: “Chỉ sử dụng sản phẩm này theo chỉ dẫn của bác sĩ” – điều mà cả giáo viên lẫn ban giám hiệu không lý giải được.

Phụ huynh phản ánh, lâu nay họ chỉ được thông báo mức đóng góp 120.000 đồng/tháng, nhưng không hề biết con mình đang uống loại sữa gì, của hãng nào.

Trước áp lực từ nhiều phụ huynh, cuối tháng 5/2025, nhà trường đã đồng ý lấy mẫu sữa ngay tại kho, niêm phong và gửi Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia.

Ngày 21/7, Viện công bố kết quả: trong 27 thành phần ghi trên bao bì, có 6 thành phần chỉ đạt dưới 70% so với công bố, gồm: Vitamin A, C, E, B12, Kẽm và Acid linoleic.

Theo quy định tại Nghị định 98/2020/NĐ-CP, hàng hóa có chỉ tiêu chất lượng hoặc thành phần chính đạt dưới 70% được xem là hàng giả. Đây chính là điểm khiến phụ huynh vô cùng lo ngại.

545875826_3282668595218097_5966235769624093752_n.jpg
545976306_3282668598551430_8274586346012224695_n.jpg
545592825_3282668708551419_8939425704507335528_n.jpg
Nhà trường lại cho rằng “kết quả này không có gì đáng lo ngại”.

Thế nhưng, phía nhà trường lại cho rằng “kết quả này không có gì đáng lo ngại”, khiến mâu thuẫn giữa phụ huynh và nhà trường ngày càng căng thẳng.

Không chỉ dừng ở việc gửi mẫu đi kiểm định, tháng 6/2025, nhóm phụ huynh đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị lên chính quyền. Đến ngày 8/8, UBND phường Hòa Bình ban hành công văn số 315, thừa nhận: “Thông tin nhà trường cung cấp cho phụ huynh chưa đầy đủ, thiếu minh bạch, có thời điểm bảo quản sữa không đúng quy định”.

Phường yêu cầu trường chấn chỉnh khâu bảo quản, bổ sung tủ lạnh, ban hành quy trình lưu kho – phát sữa đúng hướng dẫn.

Tuy nhiên, điểm mấu chốt về chất lượng sữa Grow Plus A+ mà học sinh đã sử dụng – liệu có an toàn hay không – vẫn chưa được làm rõ.

“Chúng tôi đã niêm phong, gửi mẫu đi kiểm định. Kết quả cho thấy có tới 6 thành phần không đạt 70% so với công bố. Đó là vấn đề cốt lõi, vậy mà đến nay chưa có cơ quan nào trả lời rõ ràng”, chị N. bức xúc.

Ông Nguyễn Hữu Luyện, Chủ tịch UBND phường Hòa Bình cho biết: “Phụ huynh không đồng ý với kết luận của phường, nên đã gửi đơn lên Thanh tra tỉnh. Khi có phiếu chuyển đơn chính thức, phường sẽ tiếp tục kiểm tra lại”.

Đáng chú ý, phóng viên khi truy cập vào trang web chính thức của hãng Mega Milky thì hệ thống đã bị khóa, không thể truy cập.

Từ lo lắng của một phụ huynh, câu chuyện sữa học đường ở Trường Mầm non Thịnh Lang đã trở thành vấn đề nóng, đặt ra câu hỏi về sự minh bạch trong cung ứng sữa cho trẻ em.

Điều phụ huynh mong mỏi hiện nay không chỉ là câu trả lời thỏa đáng từ nhà trường, mà còn là sự vào cuộc quyết liệt, công khai và kịp thời từ các cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ, để bảo vệ quyền lợi chính đáng của trẻ nhỏ – những người tiêu dùng đặc biệt yếu thế.

Thạc sĩ (ThS) Nguyễn Thị Hiền, chuyên gia dinh dưỡng Bệnh viện Nhi Hà Nội cho rằng, khi sử dụng nguồn thực phẩm không đảm bảo chất lượng, trẻ có thể bị rối loạn điện giải, suy thận cấp, và thậm chí là tử vong nếu không được chữa trị kịp thời.

Chuyên gia cũng khuyến cáo phụ huynh: Trên thị trường hiện nay có rất nhiều sản phẩm dành cho trẻ, rất đa dạng. Các bà mẹ có thể dễ dàng tìm hiểu, mua sắm trên rất nhiều kênh. Nhưng hãy thật sáng suốt, thông minh để lựa chọn sản phẩm phù hợp và địa chỉ mua tin cậy cho con mình.

Đặc biệt với thực phẩm chức năng, hãy đưa con đến cơ sở y tế để được các bác sĩ, chuyên gia dinh dưỡng tư vấn. Bởi trẻ em không phải người lớn thu nhỏ, mỗi đối tượng trẻ em là khác nhau, cần sản phẩm phù hợp nhất.

Xem thêm

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: