Phú Thọ: Di tích khảo cổ Quốc gia cần được bảo vệ khẩn cấp

(CLO) “Mái tôn rỉ sét, sơ sài che nắng, che mưa ngôi mộ cổ gần 4.000 năm tuổi. Cây cối um tùm xen lẫn rác thải, đất sạt lở xuống hố gốm với nhiều hiện vật quý hiếm có niên đại cả nghìn năm”. Đó là thực trạng đáng buồn tại Di tích khảo cổ xóm Rền, xã Gia Thanh, Phù Ninh, Phú Thọ.
Ông Hán Văn Luận tự bỏ tiền túi ra để dựng mái che mưa che nắng cho mộ cổ.

Ông Hán Văn Luận tự bỏ tiền túi ra để dựng mái che mưa che nắng cho mộ cổ.

Ngôi mộ cổ gần 4.000 năm tuổi và hố gốm với nhiều hiện vật quý được các nhà khảo cổ trong và người nước tìm thấy, hiện vẫn nằm trơ trọi trong vườn của những hộ dân.

Ông Hán Văn Luận, người được giao trông coi khu di tích khảo cổ xóm Rền, xã Gia Thanh, huyện Phù Ninh cho biết, năm 1968, khi nhà khảo cổ Hán Văn Cẩn về đây, thấy phát lộ nhiều rìu đá, búa đá, bùa trời... giống vật dụng của người Việt cổ. Từ đó, hàng năm nhiều đoàn khảo cổ về đây thăm dò, khai quật, phát hiện hàng nghìn dụng cụ lao động, đồ thờ bằng đá, bằng gốm.

Đặc biệt, năm 2004, gần 20 đoàn khảo cổ, chuyên gia cả trong nước và nước ngoài như Nga, Mỹ, Pháp, Trung Quốc... về đây nghiên cứu, khai quật. Trong những lần khai quật này, các đoàn khảo cổ đã phát hiện trong tầng văn hóa của các hố đào một số dấu tích và di vật của người xưa như: Những dấu vết than tro, cục đất sét, vỏ nhuyễn thể, xương động vật, vùng đất cháy cứng và nhiều cụm đồ gốm. Cùng với đó, nhiều tiêu bản đồ đá đã được phát hiện như: Rìu bôn tứ giác, rìu có vai, cuốc, đục, mũi tên, mảnh vòng, khuyên tai, chày nghiền, bàn mài… Đặc biệt, đoàn khảo cổ đã phát hiện tám ngôi mộ cổ, trong đó có bốn ngôi mộ còn di cốt người Việt cổ...

Bên dưới lớp bạt được che đậy sơ sài này là những di cốt hàng nghìn năm tuổi.

Bên dưới lớp bạt được che đậy sơ sài này là những di cốt hàng nghìn năm tuổi.

Ngày 18/10/2007, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du Lịch đã có quyết định số 12/2007/QĐ-BVHTTDL về việc xếp hạng di tích quốc gia: Di tích khảo cổ xóm Rền, xã Gia Thanh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Tuy nhiên, theo ông Hán Văn Luận, sau khi khai quật, nghiên cứu, các cơ quan chức năng không có phương án bảo tồn, chỉ đổ một lớp cát vàng khoảng 10cm, phủ bạt lên, rồi đậy proximăng. Thấy vậy, ông Luận đã tự bỏ tiền xây tạm mái che. Ông Nguyễn Trung Gia - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Gia Thanh bộc bạch, người dân rất đồng tình ủng hộ việc khai quật di tích để bảo tồn những di chỉ khảo cổ này.

Từ năm 2004 đến nay, chính quyền các cấp đã kiến nghị lên cấp trên nhưng chưa được đầu tư, bảo tồn di tích, đặc biệt là việc khai quật mộ cổ, hố gốm chưa thực sự phù hợp… Bên cạnh đó, việc khai quật mộ cổ rồi để nằm trơ trọi trong khu vườn hoang tàn đã ảnh hưởng lớn đến tâm lý của người dân mỗi khi xảy ra việc đáng tiếc, không mong muốn…

“Người dân mong muốn, các cấp chính quyền liên quan quan tâm đầu tư khu di tích, trong đó tập trung bảo tồn, tôn tạo ngôi mộ cổ này nhằm phục vụ du khách thập phương và du khách quốc tế mỗi khi về với Gia Thanh thăm mộ cổ, mặt khác để tuyên truyền tới giới trẻ biết được gốc gác của người Việt cổ…" ông Gia chia sẻ thêm.

Tháng 8/2012, UBND tỉnh Phú Thọ quyết định về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích khảo cổ xóm Rền, xã Gia Thanh, huyện Phù Ninh, với mục tiêu xây dựng Khu Di tích thành điểm đến của du lịch về cội nguồn, gắn kết với Khu Di tích lịch sử Đền Hùng và các di tích quan trọng khác trong thành phố Việt Trì...

Theo đó, dự án sẽ có tổng diện tích 42,5 ha với Khu bảo tàng tại chỗ, Khu du lịch sinh thái, các công trình công cộng, sửa chữa cải tạo các khu dân cư trong khu di tích, các công trình hạ tầng kỹ thuật trong khu di tích... với tổng mức đầu tư dự án là hơn 610 tỷ đồng, thời gian hoàn thành dự án chậm nhất không quá ngày 31/12/2020.

Tuy nhiên, đến nay ngoài việc khai quật mộ cổ, khai quật hố gốm…, dự án vẫn dậm chân tại chỗ. Lý giải về việc dự án chậm được triển khai, bà Nguyễn Thị Kim Thu - Trưởng phòng Văn hóa huyện Phù Ninh cho hay, trong quá trình triển khai do diện tích và kinh phí quá lớn nên gặp nhiều khó khăn, chậm tiến độ triển khai việc bảo tồn và tôn tạo di tích…

Trước tình trạng trên, ngày 28/10/2019, UBND huyện Phù Ninh đã có Tờ trình số 131/TTr-UBND về việc thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án: Bảo quản cấp thiết di tích khảo cổ xóm Rền, xã Gia Thanh, huyện Phù Ninh.

Căn cứ vào Tờ trình của UBND huyện Phù Ninh, ngày 31/10/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ đã có Báo cáo số 573/TTr-SKH&ĐT gửi UBND tỉnh Phú Thọ về kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối với dự án.

Theo đó, dự án điều chỉnh nguồn vốn từ hơn 610 tỷ đồng (theo quyết định của UBND tỉnh Phú Thọ năm 2012) xuống còn 4,5 tỷ đồng với quy mô đầu tư: Giải phóng khu bảo vệ hố khai quật, xử lý, bảo vệ hố khai quật bằng hình thức bảo tàng ngoài trời sử dụng kết cấu nhẹ bao che để đảm bảo công tác bảo vệ hố khai quật và phục vụ nhu cầu tham quan, tìm hiểu di tích của du khách, trồng cây xanh, làm đường dạo, tôn tạo cảnh quan xung quanh khu vực hố khai quật, lắp đặt hệ thống điện, cấp thoát nước, chiếu sáng đồng bộ, phù hợp với công trình…

Với những động thái vừa qua, hy vọng khu di tích khảo cổ xóm Rền, xã Gia Thanh nhanh chóng được tỉnh Phú Thọ triển khai thực hiện nhằm bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích khảo cổ, phục vụ nhu cầu tham quan tìm hiểu di tích của du khách cũng như việc nghiên cứu văn hóa lịch sử của dân tộc./.

Đức Thọ

Xem thêm

Lễ hội Hà Nội cần một chiến lược để trở thành thương hiệu

Lễ hội Hà Nội cần một chiến lược để trở thành thương hiệu

(CLO) Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, để các lễ hội, festival và chương trình nghệ thuật quy mô lớn trở thành thương hiệu văn hóa của Hà Nội, cần chuyển từ tư duy “tổ chức sự kiện” sang “kiến tạo thương hiệu”, với trọng tâm là bản sắc, chất lượng, tính chuyên nghiệp và giá trị bền vững.

'Một triệu khách đến chụp ảnh rồi về không hiệu quả bằng 500.000 khách ở lại cả ngày'

'Một triệu khách đến chụp ảnh rồi về không hiệu quả bằng 500.000 khách ở lại cả ngày'

(CLO) Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam có không gian rộng, cảnh quan đẹp và nguồn tài nguyên văn hóa của 54 dân tộc. Nhưng để trở thành điểm đến hàng đầu, điều quan trọng không chỉ là thu hút thêm người tới tham quan mà phải tạo được trải nghiệm đủ sâu, dịch vụ đủ tốt và lý do đủ thuyết phục để du khách ở lại, chi tiêu và quay trở lại.

Tìm giá trị đương đại trong di sản Trần Nhân Tông

Tìm giá trị đương đại trong di sản Trần Nhân Tông

(CLO) Ngày 24/8, tại Hà Nội, Viện Trần Nhân Tông (Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức Hội thảo khoa học “Trần Nhân Tông - Những góc nhìn mới và giá trị thời đại”, với sự tham gia của các nhà nghiên cứu, học giả nhằm làm rõ hơn tầm vóc, tư tưởng và những giá trị còn nguyên ý nghĩa của vua Trần Nhân Tông trong đời sống đương đại.

Âm nhạc góp phần dựng xây thương hiệu văn hóa Hà Nội

Âm nhạc góp phần dựng xây thương hiệu văn hóa Hà Nội

(CLO) Từ những ca khúc quen thuộc về Hà Nội đến các tác phẩm jazz kinh điển của thế giới, chương trình “Âm nhạc cuối tuần” tại Nhà Bát Giác (Hà Nội) cho thấy sức sống của nghệ thuật trong không gian công cộng, góp phần tạo dựng diện mạo văn hóa đô thị cởi mở, sáng tạo và giàu bản sắc cho Thủ đô.

Đưa nghệ thuật cải lương đến gần hơn với công chúng Thủ đô

Đưa nghệ thuật cải lương đến gần hơn với công chúng Thủ đô

(CLO) Mới đây, tại sân khấu Nhà Bát Giác, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), chương trình “Biểu diễn nghệ thuật cộng đồng” của Nhà hát Cải lương Hà Nội mang đến cho người dân và du khách những tiết mục đặc sắc, góp phần đưa nghệ thuật sân khấu truyền thống đến gần hơn với công chúng.

‘Sao Độc lập’ 2026: Từ ánh sáng lịch sử đến khát vọng Việt Nam hùng cường

‘Sao Độc lập’ 2026: Từ ánh sáng lịch sử đến khát vọng Việt Nam hùng cường

(CLO) Chương trình chính luận nghệ thuật “Sao Độc lập” năm 2026 với chủ đề “Ánh sao độc lập - Khát vọng Việt Nam hùng cường” sẽ diễn ra lúc 20h ngày 30/8 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội, hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9, 81 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 21 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Hồ Tây trước cơ hội chuyển mình: Từ chỉnh trang cảnh quan đến đánh thức những giá trị di sản

Hồ Tây trước cơ hội chuyển mình: Từ chỉnh trang cảnh quan đến đánh thức những giá trị di sản

Phát huy giá trị Hồ Tây không chỉ là bảo vệ mặt nước và chỉnh trang cảnh quan. Để Hồ Tây thực sự “sống”, cần đánh thức ký ức làng nghề bằng những không gian trình diễn, trải nghiệm, sản phẩm lưu niệm, lễ hội và hành trình du lịch có chiều sâu, mang bản sắc riêng của vùng hồ.

Nghệ nhân Dân gian Chu Văn Ngấn: 'Báu vật sống' giữ hồn văn hóa Lô Lô Đen nơi đại ngàn Cao Bằng

Nghệ nhân Dân gian Chu Văn Ngấn: 'Báu vật sống' giữ hồn văn hóa Lô Lô Đen nơi đại ngàn Cao Bằng

(CLO) Giữa trùng điệp núi rừng Bảo Lạc (tỉnh Cao Bằng), có một người đàn ông Lô Lô Đen đã dành gần nửa thế kỷ lặng thầm đi tìm, ghi chép và truyền dạy những làn điệu dân ca, điệu múa trống đồng của dân tộc mình. Không cam tâm nhìn bản sắc văn hóa tổ tiên mai một, Nghệ nhân Dân gian Chu Văn Ngấn đã trở thành ngọn lửa sưởi ấm và thắp sáng tình yêu di sản cho lớp lớp thế hệ trẻ nơi rẻo cao.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh: Di chuyển di tích phải gắn với bảo tồn và phát huy giá trị di sản

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh: Di chuyển di tích phải gắn với bảo tồn và phát huy giá trị di sản

(CLO) Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch (VHTT&DL) Lâm Thị Phương Thanh cho biết, việc di chuyển đình Đông Côi và đình Tam Sơn ở Bắc Ninh phải gắn với yêu cầu bảo tồn và phát huy giá trị di sản, tiếp nối truyền thống văn hóa, lịch sử của cộng đồng và dân tộc tại nơi mới.

Cỡ chữ bài viết: