Phương Tây “lặng như tờ” khi Ấn Độ và Trung Quốc nhập khẩu dầu thô Nga?

(CLO) Áp lực từ các quốc gia phương Tây nhằm ngăn chặn Ấn Độ và Trung Quốc nhập khẩu lượng lớn dầu thô của Nga đang giảm dần, theo công ty theo dõi hàng hóa Vortexa.

Theo Eurasia Group, Ấn Độ và Trung Quốc là hai quốc gia lớn đã tăng cường nhập khẩu dầu cao cấp Ural của Nga kể từ khi Nga xung đột với Ukraine.

Mỹ và các đồng minh phương Tây khó có thể áp đặt bất kỳ biện pháp trừng phạt thứ cấp nào đối với Ấn Độ và Trung Quốc, ngay cả khi họ tiếp tục mua dầu thô của Nga với giá cao hơn mức giá trần của G7.

phuong tay lang nhu to khi an do va trung quoc nhap khau dau tho nga hinh 1

Ảnh minh hoạ: Oilprice.

Các nước G7, và đặc biệt là Mỹ, không thể làm chệch hướng quan hệ đối tác chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương bằng cách áp đặt các biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với Ấn Độ.

Tương tự, chính quyền Mỹ sẽ muốn tránh làm xấu đi mối quan hệ vốn đã căng thẳng với Trung Quốc bằng cách áp đặt các lệnh trừng phạt.

David Wech, nhà kinh tế trưởng của Vortexa cho biết, với sự “khoáng đạt” từ phương Tây, Ấn Độ và Trung Quốc sẽ có lợi thế đàm phán giảm giá đáng kể khi mua dầu thô từ Nga.

Bằng cách nhập khẩu dầu thô giảm giá của Nga, các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ có thể tinh chế và bán dưới dạng các sản phẩm dầu không phải của Nga cho các nhà nhập khẩu EU với tỷ suất lợi nhuận cao.

Theo ông Wech, Ấn Độ cũng có thể nhập khẩu dầu diesel trực tiếp từ Nga và sử dụng cho tiêu dùng trong nước. Có thể, lượng dầu diesel dư thừa có thể được tái xuất khẩu sang các nước EU.

Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm nhập khẩu dầu thô từ Nga kể từ khi lệnh trừng phạt của EU đối với hoạt động nhập khẩu dầu thô bằng đường biển của Nga có hiệu lực vào tháng 12.

Dữ liệu của Vortexa cho thấy, nhập khẩu dầu thô của Nga của Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm từ mức cao nhất 400.000 thùng/ngày trong tháng 10/2022 xuống còn khoảng 75.000 thùng/ngày trong tháng 1/2023.

Nhiều nhà phân tích lập luận rằng áp lực lớn từ các thành viên NATO có thể đã buộc Thổ Nhĩ Kỳ giảm nhu cầu đối với dầu thô của Nga. Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi là thành viên của NATO, phần lớn đã tránh xa việc ủng hộ các biện pháp trừng phạt đối với Nga.

Khoảng 11% tổng lượng dầu được vận chuyển trên toàn cầu có nguồn gốc từ Nga, tăng từ 8% vào tháng 7 năm ngoái.

Điệp Nguyễn (Theo HSNW)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: