Quận Cầu Giấy: Chủ động trong công tác phòng chống dịch Covid-19

(NB&CL) Trước những diễn biến phức tạp của bệnh Covid-19, UBND quận Cầu Giấy đã yêu cầu các đơn vị chức năng, các cơ sở trên địa bàn phối hợp với cơ quan chuyên môn thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ, thành phố Hà Nội về phòng chống, ngăn chặn sự xâm nhập và lây lan của dịch bệnh.

Với quyết tâm, sự vào cuộc mạnh mẽ của các đơn vị chức năng, tính đến thời điểm hiện tại, quận Cầu Giấy đang cách ly theo dõi 695 trường hợp để phòng chống lây lan dịch Covid-19.

Gấp rút thực hiện những việc cần làm ngay

Ngay sau khi ghi nhận bệnh nhân nam B.C.P, 25 tuổi, là hướng dẫn viên du lịch, tạm trú tại số 59, ngõ 165 đường Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy dương tính với SARS-CoV-2, các cơ quan chuyên môn quận Cầu Giấy đã chủ động điều tra, cách ly, giám sát những vấn đề liên quan ca bệnh.

Quận cũng đồng thời tiếp tục xác minh, làm rõ những trường hợp tiếp xúc gần với người dương tính với Covid-19, kể cả những ca ở địa bàn tỉnh khác nhưng có lịch sử hoạt động dịch tễ trên địa bàn TP. theo các diện F, để phối hợp với ngành Y tế theo dõi, cách ly, giám sát theo quy định. Bên cạnh đó, quận Cầu Giấy cũng nghiêm túc thực hiện 6 giải pháp chống dịch Covid-19, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn địa phương và người dân khử khuẩn phòng dịch, đồng thời cung cấp đủ nhu yếu phẩm cho những người thực hiện cách ly tại cộng đồng theo quy định.

Cụ thể, quận đã cách ly các trường hợp gồm F1, F2 và người đi từ vùng dịch về là 431 người, theo dõi sức khỏe tại nhà 460 trường hợp. Chỉ đạo tiếp tục triển khai các biện pháp tổng vệ sinh môi trường, phun thuốc khử trùng, lau cửa, khử khuẩn các đồ dùng, tay nắm cửa trong khu nhà của bệnh nhân, thông tin đến các quận huyện khác các trường hợp liên quan.

Lực lượng thanh niên, dân quân quận Cầu Giấy chuyển thực phẩm cho người dân khu vực bị cách ly.

Lực lượng thanh niên, dân quân quận Cầu Giấy chuyển thực phẩm cho người dân khu vực bị cách ly.

“Lá chắn bình yên” cho người dân

Đối với địa bàn phát hiện ca nhiễm bệnh, lãnh đạo quận Cầu Giấy đã trực tiếp chỉ đạo UBND phường Dịch Vọng duy trì cách ly 5 người chốt cứng, 20 người chốt cách ly vòng ngoài. Tăng cường hoạt động của 2 đội đáp ứng nhanh, 1 đội tuyên truyền, 1 đội hậu cần, 1 đội đảm bảo an ninh. Duy trì trực hoạt động của 3 chốt kiểm soát y tế (1 chốt kiểm soát nghiêm ngặt tại khu nhà bệnh nhân, 2 chốt tại hai đầu ngõ 165 đường Cầu Giấy). Cử 6 công an, 5 dân phòng, 2 cán bộ y tế chia ca trực đảm bảo an ninh trật tự, tránh phát sinh phức tạp. Lập 7 nhóm Zalo để hỗ trợ y tế, nhu yếu phẩm, tuyên truyền…

Bà Trịnh Thị Dung - Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy, kiêm Phó Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch quận Cầu Giấy cho biết: “Ngay từ khi có những thông tin ban đầu về dịch Covid 19, chúng tôi đã triển khai các công tác tuyên truyền, khuyến cáo người dân. Đặc biệt là các khu chung cư, luôn luôn được các cán bộ y tế đến hướng dẫn cách phòng chống dịch. Đến khi có bệnh nhân đầu tiên dương tính với Sars-Cov-2 thì quận cũng chủ động rà soát các đối tượng từ F1, F2,F3… để cách ly theo chỉ định của Bộ Y tế”. Theo anh Hà Mạnh T - hiện đang thuê trọ trong khu vực ngõ 165 – quận Cầu Giấy chia sẻ: “Tôi và nhiều gia đình đang ở đây cảm thấy chính quyền và các cơ quan chức năng vào cuộc rất mạnh mẽ, những công việc được làm một cách nhanh chóng, chính xác tạo nên sự ổn định chung. Chúng tôi không cảm thấy hoang mang vì đã được tuyên truyền và cập nhật thông tin một cách chính thống”.

Một Khu vực cách ly tại Quận Cầu Giấy.

Một Khu vực cách ly tại Quận Cầu Giấy.

Chia sẻ với PV báo NB&CL, ông Nguyễn Việt Trung - Chủ tịch UBND phường Dịch Vọng cho biết, đến thời điểm hiện tại, sau gần 2 tuần cách ly thì tâm lý người dân ổn định, thoải mái và tin tưởng vào những gì chính quyền địa phương đã, đang và sẽ làm.

Có thể nói dù là quận đông dân với khoảng hơn 30.000 người cư trú nhưng với quyết tâm cao, nỗ lực khống chế, không để dịch bệnh xảy ra, quận Cầu Giấy đang làm tốt những việc được giao để trở thành điểm sáng của Hà Nội trong việc ngăn chặn nguy cơ đại dịch có thể lan rộng. 

Hữu Phương

Xem thêm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất nhiều giải pháp giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, hướng tới xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

(CLO) Số ca Covid-19 đến khám và điều trị có xu hướng tăng trong những tuần gần đây, song Bộ Y tế khẳng định chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường các ca nặng hay tử vong. Trước nguy cơ các bệnh hô hấp gia tăng trong mùa hè, cơ quan này khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao.

Cỡ chữ bài viết: