Thông tin được đưa ra một ngày sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố quân đội nước này đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Haddad, dù chưa xác nhận liệu nhân vật này có bị tiêu diệt hay không.
Trước đó, các nhân chứng tại thành phố Gaza cho biết nhiều nhà thờ Hồi giáo đã phát thông báo về “sự tử đạo” của Haddad. Nếu được xác nhận, ông sẽ là quan chức Hamas cấp cao nhất bị Israel tiêu diệt kể từ thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ hậu thuẫn hồi tháng 10 năm ngoái, vốn nhằm chấm dứt giao tranh tại Gaza.
Đến nay, Hamas vẫn chưa đưa ra xác nhận chính thức công khai về cái chết của Haddad.
Trong tuyên bố chung hôm 15/5 với Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz, ông Netanyahu cáo buộc Haddad là một trong những người đứng sau cuộc tấn công ngày 7/10/2023 của Hamas nhằm vào Israel, sự kiện dẫn tới chiến dịch quân sự kéo dài của Israel tại Gaza.
Phía Israel cho rằng Haddad, người tiếp quản vai trò chỉ huy quân sự của Hamas ở Gaza sau khi Mohammad Sinwar bị giết vào tháng 5/2025, phải chịu trách nhiệm về các vụ “giết người, bắt cóc và gây thương tích cho hàng nghìn dân thường và binh sĩ Israel”.
Trong khi đó, Israel và Hamas vẫn tiếp tục bế tắc trong các cuộc đàm phán gián tiếp liên quan kế hoạch hậu chiến tại Gaza do Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy, nhằm chấm dứt hơn hai năm xung đột.
Theo các nhân viên y tế tại Gaza, ít nhất 7 người, trong đó có ba phụ nữ và một trẻ em, đã thiệt mạng trong các cuộc không kích hôm 15/5 nhằm vào một căn hộ và một chiếc xe. Khoảng 50 người khác bị thương. Hiện chưa rõ Haddad có nằm trong số những người thiệt mạng hay không.
Israel đã gia tăng các cuộc tấn công tại Gaza trong những tuần gần đây sau khi chấm dứt chiến dịch không kích phối hợp với Mỹ nhằm vào Iran, đồng thời chuyển trọng tâm quân sự trở lại vùng lãnh thổ Palestine. Quân đội Israel cho rằng các tay súng Hamas đang tái củng cố quyền kiểm soát tại Gaza.