Quận Hà Đông - Hà Nội: Chuẩn bị tốt mọi điều kiện, đảm bảo an toàn chống dịch để học sinh trở lại trường

(CLO) Tình hình sau dịch diễn biến ổn định, ngày 11/5 học sinh các khối mầm non và Tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ đi học trở lại.

Mầm non và Tiểu học đi học lại vào ngày 11/5

Theo như lịch đã định, ngày 11/5 các em học sinh mầm non và Tiểu học trên toàn thành phố Hà Nội sẽ đi học trở lại. Với đặc thù riêng của hai cấp học này nên công tác chuẩn bị, cũng như dọn vệ sinh trường, lớp sạch sẽ, an toàn để đảm bảo sức khỏe cho học sinh khi quay trở lại trường học được chú trọng hơn hết. Ở cấp THCS và THPT đã đi học được 1 tuần, mọi nề nếp và tác phong được duy trì và trở lại bình thường.

Nhằm đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh khi đi học trở lại, các nhà trường đã phối hợp với Trạm Y tế phường phun thuốc khử trùng và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch.

Bà Lê Thị Hoa- Hiệu trưởng trường mầm non Phú Lương cho biết: “Bên cạnh công tác tổng vệ sinh trường lớp, chúng tôi đã có kế hoạch cụ thể để đảm bảo an toàn khi học sinh quay trở lại trường. Các giáo viên đã họp trực tuyến với các phụ huynh, phổ biến công tác phòng dịch khi các con đi học trở lại  để có sự phối hợp tốt nhất giữa gia đình và nhà trường”.

Các trường Mầm non đã sẵn sàng đón học sinh vào ngày 11/5. Ảnh: Dương Lâm

Các trường Mầm non đã sẵn sàng đón học sinh vào ngày 11/5. Ảnh: Dương Lâm

Công tác dọn vệ sinh lớp học cũng được các giáo viên tiến hành khẩn trương. Do đặc thù của cấp học, các nhà trường đã có kế hoạch cụ thể đối với hoạt động chăm sóc, giáo dục và đón trả học sinh một cách khoa học, an toàn.

Bà Lê Thị Hòa- Hiệu trưởng trường mầm non Hoàng Hanh thông tin: “Nhà tường đã tiến hành thông báo trên nhóm của từng lớp và yêu cầu phụ huynh học sinh báo lại tình hình đi học của các con. Qua đó, nhà trường nắm được sĩ số học sinh đi học để tiến hành lên số lượng thực phẩm trong từng ngày để đảm bảo tốt nhất vấn đề an toàn thực phẩm cho các con khi ăn bán trú tại trường”.

Khuôn viên lớp học được vệ sinh sạch sẽ, an toàn. Ảnh: Dương Lâm

Khuôn viên lớp học được vệ sinh sạch sẽ, an toàn. Ảnh: Dương Lâm

Ở cấp Tiểu học, công tác ôn tập và dạy trực tuyến được thực hiện hiệu quả. Vấn đề vệ sinh môi trường và những kế hoạch ổn định trường lớp và học sinh được các nhà trường rất chú trọng. Bà Nguyễn Thị Loan- Hiệu trưởng trường Tiểu học Kim Đồng cho biết: “Sau khi trở lại trường học, trong 2 tuần đầu tiên, nhà trường sẽ tổ chức ôn tập và kiểm tra lại toàn bộ kiến thức của các con để kịp thời củng cố những phần các con chưa thực sự nắm vững. Song song, nhà trường thực hiện dạy kiến thức mới để đảm bảo tiến độ mà Bộ GD& ĐT đưa ra”.

Phòng cách ly dã chiến tại Trường Tiểu học Kim Đồng. Ảnh: Dương Lâm

Phòng cách ly dã chiến tại Trường Tiểu học Kim Đồng. Ảnh: Dương Lâm

"Bên cạnh đó, do số lượng phòng học cũng như phòng hành chính của nhà trường còn thiếu. Nên nhà trường rất lo lắng trong trường hợp khi học sinh đi học trở lại, nếu có trường hợp các con bị sốt phải cách ly, thì nhà trường rất khó xử vì không còn phòng trống để dành riêng làm phòng cách ly", Bà Loan trăn trở.

Trong khi khối mầm non và Tiểu học đang tất bật chuẩn bị những công tác cuối cùng trước khi đón học sinh quay trở lại trường học ngày 11/5. Khối THCS và THPT đã đi học 1 tuần trước đó, mọi công tác ổn định trường lớp đã đi vào nề nếp và ổn định.

Tuần đầu tiên khi học sinh THCS và THPT đi học lại các trường đều tiến hành đo thân nhiệt từ đầu giờ. Ảnh: Hoàng Tuấn

Tuần đầu tiên khi học sinh THCS và THPT đi học lại các trường đều tiến hành đo thân nhiệt từ đầu giờ. Ảnh: Hoàng Tuấn

Chia sẻ với PV báo Nhà báo & Công luận, bà Nguyễn Thị Duyên - Hiệu trưởng trường THCS Mậu Lương cho biết, do địa thế của trường nằm ở khu vực khu dân cư mới nên đường truyền mạng kém, điều này ảnh hưởng đến chất lượng dạy trực tuyến chưa cao. Vì vậy, ngay sau khi học sinh quay trở lại học, nhà trường đã lên kế hoạch ôn tập và củng cố lại kiến thức cho các con.

Hơn nữa, vì sĩ số học sinh của trường không quá đông nên việc giãn cách các lớp nhà trường vẫn có thể chủ động và vẫn đảm bảo số lượng kiến thức trước khi kết thúc năm học.

Học sinh khối THCS đi vào nề nếp bình thường. Ảnh: Dương Lâm

Học sinh khối THCS đi vào nề nếp bình thường. Ảnh: Dương Lâm

Tại trường THCS Chất lượng cao Lê Lợi, việc thực hiện giãn cách được thực hiện rất quy củ, bà Lê Minh Nguyệt- Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ, nhà trường cho các em ngồi so le nhau, các khối lớp đều được trang bị máy chiếu và phần mềm kết nối. Các thầy cô có thể dạy ở 1 lớp nhưng sẽ chia sẻ được kiến thức cho tất cả các em lớp khác cùng môn học thông qua hệ thống công nghệ thông tin tối ưu.

Cùng với các em học sinh khối 9, nhiều trường cùng đã chủ động phương án giảng dạy và ôn tập. Bà Trương Thị Liên- Hiệu trưởng trường THCS Văn Yên nói: “Cho đến thời điểm hiện tại, các em học sinh đã quay trở lại đúng nề nếp và tác phong khi đến trường. Công tác ôn tập và củng cố kiến thức được nhà trường thực hiện ngay trong ngày đầu các em tới trường. Đối với các em học sinh khối 9, ngoài việc dạy mới kiến thức, nhà trường đã tiến hành ra bộ đề cương ôn tập bám sát chương trình  để các em nắm vững tất cả kiến thức, sẵn sàng cho kì thi vào lớp 10 sắp tới”.

Như vậy, với kế hoạch chung của TP Hà Nội, các trường học tại Quận Hà Đông cơ bản sẽ đẩy mạnh công tác giảng dạy để kịp với chương trình. Cùng với đó là việc phòng chống dịch bệnh, đảm bảo môi trường sư phạm an toàn nhất cho các em.

Dương Lâm - Thủy Tiên

Xem thêm

Bắt đầu 6 ngày lọc ảo toàn quốc, điểm chuẩn có thể xuất hiện từ 9/8

Bắt đầu 6 ngày lọc ảo toàn quốc, điểm chuẩn có thể xuất hiện từ 9/8

(CLO) Từ ngày 4 đến 9/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các trường đại học bước vào giai đoạn "lọc ảo" tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc. Sau 6 ngày xử lý dữ liệu, điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển đợt 1 sẽ được chốt, nhiều trường có thể công bố kết quả ngay từ tối 9/8 nếu hoàn tất sớm.

Áp lực học tập và hồi chuông báo động về sức khỏe tâm thần học đường

Áp lực học tập và hồi chuông báo động về sức khỏe tâm thần học đường

(CLO) Áp lực thành tích, kỳ vọng từ gia đình và nỗi sợ thất bại đang trở thành gánh nặng vô hình đè lên vai nhiều học sinh. Không ít em rơi vào trạng thái lo âu, trầm cảm, thậm chí nảy sinh ý nghĩ tiêu cực khi không đạt được kết quả như mong muốn. Các chuyên gia cảnh báo, nếu không được phát hiện và hỗ trợ kịp thời, những tổn thương tâm lý này có thể để lại hậu quả lâu dài đối với sức khỏe và tương lai của trẻ.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: Sẵn sàng cho năm học mới 2026-2027

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: Sẵn sàng cho năm học mới 2026-2027

Từ năm học 2026–2027, Việt Nam sẽ sử dụng một bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Theo Quyết định 3588/QĐ-BGDĐT ban hành ngày 26/12/2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo lựa chọn bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống làm bộ SGK dùng chung, tiến tới mục tiêu miễn phí sách giáo khoa cho học sinh vào năm 2030. Dự kiến đến trước ngày 15/8/2026, tất cả học sinh cả nước sẽ có đầy đủ SGK các môn học, sách bài tập theo nhu cầu.

Đề xuất thi tuyển hiệu trưởng thay vì chỉ bổ nhiệm

Đề xuất thi tuyển hiệu trưởng thay vì chỉ bổ nhiệm

(CLO) Việc sắp xếp, tinh gọn mạng lưới trường học trên cả nước đang bước vào giai đoạn nước rút, song nhiều chuyên gia cho rằng, thách thức lớn nhất không nằm ở việc hợp nhất đầu mối mà là lựa chọn người đứng đầu đủ năng lực quản trị.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị: Tự chủ để bứt phá, hướng tới chuẩn chất lượng cao

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị: Tự chủ để bứt phá, hướng tới chuẩn chất lượng cao

Bước sang năm thứ ba thực hiện cơ chế tự chủ tài chính 100% chi thường xuyên, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị đang biến áp lực thành động lực đổi mới. Kiên định với mục tiêu xây dựng trường cao đẳng chất lượng cao, nhà trường đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới quản trị, gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp và nâng cao chất lượng đào tạo, từng bước khẳng định vị thế là trung tâm giáo dục nghề nghiệp uy tín, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực miền Trung và cả nước.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Lễ kí kết thoả thuận giữa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam

Lễ kí kết thoả thuận giữa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam

Ngày 29/2026, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam đã kí kết Thỏa thuận hợp tác về phối hợp rà soát, đánh giá chuyên môn và hoàn thiện sách điện tử, sách số, học liệu số, qua đó góp phần xây dựng hệ sinh thái học liệu số chất lượng, hiện đại và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giáo dục.

Một bộ sách giáo khoa chung cho cả nước: Từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả

Một bộ sách giáo khoa chung cho cả nước: Từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả

Từ năm học 2026-2027, học sinh cả nước sẽ chính thức học theo một bộ sách giáo khoa thống nhất. Nhiều ý kiến cho rằng việc này tạo thuận lợi cho công tác giảng dạy, tập huấn giáo viên, sinh hoạt chuyên môn và từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả.

Thi tốt nghiệp THPT trên máy tính: Thí sinh làm bài trong mạng nội bộ, không kết nối Internet

Thi tốt nghiệp THPT trên máy tính: Thí sinh làm bài trong mạng nội bộ, không kết nối Internet

(CLO) Đề thi được truyền qua kênh bảo mật của Ban Cơ yếu Chính phủ, thí sinh làm bài trên mạng LAN nội bộ, không kết nối Internet. Đây là một trong những điểm mới đáng chú ý trong Đề án tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên máy tính giai đoạn 2026-2036 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) trình Thủ tướng Chính phủ, nhằm hiện đại hóa kỳ thi nhưng vẫn bảo đảm an toàn, công bằng và độ tin cậy.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT và nghịch lý “đỗ gần hết vẫn phải thi”

Kỳ thi tốt nghiệp THPT và nghịch lý “đỗ gần hết vẫn phải thi”

(NB&CL) Bộ Giáo dục và Đào tạo ví kỳ thi tốt nghiệp THPT như khâu kiểm tra cuối cùng của một dây chuyền sản xuất: Dù 99% sản phẩm đạt chuẩn vẫn không thể bỏ qua bước đánh giá đầu ra. Theo các chuyên gia, giá trị của kỳ thi không nằm ở việc tạo ra tỷ lệ trượt cao, mà ở khả năng xác lập một chuẩn chung để đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông trên toàn quốc.

Từ buồng lái máy xúc đến căn bếp học đường: Những cánh cửa nghề nghiệp mở ra từ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị

Từ buồng lái máy xúc đến căn bếp học đường: Những cánh cửa nghề nghiệp mở ra từ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị

Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng coi trọng kỹ năng thực hành và năng lực nghề nghiệp, giáo dục nghề nghiệp đang trở thành con đường ngắn nhất đưa người học đến việc làm bền vững. Nắm bắt xu thế đó, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị không ngừng mở rộng các ngành đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn, giúp người học vững tay nghề, tự tin lập nghiệp và đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội.

Thi trên máy tính chỉ là bề nổi, ngân hàng đề mới là 'chìa khóa'

Thi trên máy tính chỉ là bề nổi, ngân hàng đề mới là 'chìa khóa'

(CLO) Kỳ thi tốt nghiệp THPT vẫn cần được duy trì như một kỳ đánh giá chuẩn đầu ra trên phạm vi quốc gia. Tuy nhiên, sau những vụ gian lận và yêu cầu ngày càng cao về chất lượng khảo thí, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho rằng đã đến lúc tiếp tục chuẩn hóa đề thi, ứng dụng công nghệ và từng bước triển khai thi trên máy tính nhằm nâng cao độ tin cậy của kết quả.

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

MIMC 2026 khép lại: Việt Nam giành 21 huy chương, Ngôi Sao Hoàng Mai đóng góp tới 8 học sinh giành huy chương

MIMC 2026 khép lại: Việt Nam giành 21 huy chương, Ngôi Sao Hoàng Mai đóng góp tới 8 học sinh giành huy chương

Trong 24 thành viên Đội tuyển Việt Nam tham dự Kỳ thi Toán học Quốc tế MIMC 2026, Trường Tiểu học, THCS và THPT Ngôi Sao Hoàng Mai đóng góp 8 học sinh. Toàn bộ học sinh của trường đều giành huy chương cá nhân, đồng thời góp mặt trong nhiều đội đạt giải cao ở nội dung nhóm và đồng đội.

Cỡ chữ bài viết: