Quan hệ Việt – Pháp: Từ sự gắn kết đặc biệt đến những bước phát triển toàn diện

Hai đất nước với những sợi dây liên kết bền vững

Đó nhìn nhận của rất nhiều các chính khách, nhà ngoại giao hai nước.

anh3.jpg
Tổng thống Pháp Jacques Chirac gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong chuyến thăm Việt Nam và tham dự Hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng Pháp ngữ lần 7 năm 1997. Ảnh: TTXVN.

Tổng thống Pháp Jacques Chirac, người có tới hai lần đến thăm Việt Nam (năm 1997 và 2004), khi tới Hà Nội tham dự Hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng Pháp ngữ lần 7 năm 1997 đã chia sẻ: “Người Việt Nam và người Pháp đã gặp nhau từ rất lâu. Ngay từ thế kỷ thứ XVII, các nhà thông thái Pháp đã tìm hiểu về nền văn minh cổ xưa và ngôn ngữ của Việt Nam. Kể từ đó, hai dân tộc đã dệt nên những sợi dây liên kết bền vững. Những sợi dây liên kết đó tồn tại bất chấp những đối đầu và sự xa cách về địa lý giữa hai nước…”. Trong cuộc tiếp xúc báo chí nhân dịp sắp sang thăm chính thức Việt Nam và tham dự Hội nghị cấp cao Diễn đàn Á - Âu lần thứ 5 (ASEM 5) hồi năm 2004, Tổng thống Jacques Chirac cũng nhấn mạnh rằng Việt Nam có vị trí đặc biệt trong lòng người dân Pháp và là đối tác ưu tiên đặc biệt của Pháp trong thế kỷ 21.

Cách đây gần 4 năm, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp tháng 11/2021, trong cuộc hội kiến, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Pháp Richard Ferrand đã nhất trí cho rằng Việt Nam và Pháp có mối quan hệ lịch sử đặc biệt, nhiều duyên nợ và luôn có sự gắn kết về mọi mặt, từ quan hệ chính trị, hợp tác kinh tế đến văn hóa, kiến trúc, ẩm thực và con người. Cũng trong chuyến thăm, nói đến 2 chữ “duyên nợ” của mối quan hệ này, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho hay, nước Pháp là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến, đã ở lại lâu nhất trên hành trình tìm đường cứu nước, và cũng tại nơi đây, Người đã tìm ra con đường cứu dân tộc mình. Rồi cũng ngay tại Paris, một hiệp ước hòa bình đã được ký để chấm dứt chiến tranh cho Việt Nam…

Tại Lễ kỷ niệm 235 năm Quốc khánh Pháp do Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam tổ chức ngày 15/7/2024, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cũng khẳng định, lịch sử đã tạo dựng nên mối lương duyên khăng khít giữa Việt Nam và Pháp với những gắn kết đặc biệt về chính trị, văn hóa, kiến trúc, ẩm thực, ngôn ngữ, con người. Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đã viện dẫn, cuộc cách mạng năm 1789 không chỉ là sự kiện lịch sử đặt nền móng cho nền Cộng hòa Pháp ngày nay, mà còn trở thành biểu tượng nhân loại, đề cao sức mạnh nhân dân cùng lý tưởng cao đẹp về “Tự do - Bình đẳng - Bác ái”. Tinh thần này cũng được phản ánh trong Tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945 của Việt Nam. Quốc khánh Pháp hàng năm là dịp để tôn vinh những giá trị tốt đẹp đó và nhắc nhở mỗi chúng ta thêm yêu chuộng hòa bình, không ngừng phấn đấu vì sự phát triển và tiến bộ xã hội.

Những dấu mốc phát triển ấn tượng

Được ươm mầm trên những sự gắn kết đặc biệt ấy, vượt lên trên những thăng trầm lịch sử, quan hệ Việt- Pháp không ngừng phát triển với những dấu mốc hết sức ấn tượng.

Đó là, tháng 4/1973, ngay sau khi Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam được ký kết, Pháp đã là nước đầu tiên ở Tây Âu thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Tháng 4/1977, Thủ tướng Phạm Văn Đồng có chuyến thăm Cộng hòa Pháp.

Đó là, vào những năm 1980, khi Việt Nam bị bao vây, cấm vận, Pháp là nước phương Tây duy nhất duy trì quan hệ với Việt Nam thông qua hợp tác khoa học kỹ thuật cũng như giao lưu văn hóa. Pháp là một trong những quốc gia phương Tây đầu tiên hỗ trợ quá trình cải cách và mở cửa của Việt Nam.

Đó là, Pháp cũng nằm trong số các nhà cung cấp hỗ trợ phát triển chính thức của Việt Nam. Pháp xoá nợ và giúp Việt Nam giải quyết nợ với các nước thành viên Câu lạc bộ Paris.

Tháng 2/1993, Tổng thống Pháp François Mitterrand trở thành nhà lãnh đạo phương Tây đầu tiên thăm Việt Nam kể từ năm 1975. Trong chuyến thăm này, ông cho hay Pháp sẽ giúp Việt Nam khôi phục quan hệ với các tổ chức tài chính quốc tế và tăng gấp đôi viện trợ, đồng thời đánh giá lệnh cấm vận của Mỹ đã lỗi thời và cần được gỡ bỏ. Và thực tế, nhà lãnh đạo Pháp đã góp phần để đến năm 1994 Mỹ bỏ cấm vận và bình thường hóa quan hệ với Việt Nam.

Năm 2004 khi tới Việt Nam, Tổng thống Pháp Jacques Chirac khẳng định Pháp tiếp tục dành cho Việt Nam các khoản viện trợ phát triển song phương cũng như tái khẳng định sự ủng hộ hoàn toàn của Pháp đối với việc Việt Nam sớm gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Sau năm 2013, khi hai nước ký "Tuyên bố chung về quan hệ Đối tác chiến lược Việt- Pháp", quan hệ Việt- Pháp càng có thêm nhiều dấu mốc ấn tượng. Đơn cử như Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA), Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVIPA) đi vào thực thi đã tạo đà cho hàng hóa Việt Nam thâm nhập sâu hơn vào thị trường châu Âu, trong đó có Pháp. Pháp trở thành đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam trong Liên minh châu Âu (EU).

tbt.jpg
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đón Tổng Bí thư Tô Lâm tại Điện Elysee ở Thủ đô Paris ngày 7/10/2024. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Đặc biệt, tháng 10/2024, chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư Tô Lâm đã nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác Chiến lược Toàn diện. Pháp trở thành nước đầu tiên trong Liên minh châu Âu (EU) có quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện với Việt Nam.

Năm 2024 cũng chứng kiến một bước tiến nổi bật nữa trong quan hệ Pháp-Việt Nam khi lần đầu tiên trong lịch sử song phương ghi nhận sự hiện diện của hai thành viên Chính phủ Pháp tại buổi lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ được tổ chức ngày 7/5/2024.

van-kien3.jpg
Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Hàng không VietjetAir Nguyễn Thị Phương Thảo cùng Tổng Giám đốc Đinh Việt Phương và Tổng giám đốc tập đoàn Safran Oliver Andriès cùng Tổng Giám đốc CFM International Gael Méheust ký kết Hợp đồng cung cấp động cơ và dịch vụ bảo dưỡng động cơ cho 200 máy bay thân hẹp. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Nửa thế kỷ qua, quan hệ Việt- Pháp ngày càng bền chặt, đi vào chiều sâu, hợp tác toàn diện, phong phú, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực. Như nhìn nhận của Chủ tịch Thượng viện Pháp Larcher, “Sau trận Điện Biên Phủ mà chúng ta sẽ đánh dấu cột mốc tròn 70 năm vào năm 2024, ai mà có thể nghĩ rằng Việt Nam và Pháp sẽ tìm thấy một con đường chung như hiện nay?" và, "dù đã trải qua một lịch sử "đa diện, bị tổn thương trong những thời khắc đau thương và chiến tranh", hai dân tộc đã vượt qua được những khác biệt và "hiểu rằng có thể cùng nhau tạo ra một câu chuyện khác, một số phận khác" nhưng không quên hay phủ nhận bất cứ điều gì trong quá khứ".

Chuyến thăm của Tổng thống Macron: Mở ra giai đoạn mới trong quan hệ Việt-Pháp

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Cộng hòa Pháp thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam từ 25-27/05. Chuyến thăm là cột mốc quan trọng đưa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Pháp tiếp tục đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn.

Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của ông Emmanuel Macron trên cương vị Tổng thống Pháp, đồng thời là chuyến thăm thứ năm của một Tổng thống Pháp đến Việt Nam kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1973. Việc Tổng thống Emmanuel Macron mong muốn thăm Việt Nam đầu tiên, thể hiện mối quan hệ hết sức đặc biệt giữa Pháp và Việt Nam.

anh5.jpg
Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác với Trung tâm nghiên cứu khoa học Quốc gia Pháp (CNRS). Qua hơn 40 năm hợp tác, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam và CNRS đã triển khai hàng trăm dự án nghiên cứu chung - Ảnh: VGP/Hoàng Giang

Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron và Phu nhân được kỳ vọng thúc đẩy việc triển khai thực chất và hiệu quả các cam kết đã được thống nhất trong khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện. Điều đáng nói, bên cạnh các lĩnh vực hợp tác truyền thống, Việt Nam và Pháp cũng đang có cơ hội lớn thúc đẩy các định hướng hợp tác mới, đáp ứng với các mục tiêu phát triển của Việt Nam và phù hợp với thế mạnh của Pháp, như: năng lượng hạt nhân, khoa học-công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI)… Điều này thực sự có ý nghĩa khi về phía Việt Nam, Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ , đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã xác định khoa-học công nghệ là quốc sách hàng đầu trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Trước đó, trả lời phỏng vấn báo chí trước thềm chuyến thăm, Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet cho hay trong thời gian tới, Pháp sẽ tăng cường hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực như năng lượng, trong đó có năng lượng hạt nhân cũng như giao thông hay những công nghệ cao, trong đó có trí tuệ nhân tạo (AI).

Ông cho rằng Pháp đặc biệt quan tâm đến những tầm nhìn mà Việt Nam đã đưa ra, đặc biệt là những dự án lớn phát triển hạ tầng chiến lược Việt Nam, ví dụ như dự án liên quan đến đường sắt tốc độ cao của Việt Nam. Đây là lĩnh vực mà rất nhiều doanh nghiệp Pháp có thế mạnh.

Có thể nói, chuyến thăm Việt Nam lần này của Tổng thống Pháp là dịp để khẳng định sự mạnh mẽ trong mối quan hệ giữa hai nước chúng ta, cũng như mong muốn tăng cường quan hệ lên tầm cao mới trong thời gian tới. Đây cũng là dịp để hai phía khẳng định quyết tâm cùng nhau xây dựng mối quan hệ đối tác hiện đại, năng động, tôn trọng lợi ích cũng như chủ quyền của mỗi quốc gia,” Đại sứ Olivier Brochet khẳng định.

Xem thêm

Từ ngày 8/10, học bạ số có giá trị pháp lý như học bạ giấy

Từ ngày 8/10, học bạ số có giá trị pháp lý như học bạ giấy

(CLO) Từ ngày 8/10/2026, Thông tư 70/2026/TT-BGDĐT có hiệu lực, quy định về quản lý và sử dụng học bạ số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên. Theo quy định mới, học bạ số được tạo lập đúng thẩm quyền, đúng quy trình, đầy đủ nội dung và được ký số theo quy định sẽ có giá trị pháp lý như học bạ giấy; mỗi người học được tạo lập một học bạ số duy nhất.

Chuẩn bị thi hành Luật Phát triển đô thị: Phân cấp mạnh cho TP HCM và các địa phương

Chuẩn bị thi hành Luật Phát triển đô thị: Phân cấp mạnh cho TP HCM và các địa phương

(CLO) Nhằm chuẩn bị hiệu lực thi hành Luật Phát triển đô thị từ ngày 1/10/2026, Chính phủ phân công xây dựng các văn bản thi hành và văn bản quy định nội dung tại Luật Phát triển đô thị gồm: Văn bản thuộc thẩm quyền của Chính phủ; văn bản thuộc thẩm quyền của chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh; văn bản thuộc thẩm quyền của Bộ, cơ quan ngang Bộ; văn bản thuộc thẩm quyền của tỉnh, thành phố nơi có khu kinh tế đặc biệt.

Đến năm 2030, mọi chính sách liên quan đến trẻ em được lấy ý kiến trẻ em

Đến năm 2030, mọi chính sách liên quan đến trẻ em được lấy ý kiến trẻ em

(CLO) Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em giai đoạn 2026 - 2030 đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, 100% chương trình, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội về trẻ em hoặc liên quan đến trẻ em được tham vấn, lấy ý kiến trẻ em hoặc tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em.

Khám sức khỏe toàn dân: Ưu tiên người yếu thế, vùng sâu vùng xa, không chạy theo thành tích

Khám sức khỏe toàn dân: Ưu tiên người yếu thế, vùng sâu vùng xa, không chạy theo thành tích

(CLO) Về khám sức khỏe cho người dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ưu tiên người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mạn tính, người sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, xã đảo, đặc khu và các đối tượng ưu tiên khác theo quy định, bảo đảm không tổ chức dàn trải, không chạy theo tỷ lệ, thành tích.

Đề nghị FTSE Russell đồng hành thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam tiệm cận chuẩn mực quốc tế

Đề nghị FTSE Russell đồng hành thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam tiệm cận chuẩn mực quốc tế

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Tổ chức FTSE Russell đồng hành cùng Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các cơ quan quản lý nhà nước, khuyến nghị các giải pháp hữu ích thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển theo hướng ngày càng minh bạch, hiệu quả, tiệm cận với chuẩn mực quốc tế.

Nguồn thu từ cơ cấu lại vốn, cổ phần hóa được chi cho hạ tầng trọng điểm và giải quyết lao động dôi dư

Nguồn thu từ cơ cấu lại vốn, cổ phần hóa được chi cho hạ tầng trọng điểm và giải quyết lao động dôi dư

(CLO) Theo Nghị định số 357/2026/NĐ-CP của Chính phủ, toàn bộ nguồn thu từ cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập sẽ được phân bổ chặt chẽ vào ngân sách nhà nước, tập trung nguồn lực chi trả chế độ cho người lao động dôi dư, tinh giản biên chế và đầu tư phát triển các công trình kết cấu hạ tầng trọng điểm quốc gia, địa phương. 

Thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động

Thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động

(CLO) Chính phủ quyết nghị thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động như đề nghị của Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 10248/TTr-BNV ngày 16/9/2026. Đồng thời, Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung báo cáo, đề xuất.

Giải cứu 10 ngư dân Việt Nam tại Malaysia về nước an toàn

Giải cứu 10 ngư dân Việt Nam tại Malaysia về nước an toàn

(CLO) Bộ Ngoại giao vừa phối hợp với các cơ quan chức năng bảo hộ và đưa 10 ngư dân Việt Nam gặp khó khăn tại bang Perak (Malaysia) về nước an toàn; đồng thời, đưa ra cảnh báo quan trọng đối với lao động khi ra nước ngoài làm việc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 9 năm 2026, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp Nhà nước tới Canada theo lời mời của Toàn quyền Canada Louise Arbour.

Cỡ chữ bài viết: